Sáng 7/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 7/7, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ bắt đầu với bài thi Ngữ văn. Đây là bài thi tự luận duy nhất trong Kỳ thi, thời gian làm bài là 120 phút. Thời gian làm bài được tính từ 7h35 phút.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022 tự tin trước kỳ thi. Ảnh: Trường Tiến.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022 tự tin trước kỳ thi. Ảnh: Trường Tiến.

Ngữ văn cũng là môn duy nhất thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Thí sinh lưu ý có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Một số quy định phải tuân thủ trong phòng thi thí sinh cần đặc biệt lưu ý như sau:

Thí sinh trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi; ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin vào đề thi, giấy thi, giấy nháp; kiểm tra kỹ đề thi, nếu phát hiện bất thường cần báo cáo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi.

Thí sinh cũng cần tuyệt đối tuân thủ quy định trong phòng thi đã được thầy cô, cán bộ coi thi quán triệt.

Chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục Kỳ thi với môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Ngày

Buổi

Bài thi/môn thi thành phần của tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm

6/7/2022

Sáng

8h: Họp cán bộ làm công tác thi tại điểm thi


Chiều

14h: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính (nếu có sai sót), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi

7/7/2022

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h30

7h35

Chiều

Toán

90 phút

14h20

14h30

8/7/2022

Sáng

Bài thi KHTN

Vật lý

50 phút

7h30

7h35

Hóa học

50 phút

8h30

8h35

Sinh học

50 phút

9h30

9h35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

7h30

7h35

Địa lý

50 phút

8h30

8h35

Giáo dục công dân

50 phút

9h30

9h35

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14h20

14h30

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Thái Nguyên: Thí sinh bình tĩnh, tự tin trước "giờ G"

Thí sinh tranh thủ trao đổi bài trước giờ thi

Thí sinh tranh thủ trao đổi bài trước giờ thi

Sáng ngày 7/7, ghi nhận của phóng viên tại điểm thi THPT Chuyên Thái Nguyên, nhiều thí sinh có mặt từ rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào môn thi đầu tiên.

Em Nguyễn Thế Phong, học sinh lớp Toán 12, THPT Chuyên Thái Nguyên cho biết: Sau 12 năm đèn sách thì đây là một kỳ thi đặc biệt quan trọng đối với mỗi học sinh. Hiện tại, tâm lý của em rất thoải mái bởi em đã có kết quả đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tuy nhiên, không vì thế mà em chủ quan. Em đi thi với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cùng với đó, em cố gắng giữ cho mình tâm thế bình tĩnh để bước vào kỳ thi, cố gắng tập trung vào bài thi và không để những thứ xung quanh tác động. Em nghĩ rằng sự tự tin và bình tĩnh chính là điều cần thiết mà em mang theo trong suốt kỳ thi này.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thái Nguyên, toàn tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn là 14.961 em.

Điểm thi trường THPT Chuyên Thái Nguyên có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT khá đông bao gồm học sinh các trường THPT Chuyên Thái Nguyên, THPT Đào Duy Từ và TTGDTX, với tổng số 855 em với 37 phòng thi.

Phương Thảo

report

Nam Định: Thí sinh tranh thủ "cày" bài trước giờ thi

Tại Trường THPT Mỹ Lộc, nhiều thí sinh đã đến trường từ sớm để chuẩn bị vào phòng thi. Ngay từ cổng trường đã có lực lượng thanh niên tình nguyện và cảnh sát giao thông đứng phân luồng, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Nữ sinh Đinh Thị Phương Anh - học sinh Trường THPT Mỹ Lộc tự tin trước giờ thi.

Nữ sinh Đinh Thị Phương Anh - học sinh Trường THPT Mỹ Lộc tự tin trước giờ thi.

Cầm trên tay quyển vở ghi môn Ngữ văn và đọc nhẩm, thí sinh Đinh Thị Phương Anh - học sinh Trường THPT Mỹ Lộc chia sẻ: “Đây là kỳ thi vô cùng quan trọng đối với em. Năm nay em đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Tài chính doanh nghiệp của Học viện Tài chính. Từ mấy ngày nay em chỉ đọc lại các kiến thức đã học, nhất là môn Ngữ văn. Trong đó chú trọng phần làm văn cũng như chịu khó làm thật nhiều dạng đề khác nhau. Hôm nay đến trường thi, em tranh thủ đọc lướt lại một số bài mà mình tâm đắc để hi vọng sẽ giúp mình củng cố thêm kiến thức”.

Tương tự, em Đinh Thị Linh Chi - sinh viên Khoa Lý luận chính tri giáo dục công dân, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng cho rằng, không nên quá áp lực và giữ cho mình một tinh thần thoải mái nhất. "Em mong muốn đề thi năm nay Bộ GD&ĐT sẽ ra theo hướng vừa sức với chúng em. Suốt mấy năm qua phải học trực tuyến nhiều vì dịch Covid-19 nên kiến thức cũng bị ảnh hưởng phần nào. Dù vậy, em cũng không chủ quan mà vẫn ôn luyện kỹ các kiến thức cơ bản để sẵn sàng làm tốt bài thi của mình" - Chi tâm sự thêm.

Cái đánh tay truyền động lực của bố dành cho con trai trước giờ thi.

Cái đánh tay truyền động lực của bố dành cho con trai trước giờ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Mỹ Lộc có 27 phòng thi với 628 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó bao gồm 392 học sinh lớp 12 của trường THPT Mỹ Lộc và 157 học viên của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc. Số lượng thí sinh tự do thi tại trường là 79 em.

Thông tin từ Văn phòng Sở GD&ĐT Nam Định cho hay, trong ngày 6/7 đã có 19.755/19.823 thí sinh tới các điểm thi để làm thủ tục dự thi, vắng 65 em. Toàn tỉnh có 16 thí sinh thuộc diện được miễn thi. Địa phương này đã bố trí 35 điểm thi chính thức với 846 phòng thi, mỗi điểm thi có 1 phòng thi dự phòng. Công tác chuẩn bị ở các điểm thi đã được hoàn tất và sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi.

Đình Tuệ

report

Thái Bình: Thí sinh đến sớm, sẵn sàng cho môn thi đầu tiên

Ghi nhận tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 trường THPT Quỳnh Thọ (xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho thấy, trong buổi sáng ngày 7/7, thời tiết khá oi nóng.

Quang cảnh trước điểm thi trường THPT Quỳnh Thọ.

Quang cảnh trước điểm thi trường THPT Quỳnh Thọ.

Tại khu vực trước điểm thi, lực lượng an ninh cũng như lực lượng tình nguyện đã được bố trí để đảm bảo an toàn trong ngày thi đầu tiên cũng như hỗ trợ các sĩ tử hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Một cán bộ điểm thi cho biết: “Điểm thi trường THPT Quỳnh Thọ bố trí người tại khu vực trước điểm thi để nhắc nhở thí sinh những gì cần được mang vào điểm thi cũng như hướng dẫn thí sinh di chuyển vào trường thi được an toàn nhất”.

Nhiều thí sinh đến sớm để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Nhiều thí sinh đến sớm để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Mặc dù còn rất sớm nhưng nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị sẵn sàng cho môn thi Ngữ Văn. Thí sinh Nguyễn Thuý Hằng cho biết trước khi bước vào môn thi đầu tiên, sĩ tử này khá lo lắng nên đã chủ động đến điểm thi sớm hơn để ổn định tinh thần.

Lực lượng tình nguyện được bố trí trước điểm thi để hỗ trợ các sĩ tử.

Lực lượng tình nguyện được bố trí trước điểm thi để hỗ trợ các sĩ tử.

Nhiều phụ huynh có mặt tại trước điểm thi cho biết họ cố nán lại chờ xem con em mình có thiếu sót gì trong công tác chuẩn bị để trợ giúp.

Đại diện điểm thi trường THPT Quỳnh Thọ cho biết, tham gia kỳ thi này tại Điểm thi THPT Quỳnh Thọ có 839 thí sinh đăng ký dự thi. Nhà trường đã bố trí 35 phòng thi đảm bảo thí sinh ngồi giãn cách nhau 1,2 m. Hệ thống đèn điện, quạt mát, máy phát điện đã được các trường phối hợp với đơn vị Điện lực kiểm tra kỹ lưỡng bảo đảm không xảy ra mất điện trong các ngày thi.

Nguyễn Duẩn

report

Trên 3.600 thí sinh Lai Châu bước vào môn thi Ngữ văn

Sáng 7/7, trên 3.600 thí sinh của tỉnh Lai Châu đăng ký dự thi môn Ngữ văn đã sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều em tự tin với môn thi khi kiến thức mình đã được tập dượt qua các đợt thi thử và ôn tập.

Huyện Than Uyên có 4 điểm thi với 34 phòng và 589 thí sinh tham gia dự thi. Tại Điểm thi trường THPT Mường Than có 8 phòng thi với 145 thí sinh tham gia dự thi. Ngay từ sáng sớm, học sinh đã có mặt đông đủ để dự thi môn thi đẩu tiên này.

