Điện Biên: 2 học sinh, sinh viên về Mường Nhé ăn Tết dương tính với Covid-19

GD&TĐ - Ngày 5/2, tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 2 ca dương tính lần 1 với Covid-19 ở huyện Mường Nhé. Hai trường hợp này là học sinh, sinh viên từ Hà Nội vừa trở về quê ăn Tết.

Mường Nhé huy động lực lượng truy vết trong đêm
Mường Nhé huy động lực lượng truy vết trong đêm

Lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết, rạng sáng 5/2, BCĐ phòng chống Covid-19 huyện Mường Nhé ban hành thông báo khẩn về việc phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 trên địa bàn. Hai trường hợp được xác định là học sinh, sinh viên vừa từ Hà Nội trở về quê ăn Tết cách đây ít ngày. Lịch trình di chuyển, tiếp xúc của hai trường hợp được xác định như sau:

Trường hợp thứ nhất là N.Q.H (Sn 2004) có địa chỉ tại Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. N.Q.H học tại trường THPT Trí Đức, ngõ 63 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm, Hà Nội.

14 giờ ngày 30/1 N.Q.H có chú là Nguyễn Văn Tính đi ô tô đến đón tại trường ra mua bóng rổ tại số 208 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội (gần Ngã tư sở).

15 giờ, N.Q.H đi từ cửa hàng ra bến xe và lên xe nhà xe Huyền Anh, BKS: 27B - 00481 tuyến Hà Nội - Mường Nhé (xe màu đỏ) vào khoảng 15 giờ 30 phút. N.Q.H nằm trên xe gần hàng ghế cuối cùng, nằm cạnh 1 người tên Nguyễn Tiến Thắng (Sn 2002, có địa chỉ tại Tổ 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. N.Q.H nằm trên xe cho đến khi xe xuất bến. Thời điểm xuất bến, trên xe có khoảng 80 người.

Khoảng 20 giờ xe dừng nghỉ ăn cơm tại quán cơm thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khi ăn cơm, N.Q.H ngồi cùng 6 người cùng xe không quen biết.

21 - 23 giờ xe đi từ Hòa Bình đến huyện Vân Hồ, Sơn La và dừng đi vệ sinh (có đi vệ sinh và lên xe luôn).

Từ 23 giờ ngày 30/1 đến 5 giờ 31/1, đến chốt kiểm soát dịch bệnh tại đèo Pha Đin có xuống xe để thực hiện khai báo y tế. Tại đó, có khoảng 6 xe khách đang thực hiện khai báo với sống lượng đông. Sau khi khai báo, N.Q.H lên xe, trở về Điện Biên lúc 7 giờ ngày 31/1. Thời điểm này trên xe còn khoảng 1/2 số khách.

Từ 7 giờ, xuất phát từ Điện Biên đi Mường Nhé, đến Km45 (ngã ba Nậm Pồ - Mường Nhé - Điện Biên) xe có dừng nghỉ, nhưng N.Q.H không xuống xe.

Khoảng 13 giờ có mặt tại bến xe Mường Nhé, được chị họ là Đ.P.L (Sn 1999) đón và chở về nhà. Tại Mường Nhé, N.Q.H có tiếp xúc với bố, mẹ, chị họ, em trai và gặp gỡ nhiều người khác.

Lịch trình di chuyển của trường hợp thứ 2 là P.N.Q.C (Sn 2002 - Tổ 2 xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé) được xác định như sau:

P.N.Q.C học tại Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội).

20 giờ ngày 30/1, ăn mì tôm tại quán Hải Vân, Bến xe Mỹ Đình, lên xe khách Hải Vân chạy tuyến Hà Nội - Điện Biên (chưa cập nhật BKS).

Sáng 31/1, đi xe khách nhà xe Minh Tú (xe màu đỏ) từ Tp. Điện Biên Phủ đi Mường Nhé, nghỉ ăn cơm tại KM45, quán Thành Nhàn.

Chiều 31/1, đi gội đầu quán Cúc Định, sau đó đi khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Mường Nhé.

21 giờ cùng ngày, đi mua mỳ tôm quán Linh Tình, về nhà ăn cơm.

Tại Mường Nhé, P.N.Q.C đã di chuyển nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người.

Ông Thào A Dế - Quyền Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 của hai trường hợp trên cho kết quả dương tính (yếu) với Covid-19. BCĐ huyện đã có thông báo khẩn tới tất cả những người đi trên 2 chuyến xe khách Huyền Anh tuyến Hà Nội - Mường Nhé: BKS 27B - 00481 và xe khách Minh Tú BKS 27H 2463 chạy tuyến Tp. Điện Biên Phủ - Mường Nhé ngày 31/1 và những trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca dương tính trên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo.

Cũng trong buổi sáng 5/2, UBND huyện Mường Nhé cũng ban hành quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện. Thời gian phong tỏa áp dụng trong 7 ngày, từ 7 giờ ngày 5/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.