Sinh viên Huế phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc

GD&TĐ - Chiều nay (13/5) tại Trường Đại học sư phạm Huế, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên cùng Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên tham gia buổi sinh hoạt chính trị phản đối hành động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của Trung Quốc.

Sinh viên Huế phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc

 Sau khi nghe ông Phan Công Tuyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo tình hình trên biển Đông, thay mặt hơn 1.500 đoàn viên sinh viên nhà trường, anh Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHSP Huế ra tuyên bố, trong đó có đoạn:  Với truyền thống gần 60 năm oai hùng và phát triển cùng chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng quê hương, lớp lớp các thế hệ sinh viên trường ĐHSP Huế luôn luôn thể hiện khát vọng hòa bình, vang danh với phong trào phản chiến vào những năm 60 của thế kỷ trước. 

Thay mặt các bạn sinh viên trường ĐHSP, chúng tôi đồng tâm nhất trí ra tuyên bố gồm 4 điều: Cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay mọi hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa;

Chấm dứt và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981, rút hết các tàu công vụ, quân sự đang hoạt động phi pháp tại vùng cửa biển Việt Nam và thực thi công ước biển của Liên hiệp Quốc 1982; 

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Tổ quốc thiêng thiêng Việt Nam; Sinh viên trường ĐHSP Huế đồng lòng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn và hành vi xâm lược của mọi thế lực, góp phần đấu tranh trên mặt trận pháp lý, bảo vệ chủ quyền  biển đảo Việt Nam;

Khẳng định tình yêu và khát vọng hòa bình, đồng thời kêu gọi và yêu cầu mọi thế lực, lực lượng tôn trọng hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 

Cũng trong dịp này, lãnh đạo nhà trường qua cơ quan thông tấn gửi tặng 30 triệu đồng ủng hộ chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông.

Sinh viên Huế phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ảnh 1Sinh viên Huế phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ảnh 2Sinh viên Huế phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ảnh 3Sinh viên Huế phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ảnh 4Sinh viên Huế phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ảnh 5Sinh viên Huế phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc ảnh 6

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.