Em Lò Thị Kim Huệ, học sinh lớp 12A1, trường THPT Mường Than chia sẻ: “Mặc dù hơi lo lắng, hồi hộp trước khi bước vào Kỳ thi quan trọng nhưng em vẫn tự tin vào khả năng của mình. Em chọn các môn khối C để xét tuyển đại học. Bên cạnh kiến thức thầy cô ôn tập trên lớp, em đã tự học, ôn luyện ở nhà. Em chúc các bạn thí sinh sẽ vững tâm thế và cố gắng để đạt kết quả cao trong Kỳ thi sắp tới”.

Thí sinh tại Điểm thi trường THPT Than Uyên kiểm tra số báo danh trước khi bước vào phòng thi.

Thí sinh tại Điểm thi trường THPT Than Uyên kiểm tra số báo danh trước khi bước vào phòng thi.

Cũng trong tâm thế thoải mái, tự tin, em Sùng A Chinh, tại Điểm thi trường THPT Than Uyên chia sẻ: “Để chuẩn bị cho môn thi Ngữ văn, em đã tập trung học những kiến thức mà thầy cô ôn tập trên lớp. Đồng thời, em tìm hiểu các dạng bài văn theo theo đề thi thử để tham khảo, bổ trợ kiến thức cho bản thân”.

Là thí sinh đầu tiên đến Điểm thi trường THPT Than Uyên, em Nguyễn Trung Đại, (thí sinh tự do) chia sẻ: “Năm nay em chọn khối C để dự xét tuyển Đại học vào trường Sĩ quan lục quân 1. Chính vì vậy, em đã dành thời gian ôn thi thật kỹ các kiến thức trọng tâm. Em đã sẵn sàng và hy vọng có thể đạt kết quả tốt nhất trong Kỳ thi này”.

Tỉnh Lai Châu có 3.676 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, có 1.512 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp; 1.988 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học và 176 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học. Toàn tỉnh có 3.633 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn.

Hà Thuận

report

Hà Nội: Phụ huynh được hướng dẫn nhiệt tình

Sáng nay 7/7, gần 98.000 thí sinh trên toàn thành phố Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi Ngữ văn.Từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại các khu vực điểm thi.

Tại cổng trường, các lực lượng làm nhiệm vụ có mặt từ rất sớm làm nhiệm vụ, không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông. Các thí sinh đi theo quy định giãn cách, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Với những phụ huynh đưa con đi thi và ở lại đã được lực lượng tình nguyện chỉ dẫn nhiệt tình đến khu vực điểm chờ.

Là một trong các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm), thí sinh Phạm Ngọc Linh, học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu cho biết: Sáng nay, em dậy sớm và nhờ mẹ chở đi thi để tránh tắc đường. Thời tiết hôm nay mát mẻ, thuận tiện cho em đến điểm thi cũng như trong quá trình làm bài thi. Em sẽ cố gắng hoàn thành bài thi để đạt kết quả tốt nhất.

Còn Phạm Quỳnh Hương, thí sinh đến từ trường THPT Hồng Hà chia sẻ: Suốt thời gian qua em được thầy cô ôn tập khá kỹ, luyện cũng khá nhiều đề thi của các năm trước, nhưng em cũng rất hồi hộp. Sáng nay, em dậy sớm đọc lại tài liệu một lần nữa, ăn sáng và đến điểm thi sớm. Hy vọng em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi của mình, để có thể lựa chọn được trường đại học như mong muốn.

Thí sinh Hà Nội tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Thí sinh Hà Nội tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi

report

Thanh Hóa: Thời tiết ủng hộ thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên

Sáng nay (7/7), cùng với cả nước, gần 38.000 thí sinh (TS) của tỉnh Thanh Hóa bước vào ngày thi đầu tiên. Chiều và đêm qua (6/7), hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có mưa, nên nhiệt độ giảm xuống, thời tiết khá mát mẻ. Một số huyện miền núi như, Quan Sơn, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Bá Thước, Lang Chánh...sáng nay đều có mưa nặng hạt.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2022” đã có mặt tại điểm thi, để quét dọn vệ sinh, chuẩn bị đón các thí sinh đến điểm thi và sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ các em bước vào ngày thi đầu tiên.

Lực lượng thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi 2022" tại Trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa).

Lực lượng thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi 2022" tại Trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa).

Tại điểm thi THPT Quan Hoá (huyện miền núi Quan Hóa, Thanh Hóa), thầy Lê Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhằm tiếp sức cho các thí sinh, nhà trường đã thành lập đội tình nguyện tham gia Chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Với khẩu hiệu "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn", đội tình nguyện tham gia "Tiếp sức mùa thi" tại Trường THPT Hậu Lộc 1 (Thanh Hóa) sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh bước vào kỳ thi.

Với khẩu hiệu "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn", đội tình nguyện tham gia "Tiếp sức mùa thi" tại Trường THPT Hậu Lộc 1 (Thanh Hóa) sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh bước vào kỳ thi.

Thí sinh Lò Thị Vân Anh (Trường THCS&THPT Quan Hóa) cho biết, nhà em ở xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) cách thị trấn 50 km. Những ngày em về dự thi ở Trường THPT Quan Hóa, được mẹ đưa xuống để chăm lo sức khỏe cho em và động viên em vượt qua kỳ thi với kết quả thật tốt.

“Em cảm thấy tinh thần rất thoải mái, tự tin để bước vào kỳ thi. Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt, để lấy điểm đăng ký vào một trường đại học mà em mơ ước. Năm nay, chúng em rất may mắn là được quyền chọn lựa trường đại học mà mình yêu thích sau khi có điểm thi tốt nghiệp. Do đó, chúng em cũng cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều”, Vân Anh chia sẻ.

Thầy Nguyễn Minh Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn làm Điểm trưởng tại Điểm thi THPT Thọ Xuân 5 (huyện Thọ Xuân) cho biết, tại điểm thi này có 277 thí sinh đăng ký dự thi, có 1 thí sinh được miễn thi vì em này thuộc diện học sinh khuyết tật.

“Chiều qua, trong buổi làm thủ tục dự thi, tại điểm thi này có 11 thí sinh không đến làm thủ tục. Tối qua, Hội đồng thi đã liên hệ được với học sinh và động viên các em ấy sáng nay đến trường sớm, để làm thủ tục dự thi”, thầy Đạo cho hay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Thanh Hóa có 37.867 TS đăng ký dự thi. Theo báo cáo từ Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá, chiều 6/7, cho thấy: Kết thúc buổi làm thủ tục dự thi tại 1.580 phòng thi của 74 Điểm thi, có 37.016/37.727 TS đến làm thủ tục dự thi (đạt 98.12%).

Thế Lượng

report

Đà Nẵng: Tạm ngưng hoạt động đối với các loại ô tô kéo rơ mooc

Tại điểm thi Trường THCS Kim Đồng (quận Hải Châu), thí sinh Nguyễn Tạ Vĩnh Khang, học sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng có mặt từ khá sớm. “Môn Ngữ văn là môn thi em lo lắng nhất vì không phải thế mạnh của em. Em xác định chỉ cần bài thi đạt mốc 6-7 điểm là được” – Khang kể.

Vĩnh Khang đã có thông báo trúng tuyển có điều kiện vào Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu những đổi mới trong quy chế tuyển sinh năm nay thì dù đã trúng tuyển tạm thời cũng chưa phải là an toàn vì sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT thì thí sinh mới bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ. Vì vậy, em cố gắng tập trung làm bài thi để có thể có kết quả tốt nhất.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) có mặt phòng thi rất sớm

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) có mặt phòng thi rất sớm

Để bảo đảm an toàn cho kỳ thi, thành phố tạm ngưng hoạt động đối với các loại ô tô kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc; ô tô tải ben lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp trên tất cả các tuyến đường ở địa bàn thành phố vào các ngày 6, 7, 8-7 và sáng 9-7...

Riêng điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), phải mượn một phòng của trường mầm non phía đối diện trường để làm phòng chứa đồ do các phòng trong trường không đủ đảm bảo khoảng cách 25m so với phòng thi.

Đà Nẵng có 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng và 2 điểm thi dự phòng; huy động 2.750 lượt người tham gia kỳ thi, chưa kể lực lượng công an địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước các điểm thi và lực lượng giáo viên dự phòng cho các công tác thi.

Ánh Ngọc

report

Kon Tum: Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên dưới trời mưa nhẹ

Tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, động viên thí sinh bình tĩnh, tự tin.

Tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, động viên thí sinh bình tĩnh, tự tin.

Sáng 7/7, theo ghi nhận của phóng viên, bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) trời mưa nhẹ, thí sinh được người thân đưa đến điểm thi từ rất sớm. Nhiều phụ huynh không quên nhắc nhở con em mình kiểm tra lại những giấy tờ, vật dụng cần thiết để chuẩn bị bước vào phòng thi.

Thí sinh thoải mái, tự tin bước vào môn thi đầu tiên.
Thí sinh thoải mái, tự tin bước vào môn thi đầu tiên.

Tại điểm thi trường THPT Kon Tum hàng chục tình nguyện viên có mặt, hỗ trợ thí sinh nước uống. Đồng thời động viên thí sinh bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi môn Ngữ văn.

Phụ huynh chở thí sinh đến điểm thi và không quên nhắc nhở con kiểm tra lại giấy tờ, vật dụng cần thiết.

Phụ huynh chở thí sinh đến điểm thi và không quên nhắc nhở con kiểm tra lại giấy tờ, vật dụng cần thiết.

Em Trần Minh Duy cho biết, bước vào môn thi đầu tiên em có chút hồi hộp, tuy nhiên em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để có thể làm tốt nhất bài thi của mình.

Minh Duy chia sẻ, em dự định sẽ nộp nguyện vọng vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh). Chính vì vậy, em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để có thể hoàn thành tốt kỳ thi.

Với số lượng 4.751 thí sinh dự thi, tỉnh Kon tum bố trí 12 điểm thi chính với 522 cán bộ coi thi. Trong đó có 5 điểm thi đặt tại thành phố Kon Tum và 7 điểm thi đặt tại các huyện. Ngoài ra, bố trí thêm 9 điểm thi dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Dung Nguyễn

report

Thí sinh Hà Nội thoải mái, tự tin trước giờ G

Sáng nay , thời tiết Hà Nội sáng nay rất mát mẻ.

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con tới trường và đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Phụ huynh cũng không quên động viên tinh thần, chúc các con làm bài thi đầu tiên thật tốt.

Sáng 7/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn đầu tiên  ảnh 16
Phụ huynh động viên con trước giờ thi.
Phụ huynh động viên con trước giờ thi.

Bước vào môn thi đầu tiên nên các thí sinh đến khá sớm với tâm trạng thoải mái. Các em đến trường và được hướng dẫn vào thẳng phòng thi.

Em Nguyễn Minh - thí sinh tại điểm thi bày tỏ: "Do thi tại trường mình học nên em không lo lắng gì. Thời gian qua em cũng đã ôn rất nhiều. Em đã chuẩn bị một tinh thần trước hết là vững để vào phòng thi dù thế nào em cũng ứng biến được”.

Em Nguyễn Thu Uyên, trường THPT Việt Đức cho biết: “Mọi người cũng hỏi nhiều việc đã ôn được nhiều chưa, em cũng không biết trả lời thế nào vì em cứ ôn thôi và có gì học nấy. Đến hiện tại, tâm lý của em rất thoải mái và tự tin bước vào phòng thi”.

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày và đêm 7/7 ở Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất là 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất là 30-32 độ. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Một thí sinh phải bỏ thi vì đau bụng

Lúc 7h15 sáng 7/7, tại điểm thi trường THPT Trần Phú, một thí sinh đến muộn, rụt rè không dám vào trường, được các phụ huynh chờ con ngoài cổng trường động viên vào phòng thi và sau đó được phía nhà trường hỗ trợ vào phòng thi an toàn.

Cũng tại điểm thi này, lúc 7h30 có một thí sinh nam mặt tái, đau quặn bụng không thể tiếp tục dự thi đã được y tế nhà trường sơ cứu và gọi cho phụ huynh đến đón đưa em đi khám gấp.


Phạm Hiền

report

Bắc Giang: Thí sinh hồi hộp thi môn đầu tiên

Từ 6h sáng 7/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Bắc Giang đến điểm thi sẵn sàng cho môn thi đầu tiên Ngữ Văn. Hồi hộp trước buổi thi, song thí sinh đều bày tỏ quyết tâm đạt kết quả tốt để tạo đà tâm lý cho các môn tiếp theo...

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Dũng số 1 tự tin bước vào làm bài thi môn Ngữ Văn.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Dũng số 1 tự tin bước vào làm bài thi môn Ngữ Văn.

Em Nguyễn Thị Huệ - Trường THPT Yên Dũng số 1 (huyện Yên Dũng) cảm thấy hồi hộp với môn Ngữ Văn vì đây không chỉ là môn quan trọng mà còn là môn đầu tiên. "Vượt qua môn đầu tiên giúp em tự tin trong các bài thi tiếp theo. Em ôn lại bài và đi ngủ sớm để 6h sáng có mặt tại điểm thi. Đi sớm vừa chủ động vừa sẵn sàng tâm lý và nhìn qua bài trước khi vào phòng thi...", Huệ chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng điểm thi Trường THPT Yên Dũng số 1 (huyện Yên Dũng) cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại đây là 641 với 27 phòng thi. Trong đó, 480 thí sinh thuộc Trường THPT Yên Dũng số 1 và 122 thí sinh đến từ Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Dũng, cùng với đó là 39 thí sinh tự do đăng ký dự thi.

Toàn tỉnh Bắc Giang có 20.608 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, học sinh THPT: 17.725, GDTX: 2.883 và 646 thí sinh tự do.

Kỳ thi được tổ chức tại 37 điểm thi với 888 phòng thi. Sở GD&ĐT sẽ huy động 2.974 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng tham gia coi thi, đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Đăng Chung

report

TPHCM: Sĩ tử háo hức bước vào môn thi đầu tiên

Các bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có mặt tại điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố từ rất sớm.

Các bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có mặt tại điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố từ rất sớm.

Sáng 7/7, hơn 85.000 thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn. Ghi nhận tại điểm thi cho thấy dù từ 6 giờ 30 phút sáng đã có rất đông thí sinh có mặt.

Sau cơn mưa ngày hôm qua, thời tiết buổi sáng TPHCM hôm nay khá mát mẻ. Các thí sinh tuy đến sớm nhưng hầu hết thí sinh đều tranh thủ xem lại bài. Các em không tập trung đông ở sân trường mà rải rác thành từng nhóm nhỏ.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào thi.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào thi.

Tại điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức), thí sinh Lê Thị Thuỳ Dung chia sẻ em khá thoải mái với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Tranh thủ đêm hôm, em ôn bài môn văn kỹ lắm. Em coi lại kiến thức thầy cô ở trường ôn rồi còn lên mạng tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức. Ngày thi đầu tiên em cũng rất hồi hộp, nhưng em tự tin sẽ làm tốt bài thi văn”.

Cô Vũ Thị Hồng Châu, Trưởng điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố, điểm thi có 20 phòng với 444 thí sinh. Trong buổi làm thủ tục dự thi vắng 2 em. Tuy nhiên ngày thi hôm nay các em đã có mặt đầy đủ.

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố đều có tâm lý vui vẻ thoải mái khi bước vào môn thi Ngữ văn.

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố đều có tâm lý vui vẻ thoải mái khi bước vào môn thi Ngữ văn.

Còn tại điểm thi THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ) thí sinh Bùi Thiên Nhật chia sẻ, bản thân em cũng có chút hồi hộp khi bước vào môn thi đầu tiên. “Trong các môn thi đợt này môn Ngữ văn là môn em lo lắng nhất. Những đợt ôn tập, cô giáo cho làm đề thi môn văn của các năm trước nhưng cũng chỉ được 5 hoặc 6 điểm. Bản thân em mong rằng trong đợt thi tốt nghiệp này môn Ngữ văn em đạt được điểm tốt”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, TPHCM có 1 thí sinh F0 dự thi được bố trí phòng thi riêng; 1 thí sinh bị gãy tay sẽ được bố trí cán bộ coi thi viết hộ và có máy ghi âm, ghi hình đúng quy định. Ngày 6/7 có 1.336 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi.

Hồ Phúc

report

Hải Dương: Hơn 20 nghìn thí sinh thi môn đầu

Hôm nay, hơn 20.500 thí sinh Hải Dương bước vào môn thi môn Ngữ văn (buổi sáng) và môn Toán (buổi chiều).

Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương)

Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương)

Theo ghi nhận, nhiều thí sinh đến từ điểm thi từ sớm để chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng vượt vũ môn. Tại các điểm thi, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện đã có mặt từ hôm qua (6/7) để phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và hỗ trợ thí sinh.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Hải Dương có hơn 20.500 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi với 40 điểm thi, mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 2 phòng thi dự phòng. Các điểm thi đều được đặt tại các cơ sở giáo dục đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi, đảm bảo đúng Quy chế thi.

Việc bố trí điểm thi được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi nhất cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức thi. Để tổ chức kỳ thi, Sở GD&ĐT đã điều động trên 3.000 người tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã thành lập 96 đội thanh niên tình nguyện với trên 1.300 tình nguyện viên tại 40 điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ “tiếp sức” cho thí sinh và người nhà trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Minh Phong

report

Hà Tĩnh: “Mưa vàng” giải nhiệt

Sáng 7/7, hơn 17.000 thí sinh tại Hà Tĩnh đã có mặt tại 35 điểm thi từ sớm để bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh Trường THPT Thành Sen đến sớm kiểm tra lại số báo danh

Thí sinh Trường THPT Thành Sen đến sớm kiểm tra lại số báo danh

Trước khi bước vào buổi thi đầu tiên, tối 6/7, Hà Tĩnh đã đón trận mưa vàng sau những ngày nắng nóng lên tới 38 - 40 độ C. Trận mưa khiến thời tiết sáng nay tại Hà Tĩnh trở nên mát mẻ, tạo tâm lý thoải mái cho cả phụ huynh và thí sinh.

Thời tiết mát mẻ nhưng phụ huynh chủ động đưa con đến điểm từ khá sớm tránh tắc đường.

Thời tiết mát mẻ nhưng phụ huynh chủ động đưa con đến điểm từ khá sớm tránh tắc đường.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng từ khá sớm, em Trần Thị Vân Anh (lớp 12C1) phấn khởi cho biết, thi trong thời tiết mát mẻ như này, thí sinh sẽ thoải mái, dễ chịu, tinh thần làm bài chắc chắn sẽ tốt hơn.

"Sáng nay, trước khi đến điểm thi, em đã dậy sớm để đọc lại một số tác phẩm theo dự đoán của bản thân. Em hy vọng năm nay, môn Văn sẽ thi Chiếc thuyền ngoài xa. Đây cũng là môn học yêu thích nên em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để có kết quả cao nhất”, Vân Anh quyết tâm.

Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu, điểm thi THPT Phan Đình Phùng, dự đoán đề thi môn Ngữ Văn sẽ ra Chiếc thuyền ngoài xa hoặc Vợ chồng A Phủ.

Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu, điểm thi THPT Phan Đình Phùng, dự đoán đề thi môn Ngữ Văn sẽ ra Chiếc thuyền ngoài xa hoặc Vợ chồng A Phủ.

Còn thí sinh Nguyễn Trung Hiếu (điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng) dự đoán môn Văn sẽ ra về tác phẩm Vợ chồng A Phủ. "Theo tìm hiểu của em về đề thi các năm, em nghĩ ngoài Chiếc thuyền ngoài xa thì khả năng sẽ có thêm Vợ chồng A Phủ. Đây không phải là môn thi Khối nhưng em vẫn rất tự tin sẵn sàng làm bài", Hiếu hào hứng.

Một số phụ huynh hồi hộp, lo lắng cho con nên nán lại chờ 7 giờ 30 phút trống báo mới yên tâm rời khỏi cổng điểm thi.

Một chai nước của thi sinh được lực lượng an ninh yêu cầu gỡ bỏ nhãn trước khi đưa vào phòng thi.

Một chai nước của thi sinh được lực lượng an ninh yêu cầu gỡ bỏ nhãn trước khi đưa vào phòng thi.

Trong sáng nay, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh cũng đã xuất hiện những trận mưa rào nhưng các điểm thi đều được bố trí các lực lượng chức năng như CSGT, tình nguyện viên phân luồng giao thông; đảm bảo đường đi lối lại thông thoáng, không để xảy ra ùn tắc. Đồng thời, nhắc nhở các bậc phụ huynh dừng không tụ tập ngoài đường để chờ đón con, di chuyển vào các khu vực chờ đón thí sinh đã được bố trí.

Bước vào ngày thi đầu tiên, Hà Tĩnh có 17.371 thí sinh đăng ký dự thi. Hà Tĩnh đã bố trí 35 điểm thi chính thức, gồm 751 phòng thi, 92 phòng chờ cho những thí sinh đăng ký dự thi đủ 3 môn thành phần của bài thi tổ hợp.

Phương Hồ

report

Hưng Yên: Trò yên tâm, tự tin với lời nhắn động viên của cô giáo

Sáng nay (7/7), gần 14 nghìn thí sinh tại Hưng Yên làm bài thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Chưa đến 7h, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Sáng nay, tiết trời ở Hưng Yên dịu mát, nhiệt độ khoảng 28 độ C.

Em Trịnh Thị Phương Thảo, học sinh Trường THPT Dương Quảng Hàm, cho biết chiều qua, em đã được thầy cô hướng dẫn kỹ càng về quy trình làm thủ tục, vật dụng được mang vào phòng thi. Sáng nay, em chỉ mang theo bút, thước, giấy tờ dự thi theo quy định, đựng trong túi trong suốt.

“Trong những ngày cuối cùng tự ôn tập tại nhà, chúng em vẫn được thầy cô giáo nhà trường tận tình giúp đỡ qua nhóm zalo của lớp. Tối qua, cô giáo chủ nhiệm còn nhắn tin động viên và nhắc nhở cả lớp giúp chúng em yên tâm và tự tin hơn”, Vy chia sẻ.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên.

Tại điểm thi Trường THPT Dương Quảng Hàm, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh, thí sinh đã có mặt. Lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng an ninh phân luồng, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Theo Sở GD&ĐT Hưng Yên, tỉnh thành lập 31 điểm thi với số lượng phòng thi dự kiến là 607 phòng. Sở GD&ĐT phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi; in, sao đề thi và tổ chức coi thi tại các điểm thi, chấm thi, công bố kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên có 13.958 thí sinh dự thi, trong đó có 696 thí sinh tự do. Số thí sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học là 11.738 em, thí sinh chỉ dự thi tốt nghiệp THPT là 1.612 em còn 608 thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học. Gần 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

Phạm Khánh

report

Cà Mau: Thời tiết mát mẻ hạ nhiệt ngày thi

Thí sinh đến trường thi sớm
Thí sinh đến trường thi sớm

Thời tiết trong sáng ngày 7/7 (ngày thi đầu tiên tốt nghiệp THPT năm 2022) khá mát mẻ, trời có nắng nhẹ. Các thí sinh hầu hết đều phấn khởi, hào hứng đến điểm thi. Lực lượng tiếp sức mùa thi đến địa điểm hỗ trợ thí sinh từ rất sớm.

Em Mã Ngọc Như Quỳnh, học sinh 12X8, Trường THPT Hồ Thị Kỷ chia sẻ: "Bước vào kỳ thi quan trọng, em cũng có chút hồi hợp, lo lắng, nhưng được thầy cô và gia đình động viên, giúp em thấy tự tin hơn. Em mong kỳ thi được diễn ra suôn sẻ. Nếu đề thi năm nay vào tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa thì em có thể tự tin”.

Việt Hữu

report

Quảng Nam: Thí sinh tâm trạng thoải mái trước giờ vượt “vũ môn”

Sán 7/7, hơn 16.800 thí sinh tỉnh Quảng Nam đã bước vào ngày thi đầu tiên.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa sĩ tử đến điểm thi.

Phụ huynh động viên các thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Phụ huynh động viên các thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Em Nguyễn Quang Bảo - học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay, em dự định thi vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

“Em đã chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi này, những ngày qua em đã cố gắng giải đề và ôn lại những kiến thức cũ. Tâm trạng của em bây giờ thấy rất thoải mái, hy vọng mọi thứ sẽ may mắn, suôn sẻ”, Quang Bảo chia sẻ.

Nhiều thí sinh cũng có tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi.

Nhiều thí sinh cũng có tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi.

Động viên con trước khi bước vào phòng thi, chị Trần Thị Thu Hà (trú TP. Tam Kỳ) cho biết, con trai chị đã đỗ một trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh qua Kỳ thi Đánh giá năng lực vừa qua. “Con tôi đã đỗ Đại học theo hình thức thi Đánh giá năng lực rồi, nhưng đứng trước kỳ thi quan trọng như vậy thì cháu cũng hơi lo. Tôi đã động viên và giúp con vượt qua mọi áp lực. Mong rằng con sẽ tự tin, bình tĩnh làm bài thật tốt”, chị Hà nói.

Sinh viên tình nguyện tặng nước uống miễn phí cho thí sinh trước khi vào điểm thi

Sinh viên tình nguyện tặng nước uống miễn phí cho thí sinh trước khi vào điểm thi

Thầy Lê Văn Tâm - Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, Trường có 455 thí sinh tham gia thi. Trường đã bố trí 20 phòng thi chính thức, trong đó có 1 phòng chờ, 1 phòng dự phòng và 1 phòng y tế.

Thầy Tâm cũng cho hay, cả điểm thi có 74 cán bộ làm công tác phục vụ kỳ thi, trong đó có 54 cán bộ coi thi. Đến giờ này, công tác chuẩn bị kỳ thi đã hoàn tất.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, kỳ thi THPT năm nay, cả tỉnh có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 15.480 thí sinh thi tốt nghiệp và xét Đại học, Cao đẳng; 820 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp. . . Cả tỉnh bố trí 55 điểm thi tại 18 huyện, thị xã, thành phố với tổng cộng 802 phòng thi, 726 phòng chính thức, 76 phòng dự phòng. Sở GD&ĐT cũng điều động hơn 2.200 cán bộ, giáo viên phục vụ kỳ thi.

Hoàng Vinh

report

Lào Cai: Giao thông thông thoáng

Sáng 7/7, thời tiết khu vực Lào Cai mát mẻ, giao thông thông thoáng thuận lợi cho thí sinh bước vào môn thi đầu tiên.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT số 1 huyện Bát Xát từ rất sớm.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT số 1 huyện Bát Xát từ rất sớm.

Tại điểm thi trường THPT số 1 huyện Bát Xát, nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm. Thí sinh đều chuẩn bị tinh thần rất thoải mái để làm bài.

Tại khu vực cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện được tăng cường hướng dẫn động viên các thí sinh yên tâm vào phòng thi. Các thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trong điểm thi.

Thí sinh Phạm Đức Cường (học sinh Trường THPT số 2 huyện Bát Xát) chia sẻ: “Em đã ôn tập kỹ và tự tin vào phòng thi. Hy vọng đề ra không khó và làm bài thi đạt kết quả cao”.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có hơn 7.000 thí sinh tham gia dự thi tại 23 điểm thi với 322 phòng tại các huyện, thị xã, thành phố.

Trước đó, này 6/7, tỉnh này có 31 thí sinh vắng làm thủ tục dự thi. Trong đó, có 2 thí sinh dương tính với Covid-19.

Tống Bao

report

Vĩnh Phúc: Phó Chủ tịch tỉnh động viên cán bộ, thí sinh

Đầu giờ sáng 7/7, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UDND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Đồng Đậu (huyện Yên Lạc).

