Sinh viên Việt Nam: Năng động tự chủ

Sinh viên Việt Nam:  Năng động tự chủ

Anh Nguyễn Đắc Vinh (trái) chúc mừng tân Chủ tịch Hội SV Việt Nam Lê Quốc Phong
Anh Nguyễn Đắc Vinh (trái) chúc mừng tân Chủ tịch Hội SV Việt Nam Lê Quốc Phong

(GD&TĐ) - Sau ba ngày diễn ra (27- 29/12) tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) lần thứ IX chính thức bế mạc.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội SVVN khóa IX. Theo đó Ban chấp hành hội gồm 99 người; Ban Kiểm tra Trung ương Hội SVVN khóa IX với 15 người. Ngoài ra đại hội cũng bầu 31 người vào Ban Thư ký, 5 người làm Phó Chủ tịch Hội. Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội SVVN khóa VIII được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội SVVN khóa IX.

Với chủ đề “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”, Đại hội có sự tham dự của 647 đại biểu thay mặt cho hơn 2,2 triệu SV và 5 Hội SVVN đang học tập ở nước ngoài. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Học sinh, sinh viên - những thanh niên ưu tú có tri thức - sẽ là lực lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam. 

Ngày nay phong trào SV và hoạt động của Hội SVVN đã tiếp tục có những bước phát triển mới với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt thanh niên, SV tham gia, tạo nên một thế hệ SV năng động, tự chủ, tạo được dấu ấn tốt. Tuy nhiên, nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với SV trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa rõ nét. Một bộ phận SV chưa xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên, lệch lạc về lối sống, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, thậm chí vi phạm pháp luật. 

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội SVVN khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SVVN lần thứ IX

Vũ Kiên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.