Sinh viên 6 trường đại học chia sẻ ý tưởng thân thiện với môi trường 

GD&TĐ - Sinh viên 6 trường ĐH đã chia sẻ những ý tưởng đổi mới sáng tạo trong tái chế nhựa, kẹo cao su phân hủy sinh học và vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường.

Nhóm SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trình bày ý tưởng “Giải pháp sáng tạo giúp giải quyết ô nhiễm môi trường do bã kẹo cao su”.
Nhóm SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trình bày ý tưởng “Giải pháp sáng tạo giúp giải quyết ô nhiễm môi trường do bã kẹo cao su”.

Trưa ngày 16/3, Vòng Chung kết và trưng bày sản phẩm cuộc thi Đổi mới Sáng tạo kỹ thuật eProjects (lần 2) đã khép lại với phần thắng thuộc về nhóm SV đến từ các trường: ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Bách khoa TPHCM.

SV Trường ĐH Bách khoa TPHCM giới thiệu ý tưởng “Giải pháp độc đáo giúp tái sử dụng các vật liệu xây dựng”
SV Trường ĐH Bách khoa TPHCM giới thiệu ý tưởng “Giải pháp độc đáo giúp tái sử dụng các vật liệu xây dựng”

Trong đó, nhóm SV đến từ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đạt giải Bài trình bày hay nhất với ý tưởng “Giải pháp sáng tạo giúp giải quyết ô nhiễm môi trường do bã kẹo cao su”; nhóm SV Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng đoạt giải Teamwork tốt nhất với ý tưởng “Nền tảng quản lý rác thải nhựa”; nhóm SV đến từ Trường ĐH Bách khoa TPHCM đoạt giải Giải pháp hiệu quả nhất với ý tưởng “Giải pháp độc đáo giúp tái sử dụng các vật liệu xây dựng”.

Vòng Chung kết và trưng bày sản phẩm cuộc thi Đổi mới Sáng tạo kỹ thuật eProjects (lần 2) do dự án USAID BUILD-IT và Chương trình STEM của Dow Việt Nam tổ chức, với phần tranh tài của đại diện SV 6 trường ĐH gồm: ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Lạc Hồng, ĐH Cần Thơ, ĐH Công nghiệp TPHCM.

Nhóm SV Trường ĐH Lạc Hồng tham gia cuộc thi với ý tưởng “Giải pháp kết nối thương mại điện tử và giảm thiểu rác thải”;  Nhóm SV Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tham gia với ý tưởng “Giải pháp kỹ thuật nhằm hiện đại hóa hệ thống đặt và kiểm soát đơn hàng của khách hàng Dow Việt Nam”; Nhóm SV Trường ĐH Cần Thơ tham gia với ý tưởng “Giải pháp phân loại nhựa độc đáo”.

Tại buổi chung kết, các đội SV đã trình bày về các dự án nguyên mẫu dưới sự hướng dẫn của doanh nghiệp trước sinh viên, giảng viên và đại diện doanh nghiệp. Các sinh viên, chuyên gia và học giả chia sẻ những đổi mới sáng tạo trong tái chế nhựa, kẹo cao su phân hủy sinh học và vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường. Đồng thời, các cố vấn đến từ Dow Việt Nam đã chúc mừng những dự án mang lại giải pháp hiệu quả, làm việc nhóm hiệu quả và trình bày tốt.

Cũng tại sự kiện, Dow Việt Nam đã trao thưởng cho sáu nhà nghiên cứu trẻ có những tìm tòi ban đầu trong Sáng kiến Nghiên cứu cho Sinh viên (Undergraduate Research Initiative – URI). URI là một chương trình hướng dẫn nghiên cứu, nơi sinh viên và giảng viên hướng dẫn làm việc cùng nhau để áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm giải quyết các thách thức của xã hội.

Ông Ekkasit Lakkananithipan, Tổng Giám đốc Dow Việt Nam chia sẻ: “Dow ấp ủ trở thành một trong những công ty khoa học vật liệu đổi mới sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm, toàn diện và bền vững hàng đầu thế giới. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng sáu trường đại học kỹ thuật – công nghệ tại Việt Nam thực hiện những dự án do sinh viên triển khai, đồng thời củng cố mối quan hệ đại học – doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề về phát triển bền vững…”.

“Những dự án ứng dụng này đã cho thấy tác động tích cực của BUILD-IT trong việc liên kết thế mạnh chuyên môn của doanh nghiệp với năng lực giảng dạy của các trường đại học, nhằm cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm để phát triển các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm cần thiết, hướng tới thành công trong thị trường lao động ngày càng tiên tiến của Việt Nam...” - ông Bradley Bessire - Quyền Giám đốc USAID tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.