Đoàn kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đồng Đậu (huyện Yên Lạc).
Đoàn kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đồng Đậu (huyện Yên Lạc).

Báo cáo với Đoàn công tác, cô Trương Thị Hải Duyên - Phó Trưởng điểm thi cho biết: Điểm thi Trường THPT Đồng Đậu có 584 thí sinh đăng ký dự thi với 25 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Công tác an ninh, an toàn được đảm bảo. Tại điểm thi có 1 thí sinh bị gãy chân, nhà trường đã liên hệ, đặt vấn đề đưa đón nhưng phía gia đình đề nghị để tự đưa con đến điểm thi.

Lực lượng tình nguyện đã có mặt từ sớm và sẵn sàng tham gia công tác phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh trước cổng điểm thi. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận, làm thủ tục cất giữ tài sản, vật dụng không cần thiết để thí sinh yên tâm vào phòng thi.

Gặp gỡ thí sinh trước giờ thi, ông Vũ Việt Văn dành lời chúc các em bình tĩnh, tự tin để hoàn thành bài thi với kết quả cao nhất. Đồng thời, nhắc nhở thí sinh tuân thủ qui chế để không ảnh hưởng đến kết quả thi.

Chia sẻ trước giờ thi, thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi học sinh Trường THPT Đồng Đậu cho biết: Với kiến thức đã được ôn tập thì em khá tự tin để bước vào bài thi sáng nay. Đợt này, vừa thi tốt nghiệp vừa lấy kết quả để xét đại học nên em đặt mục tiêu qua từng môn thi để có kết quả tốt nhất. Em tin rằng mình sẽ thành công ở kỳ thi này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Vĩnh Phúc có 13.951 thí sinh đăng ký dự thi với 599 phòng thi. Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 13.415 (số thí sinh đang học lớp 12 hệ THPT là 10.322, số thí sinh đang học lớp 12 hệ GDTX là 3.093). Số thí sinh tự do là 536 em. Số thi sinh đăng ký thi bài Ngữ văn là 13.746. Đăng ký làm bài thi Toán là 13.779 thí sinh. Thi Ngoại ngữ là 10.472 thí sinh.

Long Anh

report

Tiền Giang: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra điểm thi trước giờ thi

Sáng 7/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn đầu tiên  ảnh 35

Từ rất sớm, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, UVBTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Mười và Giám đốc Sở GD Lê Quang Trí thăm điểm thi Trường THPT Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây.

Sáng 7/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn đầu tiên  ảnh 36

Thời tiết sáng nay ở Tiền Giang khá thuận lợi. Trời mát, thí sinh tâm trạng thoải mái.

Năm nay Tiền Giang có 15 ngàn thí sinh (TS) dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, được bố trí thi ở 30 điểm thi với 654 phòng thi.

Xuân Uyên

report

Bắc Ninh: Gần 16 nghìn thí sinh dự thi môn Ngữ Văn

Gần 16 nghìn thí sinh tỉnh Bắc Ninh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Những thí sinh đầu tiên có mặt tại Điểm thi số 2 trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

Những thí sinh đầu tiên có mặt tại Điểm thi số 2 trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

Ghi nhận tại điểm trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh), thời tiết thuận lợi thí sinh đến sớm, sẵn sàng cho bài thi đầu tiên.

Bà Ngô Thị Quyên - Phó trưởng Điểm thi số 2 – Trường THPT Hàn Thuyên (thành phố Bắc Ninh) cho biết, điểm thi có 638 em đăng kí dự thi, trong đó, có 2 thí sinh tự do.

Số thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp KH-XH là 321; số thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp KH-TN là 315; số thí sinh đăng ký bài thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) là 615. Trong đó, điểm thi của Trường Hàn Thuyên có 89 em được miễn thi môn Ngoại ngữ...

Điểm thi số 2 Trường THPT Hàn Thuyên với 28 phòng thi và 3 phòng dự phòng. "Điểm thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các bộ phận đều đã kiểm tra và khắc phục toàn bộ theo ý kiến của các đoàn kiểm tra. Mọi việc đang ở công tác hoàn tất và đã đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi...", bà Quyên chia sẻ.

Về các phương án về an ninh, an toàn như phòng chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh,… đều được điểm thi lên phương án và phối kết hợp với lực lượng công an và trung tâm y tế thành phố cũng như điện lực thành phố Bắc Ninh.

Toàn tỉnh Bắc Ninh có 15.899 thí sinh đăng ký dự thi (gồm cả thí sinh tự do) với 683 phòng thi và 70 phòng thi dự phòng, 65 phòng chờ thi. Tỉnh huy động 2.579 người tham gia công tác làm thi, trong đó có 1.566 cán bộ coi thi (chưa kể các lực lượng phục vụ). Lãnh đạo điểm thi và thư ký điểm thi là 99 người, 264 cán bộ giám sát...

Đăng Chung

report

Hải Phòng: 22 nghìn thí sinh dự thi trong tiết trời mát mẻ

Sáng 7/7, thời tiết tại Hải Phòng râm mát, thuận lợi cho hơn 22 nghìn thí sinh tại Hải Phòng bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ Văn.

Ghi nhận của phóng viên, từ 6h30 sáng nhiều thí sinh tại Điểm thi THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An đã đến điểm thi. Các em chủ động rà soát lại số báo danh, phòng thi và gửi đồ để lên phòng thi.

Thí sinh Đặng Lan Hương chia sẻ: Nhà em ở xa điểm thi nên em đến sớm để chủ động. Thời tiết râm mát, hy vọng đề thi nhẹ nhàng để chúng em có tâm lý thoải mái cho các bài thi sau.

Điểm thi Trường THPT chuyên Trần Phú

Điểm thi Trường THPT chuyên Trần Phú

Em Đào Thị Thơm, thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Nam Triệu, huyện Thuỷ Nguyên mong muốn: Chúng em học tập trong thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp nên em nghĩ đề thi sẽ bám sát chương trình cơ bản trong SGK. Phần phân loại học sinh là điểm nhấn đánh giá những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học đối với môn đó.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Phòng, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội đồng thi 03- Sở GD&ĐT Hải Phòng có 49 Điểm thi, trong đó có 40 Điểm thi đặt tại Trường THPT công lập, 8 Điểm thi tại Trường THPT ngoài công lập và 1 Điểm taị Trường THCS.

Kỳ thi này có 22.573 thí sinh dự thi, trong đó có 19.648 thí sinh Trường THPT, 2.082 thí sinh GDTX, 843 thí sinh tự do. Có 21 thí sinh được miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp, trong đó có 18 học sinh khuyết tật và 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia; 2.096 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Nguyễn Dịu

report

Đắk Lắk: Thời tiết ủng hộ thí sinh ở môn thi đầu tiên

Tại Đắk Lắk, thời tiết mát mẻ ủng hộ thí sinh trước giờ làm bài môn thi đầu tiên tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh đến từ sớm tại điểm thi Trường THPT Hồng Đức.

Thí sinh đến từ sớm tại điểm thi Trường THPT Hồng Đức.

Ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Các thí sinh nhanh chóng kiểm tra tư trang, vật dụng theo quy định để bước vào khu vực thi.

Thí sinh Hà Vy, tại điểm thi THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột), chia sẻ: "Do được thầy cô hướng dẫn kĩ Quy chế thi, nên sáng nay em và các bạn hầu hết không mang các vật dụng ngoài quy định vào khu vực thi. Như vậy cũng rất thoải mái để làm bài thi môn Ngữ văn".

Các thí sinh tự tin trước giờ làm bài thi môn Ngữ văn.

Các thí sinh tự tin trước giờ làm bài thi môn Ngữ văn.

Chung cảm xúc, thí sinh Bùi Thuỷ, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Buôn Ma Thuật) chia sẻ: "Sáng nay em vẫn dậy sớm như bình thường là 5 giờ sáng. Tập thể dục, vệ sinh cá nhân xong, vừa ăn sáng vừa xem lại các vật dụng để đi thi. Tâm lí thoải mái vì thầy cô thường xuyên động viên bọn em là không nên tự gây áp lực trước Kỳ thi".

Ghi nhận tại các điểm thi, hầu hết phụ huynh đều chấp hành nghiêm quy định phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự xung quanh khu vực thi.

Ở buổi thi môn đầu tiên, Hội đồng thi Đắk Lắk sẽ có hơn 20 nghìn thí sinh dự thi, tại 32 điểm thi ở 15/15 huyện, thị xã, thành phố.

Trước đó, vào chiều 6/7, có 20.198 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến Quy chế thi, đạt 98,9%.

Thành Tâm

report

Nghệ An: Phó Chủ tịch tỉnh động viên học sinh con em dân tộc

Sáng 7/7, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đến kiểm tra các điểm thi trên địa bàn thành phố Vinh. Cùng đoàn có ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT – Phó trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn kiểm tra lưu ý vấn đề đảm bảo an toàn, niêm phong khu vực phòng ở nội trú tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.
Đoàn kiểm tra lưu ý vấn đề đảm bảo an toàn, niêm phong khu vực phòng ở nội trú tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An lưu ý điểm thi cần phải thực hiện nghiêm túc việc niêm phong phòng ở nội trú của thí sinh và người nhà thí sinh theo thời gian quy định.

