Sáng tạo, đổi mới trong những giờ học trực tuyến

GD&TĐ - Nếu như năm học trước, việc dạy học trực tuyến được xem là giải pháp tạm thời thì sang năm học này, đây lại là giải pháp an toàn và lâu dài để duy trì việc học của học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản học trực tuyến.
Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản học trực tuyến.

Không chỉ nghe cô giáo giảng bài rồi làm bài tập, học sinh còn được tham gia các trò chơi hấp dẫn, trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học. Không chỉ khai thác hết mức có thể phần mềm giảng dạy để học sinh không cảm thấy nhàm chán và luôn luôn được thay đổi hoạt động, giáo viên còn sử dụng 2 màn hình máy tính để có thể duy trì việc cô trò thấy mặt nhau trong suốt tiết học.

Cô Nguyễn Thị Hằng – Giáo viên Trường Tiểu học Tân Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: Khó khăn lớn nhất của việc dạy học trực tuyến là cô trò không thể trực tiếp nhìn mặt nhau và  trực tiếp tương tác. Do đó, buộc giáo viên phải đổi mới, sáng tạo trong bài giảng để thu hút, duy trì sự hứng thú học tập của học sinh.

“Vẫn là hình thức yêu cầu các con đọc bài nhưng sẽ phải chia nhóm, chia đội các con trên Zoom, thiết kế trò chơi trên slide như lựa chọn ô, trả lời các câu hỏi, kích thích sự hào hứng của trẻ. Các bạn nhỏ rất thích trò chơi kể cả học trực tiếp hay trực tuyến nên giáo viên cần đẩy mạnh sự tương tác lên từng slide bài giảng của mình” - cô Hằng nói.

Khẳng định việc học trực tuyến đem lại hiệu quả cao trong mùa dịch, cô Bạch Thị Thanh Huyền – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: Để tổ chức một lớp học nghiêm túc nhưng cũng đầy sôi nổi, hào hứng với các hoạt động học tập hiệu quả, các giáo viên cần không ngừng học hỏi, đổi mới.

Nhờ không ngừng đổi mới cả về phương pháp lẫn kỹ thuật dạy học, các thầy cô đã biến sự “cứng nhắc” của thiết bị công nghệ trở nên “mềm hóa”. Nội dung bài giảng của các môn học được các thầy cô giáo truyền tải tới học sinh qua nhiều hình thức, phù hợp với từng môn học như sử dụng bài giảng điện tử kết hợp tương tác với người học qua phần mềm Zoom và lồng ghép các video clip hướng dẫn.

Để tạo sự hứng thú cho học sinh, các thầy cô đã đầu tư nghiên cứu, soạn công phu bài giảng, làm mới phương pháp dạy, thiết kế trò chơi và phần trả lời để giờ học trực tuyến không còn nhàm chán, thụ động. Vì vậy, không khí của mỗi lớp học luôn sôi nổi, vui vẻ…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.