Lần đầu tiên máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine đã sử dụng bom dẫn đường JDAM-ER trọng lượng 460 kg do Mỹ sản xuất để tấn công mục tiêu của Nga.
JDAM-ER (Đạn tấn công trực tiếp phổ quát - Tầm bắn mở rộng) là bộ thiết bị nhằm chuyển đổi bom không điều khiển thông thường thành đạn dẫn đường chính xác có tầm bắn mở rộng.
Sử dụng hệ thống dẫn đường GPS và cánh với khả năng thu vào, bom có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 72 km, cho phép máy bay mang chúng nằm ngoài phạm vi của hầu hết các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung.
Đây là phương án giúp tận dụng kho dự trữ bom thông thường, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường có chi phí cao. Mỗi bộ dẫn đường được bán cho quân đội Mỹ để nâng cấp bom có giá khoảng 25.000 USD.
Trước đó có thông tin cho rằng tiêm kích MiG-29 của Ukraine đã được cải tiến để sử dụng bom JDAM-ER, nhưng đoạn phim vừa được công bố xác nhận rằng Su-27 hiện cũng có khả năng mang theo loại đạn hàng không này.
Để tích hợp JDAM-ER vào các nền tảng chiến đấu cơ của Liên Xô như Su-27, các chuyên gia Ukraine đã phát triển loại giá treo đặc biệt cho phép lắp đặt vũ khí phương Tây trên máy bay trong nước.
Việc sử dụng JDAM-ER giúp Không quân Ukraine có khả năng tấn công mạnh mẽ vào nhiều mục tiêu trên mặt đất trong khi vẫn giữ được khoảng cách an toàn với tiền tuyến.
Mặc dù vậy môi trường tác chiến hiện nay có thể ngăn cản Ukraine phát huy tối đa tính năng của bom JDAM-ER, khi máy bay của họ phải bay thấp để tránh lưới lửa phòng không đối phương, điều này sẽ hạn chế tầm bay của bom JDAM-ER.