Triều Tiên cung cấp 40% nhu cầu đạn dược của Nga?

GD&TĐ - Giới tình báo Quân đội Ukraine cho biết, chỉ một mình Triều Tiên đã đáp ứng 40% nhu cầu đạn dược của Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Triều Tiên cung cấp 40% nhu cầu đạn dược của Nga?

Theo tuyên bố của Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) là ông Kirill Budanov, Triều Tiên đã thực hiện đúng các cam kết trong nghĩa vụ đồng minh, tiếp tục cung cấp đạn pháo và các loại vũ khí khác cho Nga như đạn pháo phản lực, tên lửa đạn đạo tầm ngắn...

Theo lời ông Kirill Budanov, khoảng 40% đạn dược lục quân mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine là do Triều Tiên sản xuất và cung cấp cho đồng minh Moscow.

“Đó là những vũ khí tốt... Triều Tiên có kho dự trữ khổng lồ và các nhà máy sản xuất vũ khí hoạt động suốt ngày đêm” - ông Budanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Quân đội Ukraine báo cáo rằng, Bình Nhưỡng cũng cung cấp cho Moscow các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn và hệ thống pháo binh như KN-23 (Hwasong-11A) và KN-24 (Hwasong-11B).

Ngược lại, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin đã gửi tiền và công nghệ cho Triều Tiên để làm suy yếu sự cô lập của Mỹ và đồng minh đối với chính quyền của ông Kim Jong-un.

Thế nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là ông Kirill Budanov cũng bất ngờ cho rằng, cuộc xung đột Ukraine có thể kết thúc trong những tháng tới.

Theo ông, điều này không khó để đạt được, nhưng cần có sự tham gia của ba bên là Nga, Ukraine và Hoa Kỳ.

Ngoài ra, người đứng đầu GUR tiết lộ rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang có kế hoạch chiếm đóng khoảng 10km lãnh thổ Ukraine tại khu vực Dnipropetrovsk để tạo ra một vùng đệm với vùng Donetsk mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 9/2022.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, vào hơn một năm trước, Moscow và Bình Nhưỡng đã ký Hiệp ước Hợp tác Chiến lược Toàn diện, trong đó quy định hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một trong hai bên “bị xâm lược”.

Sau đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt đầu cung cấp đạn dược (chủ yếu là các hệ thống vũ khí lục quân) cho Nga, đồng thời cử quân đội tham gia các hoạt động quân sự chống lại Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk.

Hiện nay, giới truyền thông cũng công bố thông tin Triều Tiên dự định gửi tới 30 nghìn quân sang hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng có lẽ sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên sẽ giới hạn ở các vùng lãnh thổ Nga hoặc lãnh thổ Ukraine mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập.

Ngoài Triều Tiên, một đồng minh khác của Nga là Iran cũng được cho là đã hỗ trợ Nga về dây chuyền công nghệ máy bay không người lái Shahed-136, để Nga sản xuất ra phiên bản UAV nội địa Geran-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học tiếng Anh của học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Tân. Ảnh: NTCC

TPHCM: Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến ôn tập và thi thử cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh Ninh Bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sẵn sàng cho mùa thi: Những 'người học thông minh'

GD&TĐ - Học sinh THPT Ninh Bình chủ động “tự học thông minh” trong mùa thi, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng học tập và nhóm học online để tự thiết kế cách học, giảm phụ thuộc vào thầy cô.

Đoàn trường THPT A Túc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như công an, biên phòng, tổ chức hảo tâm để hỗ trợ thí sinh.

Không để học sinh khó khăn 'lỡ hẹn' mùa thi

GD&TĐ - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục Quảng Trị, các trường học và tổ chức Đoàn đang triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ học sinh, đặc biệt con em vùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm