Tuyển Trung Quốc gây thất vọng trước đội hình 2 của Syria

GD&TĐ - Dù thi đấu quyết tâm để giành một chiến thắng nhưng tuyển Trung Quốc chỉ có thể giành một kết quả hòa với tỷ số 1-1 trước đội hình dự bị của Syria.

Tuyển Trung Quốc gây thất vọng trước đội hình 2 của Syria ở trận giao hữu mới đây
Tuyển Trung Quốc gây thất vọng trước đội hình 2 của Syria ở trận giao hữu mới đây

Rạng sáng 1/10 (theo giờ Bắc Kinh, tức tối 30/9 theo giờ UAE), đội tuyển Trung Quốc đã có trận giao hữu với Syria nhằm duyệt quân cho trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup.

Ở trận đấu này, đội  tuyển Syria chỉ đá với đội hình dự bị, trong khi Trung Quốc ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ sự thiếu vắng của tiền đạo đang chơi bóng ở nước ngoài là Wu Lei.

Hai đội thi đấu ngang ngửa và rời sân với tỷ số hòa 1-1. Tờ Sohu cho rằng việc không thắng đội dự bị của Syria chẳng khác nào là một thất bại với thầy trò HLV Li Tie.

Tờ báo này tỏ ra lo lắng cho đội nhà và cho rằng tuyển Trung Quốc có thể đang xuống dốc so với chính họ ở vòng loại thứ hai World Cup, nơi mà họ từng đánh bại Syria 3-1 ở lượt đấu cuối cùng (trong bối cảnh Syria đã chắc chắn đi tiếp).

Sohu bình luận vào sáng 1/10: "Tỷ số 1-1 trước Syria là kết quả đáng thất vọng với tuyển Trung Quốc. Có vẻ như trình độ của tuyển Trung Quốc đang xuống dốc.

Ở vòng loại thứ hai World Cup (ngày 16/6/2021), Li Tie đã dẫn dắt tuyển Trung Quốc đánh bại Syria 3-1, góp phần giúp tuyển Trung Quốc đi tiếp vào vòng loại cuối cùng và giúp Li Tie được gia hạn hợp đồng.

Bây giờ, tuyển Trung Quốc chỉ có thể giành kết quả hòa 1-1 trước đội hình dự bị của Syria. Đây rõ ràng là kết quả khiến người hâm mộ phải lo lắng trước khi tuyển Trung Quốc sắp sửa bước vào hai cuộc chiến sinh tử với tuyển Việt Nam và Saudi Arabia.

Ở trận đấu sắp tới gặp tuyển Việt Nam (7/10), nếu không thể chiến thắng, chắc chắn tuyển Trung Quốc sẽ là đội yếu nhất ở bảng đấu, tấm vé dự World Cup chỉ có thể là giấc mơ.

Bây giờ, chúng ta chỉ có thể hy vọng thầy trò HLV Li Tie sẽ rút ra những bài học sau trận hòa Syria 1-1 và cố gắng chiến đấu hết sức mình ở các trận đấu tiếp theo".

Sau nửa tháng tập luyện, đội tuyển Việt Nam sẽ đến UAE vào rạng sáng 1/10, chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman. Trước giờ lên đường,  HLV Park Hang Seo chia sẻ:

"Chúng tôi hướng sự tập trung tới trận gặp Trung Quốc. Đây là trận đấu người hâm mộ rất quan tâm. Ban huấn luyện và cầu thủ hiểu rõ tính chất quan trọng của trận này".

Sau nửa tháng tập luyện, đội tuyển Việt Nam sẽ đến UAE vào rạng sáng 1/10, chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Chúng tôi hướng sự tập trung tới trận gặp Trung Quốc. Đây là trận đấu người hâm mộ rất quan tâm. Ban huấn luyện và cầu thủ hiểu rõ tính chất quan trọng của trận này".

HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Trung Quốc (7/10), Oman (12/10). Sau đó, ông cùng U22 Việt Nam sang Kyrgyzstan thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022.

HLV 62 tuổi giãi bày: "Năm ngoái, vì dịch bệnh nên đội tuyển không thi đấu được. Nhiều người nghĩ BHL ngồi chơi. Thực tế, chúng tôi phải chuẩn bị cho thời điểm khi các giải đấu bị dồn lại như thế này.

Chúng tôi vẫn ưu tiên số 1 cho vòng loại World Cup. Sau 2 trận tháng 10, tôi sẽ cùng U22 dự vòng loại U23 châu Á. Mục tiêu là vào vòng chung kết.

Đầu tháng 11, tôi trở lại Hà Nội và tiếp tục làm việc với đội tuyển Việt Nam. Có khoảng 34 cầu thủ tập luyện chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