Đây là điểm thi đặc thù, thí sinh hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng đặc biệt khó khăn, ở nội trú trong trường. Vì vậy, nhà trường bên cạnh chuẩn bị tốt tâm thế cho thí sinh cần quan tâm đến chế độ ăn uống, sức khỏe của thí sinh. Điểm thi này cũng có 1 thí sinh F0 xin đặc cách.

Đoàn kiểm tra cũng trò chuyện, động viên và đánh giá cao hoạt động của các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Sáng 7/7, hơn 36 nghìn thí sinh tại 69 điểm thi tại Nghệ An bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên – Ngữ văn.

Clip ghi nhận không khí trước buổi thi môn Ngữ văn, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò, Nghệ An.

Tại điểm thi Trường THPT Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), mới hơn 6h sáng, nhiều thí sinh đã tập trung trước cổng trường, gửi đồ phía ngoài. Nhiều em đeo sẵn khẩu trang từ nhà, nhưng khi đến điểm thi đã được phát khẩu trang mới thay thế.

Thí sinh đến sớm được đổi khẩu trang mới trước cổng điểm thi Trường THPT Cửa Lò, Nghệ An.

Thí sinh đến sớm được đổi khẩu trang mới trước cổng điểm thi Trường THPT Cửa Lò, Nghệ An.

Thí sinh Nguyễn Thái Linh chia sẻ: “Mặc dù là môn thi đầu tiên, tâm trạng hơi hồi hộp, bồn chồn nhưng em cũng khá thoải mái. Vì em thi chỉ với mục đích xét tốt nghiệp, nên đặt mục tiêu đạt điểm trung bình", Thái Linh cho biết.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thu Hiền cho biết có nhiều bạn dự đoán đề sẽ ra vào bài Vợ chồng A Phủ hoặc Chiếc thuyền ngoài xa. Nhưng em học khối D nên ôn toàn bộ, để có thể tự tin làm bất cứ bài vào.

Các bạn thí sinh đặt quyết tâm làm tốt bài thi đầu tiên môn Ngữ văn để có tinh thần, động lực cho môn thi Toán tiếp theo vào chiều nay 7/7.

Các bạn thí sinh đặt quyết tâm làm tốt bài thi đầu tiên môn Ngữ văn để có tinh thần, động lực cho môn thi Toán tiếp theo vào chiều nay 7/7.

Sáng nay, thời tiết tại Nghệ An dịu mát hơn so với buổi làm thủ tục dự thi chiều 6/7. Một số huyện miền núi cao như Tương Dương, Kỳ Sơn có mưa rào đêm hôm trước, nhờ vậy đã “hạ nhiệt” không khí trường thi cho thí sinh trong môn thi đầu tiên, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Điểm thi Trường THPT Cửa Lò có 431 thí sinh, bố trí tại 19 phòng thi. Ngoài ra, điểm thi cũng đã chuẩn bị phòng chờ, phòng thi dự phòng để sử dụng trong tình huống nếu có thí sinh F0.

Hồ Lài

report

Thí sinh Hà Nội sẵn sàng cho ngày thi đầu tiên

Sáng sớm 7/7, nhiều thí sinh và phụ huynh Hà Nội đã có mặt ở điểm thi.

Có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội), em Đặng Phương Thảo cho biết: “Tối qua trước khi đi ngủ, em đọc qua sách vở. Sáng nay, em dậy từ 5h sáng chuẩn bị giấy tờ và ăn sáng để đi thi”.

Trước lúc vào phòng thi, thí sinh được sinh viên tình nguyện hỗ trợ cất hành lý. Ảnh Ngô Chuyên.

Trước lúc vào phòng thi, thí sinh được sinh viên tình nguyện hỗ trợ cất hành lý. Ảnh Ngô Chuyên.

Thảo mong đề thi môn Văn sẽ không đánh đố, đúng với sức học để có động lực làm tiếp môn Toán chiều nay.

Cũng tại điểm thi trên, Đặng Thanh Tâm khá hào hứng bởi Ngữ văn là môn sở trường. Tâm nói: “Em khá tự tin với môn Ngữ văn bởi em học tốt nhất môn này. Em hi vọng mình giữ được phong độ để hoàn thành bài thi trong 120 phút”.

Khuôn mặt lo lắng hiện rõ trên mỗi phụ huynh. Ảnh Ngô Chuyên.

Khuôn mặt lo lắng hiện rõ trên mỗi phụ huynh. Ảnh Ngô Chuyên.

Rất nhiều phụ huynh dù con đã vào trường thi nhưng vẫn cố ngồi lại. Chị Nguyễn Thị Huyền (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Tối qua tôi động viên để con tự tin, thi tốt. Gia đình biết con rất áp lực do vậy không đè nặng về thành tích con đỗ trường nào. Chúng tôi chỉ động viên cháu cố gắng hết sức”.

Con đã vào thi nhưng nhiều phụ huynh vẫn nán lại. Ảnh: Ngô Chuyên.

Con đã vào thi nhưng nhiều phụ huynh vẫn nán lại. Ảnh: Ngô Chuyên.

Còn tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hà Nội), nhiều phụ huynh ngồi chờ con mong thời tiết ủng hộ để sĩ tử có tâm lý thoải mái làm bài. Đề thi đúng trọng tâm.

Tại nhiều điểm thi ở Hà Nội, phụ huynh được bố trí chỗ ngồi chờ, chỗ để xe trong lúc đợi con thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Hà Nội có 97.953 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn thành phố có 181 điểm thi tại các Trường THPT, THCS và Trung tâm GDNN-GDTX với 4.070 phòng thi.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 17h ngày 6/7, toàn thành phố có 21 thí sinh diện F0, trong đó có 11 thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngô Chuyên

report

Thí sinh Gia Lai tự tin, rạng ngời bước vào môn thi đầu tiên

Thí sinh Gia Lai sẵn sàng bước vào môn thi Ngữ văn.

Thí sinh Gia Lai sẵn sàng bước vào môn thi Ngữ văn.

Bước vào môn thi Ngữ văn - môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - thí sinh tại Gia Lai đến các điểm thi từ rất sớm.

Theo ghi nhận, thời tiết tại TP Pleiku âm u, xen chút se lạnh của phố núi. Từ 5 giờ 50 phút, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi THPT Chuyên Hùng Vương (TP Pleiku, Gia Lai). Thí sinh tới điểm thi trong tâm trạng khá thoải mái, tự tin.

Tình nguyện viên hỗ trợ tại điểm thi trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Tình nguyện viên hỗ trợ tại điểm thi trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Em Phùng Nguyễn Thiên Hoàng, học lớp 12C2B, trường THPT Chuyên Hùng Vương chia sẻ, bước vào môn thi Ngữ văn em không lo lắng vì đã ôn tập kĩ lưỡng. Tuy nhiên, đây là một kì thi lớn đánh giá 12 năm học tập nên em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin.

Tương tự, Nguyễn Ngọc Thảo Linh, cho biết, chọn khối D nên em khá tự tin khi bước vào môn thi đầu tiên này.

Thảo Linh tâm sự, Ngữ văn là môn học yêu thích và em đã dành nhiều thời gian để học tập ngay từ cấp THCS.

“Môn Ngữ văn em cũng không lo lắng gì nhiều, em hy vọng đề sẽ vừa sức với tất cả thí sinh. Em luôn tạo cho mình tâm thế thoải mái, bình tĩnh trước khi “nổ ngòi bút”, Thảo Linh bộc bạch.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai năm 2022 có 14.129 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 2.977 em là người dân tộc thiểu số. Tỉnh Gia Lai bố trí 40 điểm thi chính thức và 17 điểm thi dự phòng với 623 phòng thi chính thức và 80 phòng thi dự phòng. Với số lượng thí sinh trên tỉnh Gia Lai bố trí 1.300 cán bộ coi thi và 248 cán bộ giám sát.

Dung Nguyễn

report

Quảng Trị: Hàng trăm suất ăn sáng miễn phí cho sĩ tử vùng cao

Sáng 7/7, hơn 8.000 thi sinh tại 30 điểm thi ở Quảng Trị bước vào môn thi Ngữ văn trong điều kiện thời tiết hạ nhiệt, trời râm mát.

Thí sinh được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Thí sinh được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Từ 6h sáng, tại Điểm thi Trường THPT Đông Hà (TP Đông Hà) – nơi có đông thí sinh dự thi xếp thứ 2 toàn tỉnh với 23 phòng thi và hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi (chỉ sau Điểm thi Trường THPT Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh với 24 phòng thi và gần 550 thí sinh đăng ký dự thi) - đã có nhiều thí sinh đến dự thi với tâm lý thoải mái.

Ngay phía trước cổng trường, lực lượng CSGT và tình nguyện viên phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, 2 nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn và cấp phát khẩu trang cho những thí sinh không có, các đoàn viên thanh niên tình nguyện viên túc trực cấp phát nước miễn phí cho thí sinh.

Lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Tại Điểm thi Trường THCS&THPT Đakrông (huyện miền núi Đakrông), để động viên tinh thần và hỗ trợ thí sinh dự thi, các phật tử Hà Nội và mạnh thường quân kết hợp với Cà phê Trâm Bầu đã hỗ trợ 314 suất ăn sáng, 300 suất ăn trưa, cùng nước uống giải khát, sữa… cho thí sinh trong 2 ngày tham gia dự thi. Bên cạnh đó còn có đội xe lưu động đưa đón thí sinh khi cần thiết, sắp xếp nơi ở, nghỉ ngơi cho thí sinh do 12 đoàn viên thanh niên thuộc 6 xã đoàn tham gia hỗ trợ.

