Công đoàn trong trường học: Nối rộng vòng tay chăm lo nhà giáo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công đoàn không chỉ dừng lại ở chăm lo đời sống vật chất mà còn cả tinh thần.

Thầy Chu Thế Hùng (thứ 2 từ phải sang) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Thọ (Hải Phòng) xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo ngành Giáo dục. Ảnh: Nguyễn Dịu
Thầy Chu Thế Hùng (thứ 2 từ phải sang) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Thọ (Hải Phòng) xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo ngành Giáo dục. Ảnh: Nguyễn Dịu

Việc chăm lo cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) của công đoàn không chỉ dừng lại ở đời sống vật chất mà còn cả tinh thần; không chỉ qua bề nổi mà thường xuyên và lâu dài nhằm sẻ chia khó khăn để công đoàn viên yên tâm công tác.

Xây nhà công vụ, trao mái ấm công đoàn

Nhiều năm qua, cán bộ và giáo viên Trường Tiểu học - THCS bán trú Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) nghỉ trưa hay ở lại trường trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều giáo viên nhà xa phải đi về trong ngày nên rất vất vả, ảnh hưởng đến công tác dạy học.

Thấu hiểu khó khăn này, Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum đã huy động các nguồn lực để khởi công, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên với trị giá 500 triệu đồng. 5 tháng từ ngày đưa vào sử dụng, nhà công vụ đã giúp giáo viên có chỗ nghỉ khang trang, sạch đẹp, ai nấy đều phấn khởi và yên tâm công tác.

Thầy Nguyễn Văn Đức - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS bán trú Đăk Na cho hay: Toàn trường có 44 cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, có khoảng 10 thầy, cô ở tại chỗ, còn lại đến từ các huyện Đăk Tô, TP Kon Tum… cách trường hàng chục cây số. Nhà trường có 6 phòng công vụ cho giáo viên, nhưng do xây dựng từ lâu nên hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

“Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum đã quan tâm, kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng cho trường nhà ở công vụ với 2 phòng nghỉ. Từ đó, mỗi buổi trưa, giáo viên có chỗ nghỉ ngơi, một số thầy, cô nhà xa có thể ở lại vào buổi tối. Nhờ sự sẻ chia ấy, giáo viên đã đảm bảo sức khỏe nên chất lượng dạy học cũng ngày càng nâng cao”, thầy Đức nói.

Trong năm 2023, Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum còn tạo điều kiện hỗ trợ 45 triệu đồng cho một đoàn viên công đoàn khó khăn để sửa chữa, xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” và tặng kèm nhiều vật dụng, như: Tivi, bếp từ, nệm… trị giá 40 triệu đồng.

Tương tự, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sơn La cũng phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng 244 suất quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn toàn ngành, tổng trị giá 136 triệu đồng.

Cùng đó hỗ trợ 1 đoàn viên Công đoàn Trường THCS - THPT Chiềng Sơn (Mộc Châu) xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá 40 triệu đồng. Đồng thời, Công đoàn ngành Giáo dục còn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ thầy Hoàng Anh Phú, công tác tại Trường Tiểu học & THCS Chiềng Chăn (xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn) bị liệt nửa người vươn lên trong cuộc sống.

Thầy Phú chia sẻ: “Không may bị tai nạn điện khiến tôi liệt nửa người. Tháng 12/2022, tôi lại mất đi người vợ do tai nạn giao thông, vì vậy cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, tôi nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất của Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La và các đồng nghiệp”.

Bà Đinh Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình tặng Giấy khen cho các công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hà Hoàng

Bà Đinh Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình tặng Giấy khen cho các công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hà Hoàng

Quan tâm từ vật chất đến tinh thần

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum cho biết: Toàn ngành có 31 công đoàn cơ sở với 1.744 nhà giáo, người lao động. Để giáo viên yên tâm công tác, đơn vị luôn chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro… Trong năm 2023, Công đoàn cơ sở đã thăm hỏi 30 CBNGNLĐ với tổng số tiền gần 75 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khối Công đoàn cơ sở giáo dục thuộc LĐLĐ các huyện, thành phố thăm hỏi 246 đoàn viên với số tiền hơn 267 triệu đồng. Vào dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi… Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức những hoạt động cho con em đoàn viên, học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu, khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán 2023, Công đoàn ngành Giáo dục và các đơn vị trực thuộc đã chăm lo cho hơn 2 nghìn lượt cá nhân và đơn vị với tổng số tiền và quà trị giá hơn 642 triệu đồng.

Tại Hải Phòng, ngành Giáo dục thành phố hiện có gần 30 nghìn CBNGNLĐ. Trong đó Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo 72 đơn vị công đoàn trực thuộc với tổng số hơn 4 nghìn CBNGNLĐ, bao gồm: Công đoàn các trường THPT, phổ thông nhiều cấp và một số công đoàn trực thuộc Sở GD&ĐT. Bên cạnh đó, công đoàn ngành Giáo dục còn phối hợp LĐLĐ các quận, huyện chỉ đạo hoạt động ngành nghề với 713 cở sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông toàn thành phố.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành thăm hỏi, động viên nhà giáo Đặng Thị Minh Hảo, Trường THCS Hoàng Diệu, quận Lê Chân (Hải Phòng). Ảnh: Nguyễn Dịu

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành thăm hỏi, động viên nhà giáo Đặng Thị Minh Hảo, Trường THCS Hoàng Diệu, quận Lê Chân (Hải Phòng). Ảnh: Nguyễn Dịu

Theo ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, để phát huy những giá trị tích cực, động viên chăm lo kịp thời đời sống nhà giáo, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng đổi mới mạnh mẽ các hoạt động theo hướng thiết thực.

