Kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm 'sa lưới' khi giao dịch tại ngân hàng

GD&TĐ - Huỳnh Thanh Dũng bị truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản, bị can này bị công an bắt giữ khi đang làm thủ tục ngân hàng.

Đối tượng Huỳnh Thanh Dũng – kẻ trốn truy nã khi bị bắt.
Đối tượng Huỳnh Thanh Dũng – kẻ trốn truy nã khi bị bắt.

Chiều 13/8, Công an phường Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Thanh Dũng (36 tuổi, ngụ thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng) cho Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Dũng là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định ngày 4/5/2023 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 7/8, Công an phường Gò Dầu nhận tin báo từ người dân về một người đàn ông có biểu hiện khả nghi đến ngân hàng làm thủ tục đăng ký thẻ để chuyển tiền cho người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường nhanh chóng tiếp cận, khống chế và đưa người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, để che giấu thân phận, ban đầu Dũng khai tên là Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1996, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định danh tính thật của người này là Huỳnh Thanh Dũng, đang bị truy nã đặc biệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.