Hàng trăm suất ăn sáng miễn phí được cấp phát tận tay cho các sĩ tử tại Điểm thi Trường THCS&THPT Đakrông.

Hàng trăm suất ăn sáng miễn phí được cấp phát tận tay cho các sĩ tử tại Điểm thi Trường THCS&THPT Đakrông.

Ngoài ra, để đảm bảo cho các thi sinh có đầy đủ trang thiết bị dự thi, nhà trường cũng đã tổ chức trao 29 máy tính Casio và 50 Atlat địa lý cho các em khó khăn mượn để dự thi ngay sau buổi chiều làm thủ tục dự thi (6/7).

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Trị, tính riêng trong ngày làm thủ tục dự thi (6/7), có 8.607/8.681 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,1%. Có 74 thí sinh vắng mặt, trong đó có 3 em vắng có lý do.

Phạm Quyên

report

Cần Thơ: Đoàn viên háo hức tham gia hỗ trợ thí sinh

Sáng nay, hơn 12 nghìn thí sinh ở Cần Thơ bước vào môn thi đầu tiên. Các điểm trường ngoài việc đảm bảo điều kiện thi còn bố trí khu để vật dụng thí sinh đúng quy định và đảm bảo khoảng cách 25M

Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ), nhà trường bố trí khu vực để đồ thí sinh tại Nhà thi đấu đa năng. Ngoài ra nhà trường cũng kêu gọi các em học sinh khối 10 và 11 tham gia tiếp sức mùa thi và hỗ trợ giữ đồ cho anh chị đi thi

Các em học sinh khối 10 và 11 tham gia hỗ trợ giữ đồ cho anh chị đi thi.

Các em học sinh khối 10 và 11 tham gia hỗ trợ giữ đồ cho anh chị đi thi.

Em Nguyễn Đức Duy, học sinh lớp 11A3 của Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa chia sẻ: Khi hay tin nhà trường kêu gọi học sinh tham gia hỗ trợ anh chị đi thi, em đã đăng ký ngay

"Mặc dù có hơi mệt, nhưng vui khi góp một phần công sức nhỏ của mình để giúp anh chị thi tốt. Mỗi lần anh chị đến gửi đồ em sẽ làm phiếu dán số cho anh chị để đảm bảo đúng người đúng vậy dụng", em Duy nói.

Đoàn thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi 2022 tại 25 điểm thi.

Đoàn thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi 2022 tại 25 điểm thi.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ, trong ngày đầu làm thủ tục dự thi, có 12.134/12.244 thí sinh tại 25 điểm thi trên địa bàn thành phố, với 110 thí sinh vắng mặt. Các Điểm thi đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ số lượt người ra, vào Điểm thi; đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác an ninh trật tự, an toàn trong và xung quanh các Điểm thi được đảm bảo.

Trường Tiến

report

Phú Thọ: Phụ huynh đồng hành cùng thí sinh đến điểm thi

Đầu giờ sáng nay, nhiều phụ huynh tại Phú Thọ đã cùng thí sinh đến điểm thi. Theo một số phụ huynh, mục đích của sự đồng hành này là giúp các em được an toàn và cũng là động viên tinh thần để các em tự tin bước vào bài thi đầu tiên.

Điểm thi Trường THPT Long Châu Sa.

Điểm thi Trường THPT Long Châu Sa.

Ghi nhận tình hình chung tại Phú Thọ, đầu giờ sáng nay thời tiết khô thoáng, có nắng nhẹ, thuận lợi cho thí sinh và người nhà đến điểm thi. Lực lượng công an, tình nguyện viên có mặt sớm tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh. Trước điểm thi Trường THPT Long Châu Sa, huyện Lâm Thao còn hỗ trợ nước uống cho các thí sinh, giúp các em đảm bảo sức khỏe khi làm bài thi.

Tại điểm thi Trường TPT Long Châu Sa, chị Hoàng Thị Kim Luyến - trú tại Khu 15, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, chia sẻ: "Cả nhà dậy từ sớm để ăn sáng và cùng con chuẩn bị vật dụng cần thiết trước khi đến điểm thi. Dù nhà cách điểm thi không quá xa nhưng tôi vẫn chở con đến cổng trường. Mục đích chính là bảo vệ sức khỏe của con và để con biết gia đình luôn dành sự quan tâm đến việc học hành, thi cử. Trước khi con vào trường, tôi cũng động viên và chúc con bình tĩnh, làm bài thi tốt".

Cùng nhóm bạn tự tin bước vào điểm thi, thí sinh Nguyễn Hồng Lương thi tại điểm thi Trường THPT Long Châu Sa tâm sự: Hôm nay em dậy khá sớm để chuẩn bị đến điểm thi, trước khi đi, gia đình em đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ và dành những lời động viên cho em. Bài thi Ngữ văn sáng nay, em hy vọng sẽ làm bài tốt để lấy động lực cho các buổi thi tiếp theo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh Phú Thọ có 15.883 thí sinh đăng ký dự thi. Để tổ chức kỳ thi, tỉnh đã bố trí 39 điểm thi, với 708 phòng thi. Trong đó, có 682 phòng thi môn Ngữ văn; 681 phòng thi môn Toán; 153 phòng thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, 555 phòng thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội và 586 phòng thi môn Ngoại ngữ.

Long Anh - Minh Sơn

report

Sóc Trăng: Nhiều tăng sinh tham dự Kỳ thi

Thí sinh người dân tộc Khmer trong bộ trang phục truyền thống đến điểm thi.

Thí sinh người dân tộc Khmer trong bộ trang phục truyền thống đến điểm thi.

Sáng ngày 7/7, trên 10.000 thí sinh của 23 điểm thi ở Sóc Trăng đã bước vào buổi thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tâm trạng hồi hộp nhưng vui và tự tin.

Theo lịch thi, thời gian tập trung thí sinh là 6g45 phút nhưng chưa tới 6h nhiều thí sinh ở điểm thi THPT Mỹ Xuyên đã có mặt. Ở đây, các thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng đón thí sinh từ rất sớm với những suất ăn sáng, nước uống và dụng cụ dùng trong kỳ thi.

Thí sinh Kiểu Hải Đăng, học sinh Trường THPT Mỹ Xuyên, cho biết: “Chúng em rất hồi hộp vì đây là kỳ thi rất quan trọng. Tuy vậy em cũng khá tự tin cho buổi thi môn Ngữ Văn, vì đã được ôn tập chu đáo, khả năng bài làm của chúng em sẽ đạt từ trên trung bình”.

Tại điểm thi THPT DTNT Huỳnh Cương, ông Hoàng Xuân Quang, Trưởng điểm thi cho biết: “Điểm thi này có 444 thí sinh. Ngày hôm qua làm thủ tục vắng 1 thí sinh là học sinh Trường THPT Phú Tâm (huyện Châu Thành) vì em này bị sốt xuất huyết trước giờ làm thủ tục, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Thí sinh phấn khởi với buổi thi đầu tiên.

Thí sinh phấn khởi với buổi thi đầu tiên.

Thí sinh Laam The Rin ( học sinh Trường THPT DTNT Huỳnh Cương) cho biết: “Em khá hồi hộp nhưng không lo lắm vì môn Ngữ Văn có lẽ không khó lắm, em tin mình sẽ làm được 6,5 đến 7 điểm”.

Tại điểm thi THPT Hoàng Diệu, ấn tượng với nhiều người là sự xuất hiện của 37 thí sinh là Tăng sinh của Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ trong bộ áo cà sa màu vàng rực rỡ....

Thời tiết sáng ngày 7/7 ở Sóc Trăng rất đẹp khi trời trong xanh, nắng nhẹ, rất thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi và làm bài tốt.

Cao Xuân Lương

report

Quảng Ngãi: Phụ huynh động viên thí sinh trước giờ thi

Sáng 7/7, cùng với các tỉnh thành trong cả nước, hơn 13 nghìn thí sinh tại tỉnh Quảng Ngãi đã bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP. Quảng Ngãi), các thí sinh có mặt từ rất sớm. Phụ huynh và người thân của thí sinh đã gửi những lời động viên các em trước khi bước vào phòng thi.

Chị Nguyễn Thị Nhung (trú phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi) cho biết, đây là lần đầu tiên đưa con gái đi thi, cảm giác hồi hộp là có nhưng chị hoàn toàn tin tưởng con gái sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này.

“Gia đình hoàn toàn đặt niềm tin vào con. Học lực của cháu khá tốt nên trước kỳ thi, gia đình cũng làm tâm lý để con thêm vững tâm. Mong rằng mọi điều may mắn”, chị Nguyễn Thị Thủy (trú phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) nói.

Tình nguyện viên phát nước cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Tình nguyện viên phát nước cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi.

Chia sẻ tâm trạng trước khi thi, em Trần Thị Tường Vy cho hay: “Trước khi bước vào phòng thi, em cũng hơi hồi hộp. Em đã chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi này, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kỳ vọng. Em hy vọng sẽ đạt kết tốt trong kỳ thi lần này”.

