Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh

Sáng 30/8, hơn 1.000 sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng (TP HCM) đã đồng diễn, nhảy flashmob và xếp thành hình hai chữ "Việt Nam" để chào mừng 70 năm Quốc khánh.

Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Sáng 30/8, hơn 1.000 sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng (TP HCM) thực hiện bài đồng diễn tập thể “Những trái tim Việt Nam” và xếp chữ tại sân vận động của trường.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Các bạn trẻ khuấy động ngày hội bằng màn đồng diễn nhảy flashmob trước khi bước vào tiết mục chính.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) của trường.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Tiết mục mang ý nghĩa yêu Tổ quốc được thực hiện tại sân vận động của trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Để thực hiện được hai chữ Việt Nam trải dài gần 100 m, phải cần đến sự hỗ trợ của hơn 1.000 người.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Tên đất nước nhìn từ trên cao.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Đại học Tôn Đức Thắng có cơ sở vật chất hiện đại. Sân vận động đa năng, là nơi dành cho sinh viên tập luyện, vui chơi nhiều môn thể thao khác nhau.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Theo Ban chấp hành đoàn trường ĐH này, đây là bài đồng diễn thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên nhất từ trước đến nay.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Hoạt động đồng diễn, xếp hình lần này không chỉ thể hiện tính năng động, xung kích của sinh viên trường mà còn là dịp để các bạn được bày tỏ lòng yêu nước, không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm trở thành những công dân có ích cho xã hội, sẵn sàng và hết lòng phụng sự Tổ quốc.
Sinh viên Sài Gòn xếp chữ mừng Quốc khánh
Nữ sinh Lưu Thảo Trang (khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ, được tham gia một hoạt động rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 ngày Quốc khánh của đất nước như thế này bạn cảm thấy rất vui và tự hào. "Trong không khí rộn ràng, nhiều bạn cùng mặc áo hình quốc kỳ, đồng diễn, xếp chữ, hát những ca khúc thể hiện vẻ đẹp đất nước, lòng yêu Tổ quốc lại trào dâng mãnh liệt trong em", Trang nói.
Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.