Theo đó, chỉ đạo công đoàn cơ sở tập trung làm tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên; thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, phát hiện bất cập, khó khăn. Qua đó kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo thành phố và chuyên môn đồng cấp có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm chế độ chính sách.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng trợ cấp, tặng quà 1.570 lượt đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 885 triệu đồng.

Nhân Tháng công nhân năm 2023, Công đoàn ngành tặng quà, trợ cấp cho 47 đoàn viên, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí 50 triệu đồng; tặng 175 vé bơi miễn phí cho đoàn viên, người lao động với trị giá 85 triệu đồng và tặng 500 suất quà với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Công đoàn ngành còn phối hợp với Công ty Cổ phần liên minh Hàng Hải tổ chức thay dầu xe máy miễn phí cho gần 400 lượt đoàn viên, nhà giáo, người lao động với tổng kinh phí 43 triệu đồng; hỗ trợ 67 nhà giáo, người lao động tiếp cận và vay từ nguồn vốn Quỹ công nhân lao động nghèo của Liên đoàn Lao động thành phố với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế và hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn. Ngoài ra, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho CBNGNLĐ.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum khánh thành nhà công vụ cho giáo viên Trường Tiểu học - THCS bán trú Đăk Na. Ảnh: Dung Nguyễn

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum khánh thành nhà công vụ cho giáo viên Trường Tiểu học - THCS bán trú Đăk Na. Ảnh: Dung Nguyễn

Nối rộng vòng tay

Ông Trần Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng cho biết thêm: Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, Công đoàn ngành còn giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định và điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường làm việc cho CBNGNLĐ. Bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên tại hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đóng BHXH, BHYT, BHTN… và kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, tâm tư của đội ngũ CBNGNLĐ để có phương án tháo gỡ.

Mới đây, nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tích cực phối hợp với Sở GD&ĐT và công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phát động đợt cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức các hoạt động gặp mặt kỷ niệm, thăm hỏi và tặng quà... động viên đời sống tinh thần CBNGNLĐ. Từ đó tạo thêm động lực giúp các nhà giáo yên tâm, gắn bó với công việc, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Ông Nguyễn Cảnh Hưng - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La chia sẻ: Thời gian quan, đơn vị cùng Hội Khuyến học tỉnh trao hơn 1 nghìn suất học bổng “Vì em hiếu học”; tặng gần 7 nghìn suất quà cho học sinh nghèo chăm ngoan, hiếu học tại 610 trường học trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với Công ty thạch Long Hải tặng 600 suất quà cho học sinh Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Chiềng La (huyện Thuận Châu), cụm 3 trường xã Chiềng Tương (huyện Yên Châu) và cụm 3 trường xã Phiêng Pằn (huyện Mai Sơn).

Ngoài ra, cán bộ, giáo viên trong toàn ngành đã chung tay giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn với các hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế từng vùng, trường. Ví như: Mỗi thầy, cô giáo nhận đỡ đầu 1 học sinh hoàn cảnh khó khăn; huy động sự hỗ trợ của các cấp, ngành ủng hộ, tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nhân dịp lễ, Tết.... Trong đợt thi tốt nghiệp THPT 2023, các trường THPT phát động giúp đỡ trên 2 nghìn học sinh với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng và trên 30 nghìn tiết phụ đạo miễn phí…

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hoà Bình - ông Bùi Đức Ngọc chia sẻ: Ngoài chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ, chúng tôi còn vận động quyên góp hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng sâu, xa, chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Công đoàn ngành thực hiện hiệu quả chức năng phản biện xã hội, kiểm tra, giám sát, tham gia quản lý tổ chức… Qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, bất cập trong triển khai chính sách tại cơ sở, đời sống, việc làm của CBNGNLĐ.

Theo ông Ngọc, thời gian tới ngành phát huy tối đa vai trò trong việc đại diện người lao động tham gia vào quá trình góp ý, xây dựng, ban hành quy chế, quy định nội bộ; tạo môi trường làm việc dân chủ, văn minh, văn hóa và an toàn. Ngành sẽ chủ động tổ chức, tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ CBNGNLĐ và cộng đồng khi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xảy ra.

Cùng đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hoà Bình còn phối hợp với nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ gạo bán trú cho hàng nghìn học sinh với hàng trăm tấn gạo; chi trả chế độ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo với kinh phí hàng tỷ đồng… Qua đó tiếp thêm động lực, đồng hành cùng học sinh đến trường, tìm kiếm tri thức, nối dài những ước mơ.

“Xác định việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum quan tâm hơn nữa đến công đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại vùng sâu, xa. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi, vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ giáo dục vùng khó, đẩy mạnh xây dựng nhà công vụ, nhà “Mái ấm công đoàn”… Ngoài ra, chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vướng mắc của đoàn viên ngay từ cơ sở”, ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.