Trợ lý tuyển Trung Quốc tiết lộ lối chơi của đội nhà ở trận gặp Việt Nam

GD&TĐ - Trợ lý Xin Feng đánh giá cao thầy trò HLV Park Hang Seo nhưng không ngần ngại tiết lộ lối chơi của tuyển Trung Quốc và tự tin sẽ có kết quả tốt.

Tuyển Trung Quốc tích cực tập luyện tại UAE chờ đấu Việt Nam.
Tuyển Trung Quốc tích cực tập luyện tại UAE chờ đấu Việt Nam.

Ngày 25/9, thầy trò HLV Li Tie tiếp tục luyện tập tại UAE. Họ sẽ có 2 trận đấu quan trọng ở vòng loại cuối World Cup trong tháng 10 bằng bằng trận so tài với Việt Nam và Saudi Arabia.

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, trợ lý Xin Feng hé lộ chiến thuật của đội nhà ở trận gặp Việt Nam. "ĐT Trung Quốc đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam. Họ là một đội bóng rất mạnh khi góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chúng tôi sẽ chủ yếu thực hiện các quả tạt vào vùng cấm hoặc tấn công ở trung lộ. Hy vọng đội sẽ đạt được kết quả tốt khi gặp Việt Nam.

Các cầu thủ dính chấn thương đang trong quá trình hồi phục. Ngoại trừ trường hợp của Yin Hongbo và Wang Gang phải tập riêng với bác sĩ thì Zhang Linpeng đã có thể trở lại cùng toàn đội".

Dự kiến ngày 30/9 tới, tuyển Trung Quốc sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Syria, đây là màn thử lửa duy nhất của thầy trò HLV Li Tie cho các trận trong tháng 10.

Người bắt chính trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc ngày 7/10 tới đây là trọng tài người UAE - ông Mohammed Abdulla Hassan.

Trọng tài Hassan là người đã bắt chính trong trận đấu ĐT Việt Nam thua đáng tiếc Nhật Bản tại Asian Cup 2019. Ở trận đấu này, trong hiệp 1, ông đã cứu Việt Nam 1 bàn thua khi sử dụng công nghệ VAR, từ chối bàn thắng của đội trưởng ĐT Nhật Bản vì dùng tay chơi bóng.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục tấn công và công nghệ VAR đã ngoảnh mặt với Việt Nam. Phút 55, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, tiền vệ Ritsu Doan bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của Genki Haraguchi và bị trung vệ Tiến Dũng phạm lỗi.

Lúc đầu, trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo của các trợ lý, trọng tài đã cho dừng trận đấu để xem lại VAR và cho Nhật Bản được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Ritsu Doan đã đánh bại thủ môn Văn Lâm, mở tỉ số cho Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