Sự đối lập tỷ lệ hưởng, phạt 11m giữa Việt Nam - Trung Quốc

GD&TĐ - Việt Nam với Trung Quốc ở 2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau trong việc được hưởng và bị phạt đền ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vũ Lỗi đem về cho Trung Quốc 3 trong số 6 quả 11m gần đây.
Vũ Lỗi đem về cho Trung Quốc 3 trong số 6 quả 11m gần đây.

Trung Quốc hưởng nhiều phạt đền nhất vòng loại thứ hai, trong khi Việt Nam bị thổi phạt nhiều nhất trong số 12 đội còn lại ở vòng loại cuối cùng khu vực AFC.

13 trận gần nhất Trung Quốc được hưởng 6 quả phạt đền, tức trung bình cứ hơn 2 trận họ lại kiếm về một quả 11m. Đoàn quân của HLV Li Tie thực hiện thành công cả 6 quả phạt đền đó, đạt hiệu suất 100%.

Trái lại, 6 trận chính thức gần đây, đội tuyển Việt Nam phải nhận 5 quả 11m, tức trung bình cứ hơn một trận lại bị thổi phạt đền. Đội bóng do chiến lược gia Park Hang-seo thủng lưới 4 trong số 5 quả phạt đền này. Đặng Văn Lâm chính là người đã cản phá thành công cú đá 11m của Theerathon Bunmathan trong trận hòa 0-0 giữa 2 đội trên sân Mỹ Đình tối 19/11/2019.

Văn Lâm cản phá thành công quả đá 11m của Theerathon.

Văn Lâm cản phá thành công quả đá 11m của Theerathon.

Với 5 bàn, Trung Quốc trở thành đội ghi nhiều bàn nhất từ phạt đền ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Syria đứng thứ hai với 4 bàn, còn Bahrain, Qatar, Nhật Bản, UAE và Hàn Quốc mỗi đội 3 bàn.

Vũ Lỗi (Wu Lei) là người đem về nhiều phạt đền nhất cho Trung Quốc với 3 quả và cũng chính tiền đạo đang chơi bóng tại La Liga chuyển hoá thành 3 bàn thắng.

Việt Nam và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào lúc 0h ngày 8/10 (giờ Hà Nội) trong khuôn khổ lượt trận thứ ba vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cả đội bóng của HLV Park Hang-seo và Li Tie đều chưa có điểm nào sau 2 trận toàn thua, nhưng Việt Nam vẫn xếp trên nhờ chỉ số bàn thắng bại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các nước EU bắt đầu cắt viện trợ

Các nước EU bắt đầu cắt viện trợ

GD&TĐ - Xu hướng cắt giảm viện trợ quân sự của các nước Liên minh châu Âu khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm.

Cô Hoàng Thị Thủy cùng học trò đọc Báo Giáo dục và Thời đại.

Truyền cảm hứng cho giáo dục vùng cao

GD&TĐ - Trong suốt 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã trở thành nguồn động lực quý báu, tiếp sức cho nhiều thầy cô nơi vùng cao, đồng thời vun đắp ước mơ cho các học sinh miền núi, giúp họ vững bước trên con đường học vấn và phát triển tương lai..