Sao Việt với anti-fan: Người khôn khéo, kẻ vụng về

Trước những phản ứng của anti-fan, đa số các ca sĩ hoạt động lâu năm đều chọn cách phớt lờ nhưng cũng có không ít người sẵn sàng đáp trả.

Sao Việt với anti-fan: Người khôn khéo, kẻ vụng về

Mỗi ca sĩ hoạt động trong showbiz luôn có cả fan và anti-fan. Con đường đi lên đỉnh cao vinh quang hay tuột xuống bùn sâu của mỗi ngôi sao nhiều khi lại nằm ở chính những khán giả... ghét họ.

Những người hâm mộ không thiện cảm sẽ thường xuyên tìm cớ công kích thậm chí "bôi bẩn" nghệ sĩ. Đi kèm với phát ngôn trên mạng, nhiều anti-fan còn trực tiếp bày tỏ thái độ “không ưa” ngay trên sân khấu trình diễn hay trong các sự kiện khác.

Những ca sĩ nổi tiếng của Vbiz như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Bảo Thy hay những ca sĩ trẻ như Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm đều có anti-fan. Dù muốn hay không, họ đều phải trở thành nạn nhân của trò "ném đá tập thể" từ cộng đồng mạng suốt thời gian vừa qua.

Văn minh, khôn khéo ứng xử với anti-fan

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến cho công chúng phải ngả mũ khi phát ngôn về anti-fan mà ở trường hợp này được cho là người hâm mộ của ca sĩ Mỹ Tâm. Trong đêm Gala Giọng hát Việt 2015, Hà Hồ trình diễn với vai trò khách mời nhưng khán đài phía FC Mỹ Tâm ngồi im lặng, tắt đèn led và không cổ vũ cô.

Sao Việt với anti-fan: Người khôn khéo, kẻ vụng về
Hồ Ngọc Hà tôn trọng ngay cả anti-fan.

Trái ngược với suy đoán của khán giả, Hà Hồ không những không "xù lông" mà còn xử lý hết sức khôn khéo. “Có vẻ như mọi người đang tập trung quá đà vào câu chuyện của tôi và chị Mỹ Tâm. Đồng ý khi mình đã quá yêu ai đó một cách chung thủy, mình chẳng có lý do gì để yêu thêm người khác. Tôi cũng không trách chuyện ấy” - cô phát biểu.

Trước đó, Hà Hồ cũng từng khiến anti-fan phải “xấu hổ” khi cô phản ứng lại bằng hành động rất đáng nể. Đáp lại những tiếng la hét tên Mỹ Tâm khi cô lên nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Giải thưởng HTV Awards lần 6, Hà Hồ nói: “Tôi cũng yêu chị Mỹ Tâm như các bạn”.

Bên cạnh Hồ Ngọc Hà, diva Mỹ Linh là một trong những sao Việt thông minh và nghiêm khắc trong ứng xử với anti-fan. Sau khi vạ miệng khen “Hoài Lâm hát hay hơn Sơn Tùng” trong chương trình Gương mặt thân quen, Mỹ Linh nhận không ít gạch đá và buộc phải lên tiếng vì hành động quá khích đến từ anti-fan.

Chia sẻ về sự việc này, cô viết rất ngắn gọn trên trang cá nhân: "Các bạn fan trẻ thân mến, cách các bạn thể hiện mình vô hình trung cho biết thần tượng của các bạn thế nào. Hãy thể hiện văn hóa ngay cả khi bạn "ghét" hoặc yêu ai đó nhé. Đừng tự tố cáo bản thân như cách các bạn đang làm vì nó thật thiếu giáo dục".

Có thể thấy dòng chia sẻ của Mỹ Linh không chỉ đúng cho riêng trường hợp của fan Sơn Tùng M-TP công kích cô mà tất cả người hâm mộ nói chung.

Sao Việt với anti-fan: Người khôn khéo, kẻ vụng về
Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có nhiều anti-fan của Vpop.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ có khối lượng anti-fan không hề nhỏ. Cách phản ứng khôn khéo của Đàm Vĩnh Hưng đủ để làm lắng dư luận. Tuy nhiên, nam ca sĩ thường chọn cách im lặng trước những làn sóng phản ứng dữ dội của độc giả.

"Đó là phản ứng rất bản năng của con người để bảo vệ những gì mình xem như là yêu thương nhất", nam ca sĩ giải thích. "Bởi suy cho cùng những cuộc cãi vã giữa các fan với nhau thì người ca sĩ như chúng tôi mới phải chịu đòn nhiều nhất".

Sao trẻ vẫn còn vụng về

Tuổi đời và kinh nghiệm giúp nhiều sao Việt đưa ra được các ứng xử khéo léo, hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, cũng có không ít sao trẻ lại tỏ ra vụng trong vấn đề này.

Sơn Tùng có thể là một ngôi sao nhạc pop có giọng hát, khả năng vũ đạo cũng như sáng tác tốt. Tuy nhiên, cách anh chàng ứng xử với anti-fan lại còn quá trẻ con. Trong lần họp báo ra mắt live show đầu tiên trong sự nghiệp, Sơn Tùng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước những luồng chỉ trích, soi mói của những khán giả không ưa mình.

“Những ai đã ghét hoặc không thích tôi thì đừng tìm những gì liên quan đến tôi để săm soi rồi lại phải đau đầu” - Sơn Tùng chia sẻ.

Sao Việt với anti-fan: Người khôn khéo, kẻ vụng về
Sơn Tùng M-TP được cho là có phản ứng khá vụng về trước anti-fan.

Mỗi ngôi sao giải trí đều luôn có fan lẫn anti-fan cũng như dư luận trái chiều xung quanh. Sơn Tùng không phải là ngoại lệ. Sự nghiệp âm nhạc của chàng ca sĩ Em của ngày hôm qua không “sạch sẽ” và thường xuyên dính vào những lùm xùm như đạo nhạc, đạo phong cách, ngông cuồng. Phát ngôn của Sơn Tùng không thể xoa dịu và cũng không giải quyết được những vấn đề mà anti-fan nghĩ về nam anh.

Trường hợp của Sơn Tùng chắc hẳn sẽ khiến không ít người nhớ lại câu chuyện của Bảo Thy lúc cô vừa mới vào nghề. Bảo Thy từng trở thành nạn nhân của “trò” bôi bẩn nghệ sĩ đến từ những anti-fan. Nữ ca sĩ Ngốc nghếch chọn cách im lặng nhưng khi cần phát ngôn lại quá yếu ớt. Bảo Thy chỉ biết khóc lóc và than thở trước làn sóng phản đối. Những giọt nước mắt này vô tình khiến cô càng trở nên bị ghét bỏ hơn.

Fan và anti-fan đối với một nghệ sĩ cũng như 2 mặt của một đồng xu. Nghệ sĩ là người của công chúng và chuyện có người yêu, kẻ ghét là đương nhiên. Vì vậy, sẽ khó có câu trả lời chung cho mỗi nghệ sĩ trước bài toán ứng xử với những khán giả ghét mình. Hay như cách Đàm Vĩnh Hưng bình luận: “Nếu một lúc nào đó có một người chưa yêu bạn thì cũng đừng vội "giận" người ta bởi biết đâu đấy”.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