Vai trò của Công đoàn trong trường học:

Sẻ chia cùng giáo dục vùng khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM tích cực hỗ trợ, chia sẻ với ngành Giáo dục các địa phương trong cả nước.

Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM trao quà tặng đến các thầy, cô giáo tại nhà công vụ Trường THPT Đạ Tông (Lâm Đồng). Ảnh: Đăng Đại
Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM trao quà tặng đến các thầy, cô giáo tại nhà công vụ Trường THPT Đạ Tông (Lâm Đồng). Ảnh: Đăng Đại

Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM không chỉ quan tâm chăm lo cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động tại chỗ mà còn tích cực hỗ trợ, chia sẻ với ngành Giáo dục các địa phương trong cả nước.

Vận động quyên góp xây dựng trường học, thư viện; nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ lũ lụt; hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy… là những việc thường xuyên mà Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM triển khai.

Chia sẻ trách nhiệm, trao gửi yêu thương

Những năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học Phú Thọ (Quận 11) thực hiện khá tốt các hoạt động xã hội, thiện nguyện, chăm lo gia đình chính sách, có công với cách mạng. Đặc biệt, hằng năm, hưởng ứng lời kêu gọi của ngành trong việc chia sẻ với địa phương khó khăn, tập thể nhà trường đã cùng nhau đóng góp 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), hàng nghìn cuốn vở để giúp đỡ học sinh nghèo.

Thầy Đỗ Minh Mẫn - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phú Thọ cho hay: “Mỗi lần phát động hỗ trợ học sinh nghèo vùng khó khăn, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, công đoàn viên nhà trường rất tích cực ủng hộ. Chúng tôi xem đây như lời động viên, khích lệ học sinh đã xuất sắc vượt qua gian khó, nghịch cảnh để có được kết quả học tập tốt. Ở những vùng miền xa xôi thiếu thốn, việc kịp thời đồng hành, hỗ trợ và khích lệ tinh thần sẽ mang đến những giá trị động viên lớn, giúp học sinh cố gắng phấn đấu vượt khó học tập tốt hơn để thay đổi cuộc đời”.

Tương tự, tại Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TPHCM), hằng năm Công đoàn trường phát động toàn thể đoàn viên quyên góp, ủng hộ hỗ trợ ngành Giáo dục các địa phương khó khăn bằng tiền mặt hoặc vải may áo dài. Hoạt động này nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, giáo viên.

Cô Phạm Thị Thương - Chủ tịch Công đoàn trường chia sẻ: “Trong năm học 2022 - 2023, qua các cuộc vận động, cán bộ, giáo viên đã quyên góp ủng hộ quỹ biển đảo, vì người nghèo, giáo viên vùng sâu vùng xa với số tiền gần 20 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TPHCM cho biết, giai đoạn 2018 - 2023, với tinh thần “Chia sẻ trách nhiệm - Trao gửi yêu thương” ngành Giáo dục TPHCM đã triển khai cuộc vận động quyên góp, hỗ trợ giáo dục vùng núi, sâu, xa, đặc biệt khó khăn và đạt một số hiệu quả nhất định.

“Công đoàn ngành đã hỗ trợ xây dựng nhà nội trú cho giáo dục, nhà công vụ giáo viên các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Gia Lai, Đăk Nông, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Điện Biên, Thái Bình và Bình Phước với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Cùng đó, trao tặng hơn 1.400 bộ vải áo dài, hàng nghìn cuốn tập, cặp sách cũng như các trang thiết bị dạy học,… cho trường học thuộc các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Long An, Cần Thơ và các tỉnh Tây Nguyên”, ông Nguyễn Trần Khánh Bảo cho hay.

Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM bàn giao nhà công vụ cho Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Đăng Đại.
Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM bàn giao nhà công vụ cho Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Đăng Đại.

Giáo dục lòng nhân ái

Nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, trách nhiệm cuộc vận động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về hỗ trợ giáo dục vùng núi, sâu, xa, đặc biệt khó khăn, hằng năm các công đoàn cơ sở của ngành Giáo dục TPHCM đều tổ chức hoạt động quyên góp gây quỹ gửi đến ngành Giáo dục vùng khó để giúp thầy cô yên tâm công tác.

Hoạt động này được nhà giáo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và cả học sinh, sinh viên đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình. Phong trào có tác động tích cực đến học sinh, qua đó tuyên truyền, giáo dục các em phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái. Học sinh TPHCM tích cực tham gia các phong trào quyên góp, nuôi heo đất, tiết kiệm quà sáng, hỗ trợ các bạn cùng trang lứa.

Theo ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, để nhận được sự đồng thuận cao nhất từ đoàn viên, mọi hoạt động trao quà, nhà công vụ của Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM đều có sự tham gia trực tiếp của công đoàn cơ sở cũng như các đơn vị tài trợ. Các hoạt động được đăng tin và cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử, trang Fanpage của Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM. Qua đó, tạo niềm tin đến với đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động là “vận động thật và làm thật”.

Được biết, những hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM hướng đến các địa bàn vùng khó không chỉ kịp thời chia sẻ khó khăn cho đồng nghiệp để an tâm công tác, hoàn thành tốt sứ mệnh trồng người mà còn góp phần giáo dục đội ngũ nhà giáo và học sinh về lòng nhân ái, tình cảm yêu thương, sẵn sàng sẻ chia với đồng nghiệp, bạn bè.

“Những tình cảm mà Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM đối với ngành Giáo dục các địa phương thể hiện tấm lòng của những người làm công tác sư phạm, xứng đáng với giá trị cao quý mà xã hội tôn vinh. Qua đó tạo giá trị tinh thần to lớn, phát triển về tư duy, ý thức mỗi cá nhân, góp phần đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Trần Khánh Bảo nhấn mạnh.

“Thời gian tới, ngành GD-ĐT TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm đối với học sinh, đồng nghiệp ở miền núi, vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh thành phố.

Qua đó động viên đồng nghiệp yên tâm công tác ở những nơi có điều kiện khó khăn nhất; góp phần cùng ngành Giáo dục cả nước thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời xứng đáng với truyền thống mà ngành Giáo dục thành phố đã xây dựng”, ông Nguyễn Trần Khánh Bảo chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