Ghi nhận 41 ca mắc mới Covid-19, Đồng Tháp kích hoạt lại hệ thống ứng phó mức cao nhất

GD&TĐ - Sáng 5/10, theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ 18 giờ ngày 04/10 đến 06 giờ ngày 05/10, ghi nhận 41 ca mắc mới Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

41 ca mắc mới, cụ thể gồm 05 ca trong cộng đồng, ngụ huyện Thanh Bình: 02 ca ấp Ba, 02 ca ấp Tư, 01 ca ấp Thị, xã An Phong. Và 36 ca về từ vùng dịch (10 ca Long An; 14 ca Thành phố Hồ Chí Minh; 09 ca Bình Dương; 03 ca Đồng Nai).

Cộng dồn đến sáng 5/10, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 8.420 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

Trước đó, tối 4/10, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày 4/10 địa phương này ghi nhận 2 ca mắc trong cộng đồng và 31 ca về từ vùng dịch (trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh: 15 ca; Bình Dương: 03 ca; Long An: 13 ca).

Lũy kế từ 01/10 đến nay, có 19.070 người Đồng Tháp từ các vùng dịch: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An... trở về địa phương. Tất cả đều được sàng lọc, tầm soát và cách ly theo quy định. Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên tỉnh Đồng Tháp là 8.420 ca.

Tỉnh đón và tổ chức cách ly hơn 19.000 người về từ các vùng dịch

Theo Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền, từ ngày 1 - 4/10, hơn 68.710 người từ các TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang về quê đã di chuyển qua địa phận tỉnh; trong đó, có 19.070 người dân Đồng Tháp trở về các địa phương. Thực trạng này gây áp lực cho các huyện, thành phố, trong công tác phòng, chống dịch...

Phát biểu tại hội nghị giao ban về công tác phòng chống dịch tối 4/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng nhấn mạnh việc đón và tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân Đồng Tháp trở về địa phương là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu các địa phương kích hoạt và vận hành lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; chủ động các phương án trong mọi tình huống đặt ở mức độ cao nhất, tận dụng tất cả các cơ sở làm khu cách ly, chuẩn bị cơ sở điều trị, các đội phản ứng nhanh, tổ y tế cộng đồng, các đội hình lấy mẫu… giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình dân cư trên địa bàn; tiếp tục tầm soát nhanh, hiệu quả, không để phát sinh ca mắc trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đặc biệt lưu ý việc chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh vẫn còn rất cao. Trong đó, kiểm soát, quản lý chặt việc di chuyển, tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, hiện nay, lo ngại nhất là các ca mắc từ vùng dịch về địa phương. Do đó, các địa phương phải chuẩn bị đón rước bà con an toàn, chu đáo, đồng thời phải tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện thông điệp 5K và các quy định và biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Việc tổ chức đón, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho bà con không chỉ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch mà còn góp phần nâng cao hình ảnh con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.