Năm nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có 13.381 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 12.300 thí sinh đang học lớp 12 và 1.081 thí sinh tự do và giáo dục thường xuyên. Tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 34 điểm thi, với 588 phòng thi; huy động hơn 1.800 cán bộ, giáo viên thực hiện công tác coi thi, giám sát, cán bộ an ninh, công an bảo vệ đề thi và an ninh trật tự tại điểm thi.

Trần Bằng

report

Quảng Bình: Tiếp nước thí sinh ngày nắng nóng

Sáng nay, 7/7, hơn 11.000 thí sinh Quảng Bình chính thức bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh đều chủ động đến sớm để có tâm lý thoải mái trước khi bước vào giờ thi.

Các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống cho các thí sinh.

Các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống cho các thí sinh.

Thời tiết hôm nay Quảng Bình tiếp tục có nắng nóng, để tiếp sức cho các sĩ tử, đội tình nguyện tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ nước uống cho các thí sinh.

Các thí sinh đến điểm thi từ khá sớm để chuẩn bị sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên.

Các thí sinh đến điểm thi từ khá sớm để chuẩn bị sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên.

Đưa con đến điểm thi từ sớm, chị Bùi Thị Mừng, phụ huynh của thí sinh Đặng Hùng Dũng dự thi tại điểm thi trường THPT Đào Duy Từ cho hay: “Đây là kỳ thi quan trọng của con nên cả mẹ và con đều chuẩn bị chu đáo để con có tâm lý thoải mái và làm bài thật tốt. Trước nay cháu cũng ôn tập tương đối kỹ nên cũng hi vọng cháu sẽ đạt được kết quả như mong muốn”.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình có 11.154 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Tỉnh Quảng Bình tổ chức 1 hội đồng thi dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh do Sở GD&ĐT chủ trì. Toàn tỉnh có 30 điểm thi với 493 phòng thi, trong đó có 20 phòng chờ, 90 phòng dự phòng; 1.646 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 334 người thuộc lực lượng bảo đảm an toàn được huy động để phục vụ kỳ thi.

Kết thúc buổi làm thủ tục dự thi chiều ngày 6/7, Quảng Bình có 11.062/11.154 thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Đặng Tài

report

Trà Vinh: Tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình

Tình nguyện viên đón thí sinh vào trường thi.
Tình nguyện viên đón thí sinh vào trường thi.

Sáng nay 7/7, gần 9.500 thí sinh tỉnh Trà Vinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các thí sinh được bố trí tại 30 điểm thi chính thức với 426 phòng thi.

Tại điểm thi Trường THCS Lý Tự Trọng (Tp.Trà Vinh), em Thạch Châu Y, học sinh Trường Phổ thông DTNT - THPT tỉnh Trà Vinh bày tỏ: Sáng nay, em khá thoải mái để bắt đầu môn thi đầu tiên sau nhiều ngày ôn luyện. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị tình nguyện viên Trường Đại học Trà Vinh giúp em vững tin hoàn thành thật tốt bài thi của mình.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo kỳ thi, đến ngày khai mạc, có 9.489 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, 9.007 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 482 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 8.378 thí sinh đăng ký dự thi vừa xét công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học, 781 thí sinh đăng ký dự thi chỉ xét tốt nghiệp THPT, còn lại thí sinh đăng ký dự thi chỉ xét tuyển sinh đại học.

Tỉnh đã thành lập 1 Hội đồng thi với 30 điểm thi chính thức với 426 phòng thi. Điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS ở 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng hành cùng thí sinh, BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh đã thành lập 30 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi với trên 600 người tham gia các hoạt động: Hỗ trợ đưa, đón thí sinh, giữ trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; hỗ trợ nước uống, thức ăn sáng, khẩu trang, các loại văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi cho thí sinh...

Tiếp nước cho thí sinh.
Tiếp nước cho thí sinh.

Hội Sinh viên trường thực hiện triển khai rộng rãi kênh thông tin tiếp nhận hỗ trợ cũng như huy động mọi nguồn lực xã hội để chung tay hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hoàng Nam

report

Yên Bái: Hơn 8.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên

Sáng 7/7, thời tiết khu vực Yên Bái mát mẻ thuận lợi cho thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS&THPT Púng Luông.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS&THPT Púng Luông.

Tại điểm thi Trường THCS&THPT Púng Luông (huyện Mù Cang Chải), nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến trường từ rất sớm. Các em đều chuẩn bị tinh thần thoải mái để làm bài.

Tại khu vực cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện tăng cường hướng dẫn động viên các thí sinh yên tâm vào phòng thi. Các sĩ tử đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trong điểm thi.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có hơn 8.000 thí sinh tham gia dự thi tại 28 điểm thi với 341 phòng tại các huyện, thị xã, thành phố.

Tống Bao

report

Gần 10.000 thí sinh Tây Ninh tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Sáng 7/7, gần 10.000 thí sinh dự thi THPT 2022 của tỉnh Tây Ninh bước vào ngày thi đầu tiên trong tiết trời dịu mát.

Tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt và Nguyễn Chí Thanh (TP Tây Ninh), thí sinh bước vào kỳ thi rất thoải mái, tự tin. Em Nguyễn Thái Thịnh - học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết: Em đã ôn tập kiến thức rất kỹ lưỡng nên không cảm thấy lo ngại gì khi bước vào kỳ thi.

"Kỳ thi năm nay tụi em nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ thầy cô giáo, các anh chị sinh viên tình nguyện nên cảm thấy rất tự tin" - Thịnh nói.

Tây Ninh có 17 điểm thi (417 phòng thi) với tổng cộng 9.807 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh hệ THPT là 8.932 thí sinh, hệ GDTX: 514 thí sinh.

Số lượng cán bộ làm công tác thi được Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh huy động là 1.769. Trong đó, ban coi thi có 24 người và 1.530 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Học sinh Tây Ninh chuẩn bị vào giờ làm bài.

Học sinh Tây Ninh chuẩn bị vào giờ làm bài.

Anh Tú

report

Điện Biên: Thí sinh dự thi môn Ngữ văn nhiều thuận lợi

Thí sinh dự thi môn Ngữ van tại Điện Biên với nhiều thuận lợi.

Thí sinh dự thi môn Ngữ van tại Điện Biên với nhiều thuận lợi.

Thời tiết mát mẻ, sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên đã giúp hơn 6.000 thí sinh tại Điện Biên tự tin bước vào môn thi đầu tiên – Ngữ văn.

Tại điểm thi Trường THCS – THPT Tả Sìn Thàng có 60 thí sinh dự thi. Đây là một trong những địa điểm khó khăn nhất của địa phương này. Mặc dù những ngày qua liên tiếp mưa nhưng thời tiết sáng nay tại đây khá mát mẻ, thuận lợi.

Ngay từ 5 giờ sáng, nhiều học sinh đã đến điểm thi để xem lại tài liệu. Theo thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân, giám thị coi thi tại đây, các em đều ở bán trú, được thầy cô chăm sóc nên đảm bảo về sức khỏe và có tâm lý tốt dự thi.

“Tối qua, các em được thầy cô động viên tâm lý, khuyên đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe nên sáng nay em nào cũng dậy sớm, phấn khởi, tự tin để sẵn sàng cho môn đầu tiên. Tôi tin với nhiều thuận lợi, các em sẽ có kết quả tốt”, thầy Tuân cho hay.

Đa phần thí sinh đến điểm thi rất sớm.

Đa phần thí sinh đến điểm thi rất sớm.

Tại điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ, các lực lượng hỗ trợ đã phát nước uống, đồ ăn sáng cho thí sinh, đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn… cũng có mặt từ sớm.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút, thí sinh gần như đã có mặt đầy đủ tại điểm thi. Một số thí sinh vắng sẽ được Hội đồng thi thông báo để đội tình nguyện viên liên lạc với gia đình, hỗ trợ thí sinh đến phòng thi đảm bảo an toàn, thời gian quy định.

Kỳ thi năm nay tỉnh Điện Biên có 6.408/6.459 thí sinh làm thủ tục dự thi, tại 23 địa điểm chính thức, 23 điểm dự phòng. Trong đó, môn Ngữ văn có trên 6.300 thí sinh dự thi.

Hà Linh

report

Lạng Sơn: Cô giáo trường nội trú đưa đón học sinh đi thi

Sáng nay, để chuẩn bị cho học sinh đi thi, nhiều giáo viên ở Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn đã dậy từ rất sớm để đôn đốc các em dậy, ăn sáng và chuẩn bị lên xe đi thi.

Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn phấn khởi lên xe đi thi.

Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn phấn khởi lên xe đi thi.

Cô Bế Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Đồng hành với các em từ lớp 10, ba năm qua, chúng tôi chăm sóc các em từ bữa ăn đến giấc ngủ, đôn đốc học hành. Buổi đầu tiễn các em đi thi tâm trạng bồn chồn, lo lắng như chính con ruột của mình đi thi vậy.

Cô Bế Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn động viên học sinh trước giờ đi thi.

Cô Bế Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn động viên học sinh trước giờ đi thi.

“Với học sinh nội trú, thầy cô là chỗ dựa để các em vượt qua những thử thách, do vậy chúng tôi luôn muốn tạo cho các em cảm giác an tâm, chỗ dựa để các em tự tin. Kết thúc mỗi buổi thi, chúng tôi sẽ đón các em về bằng những lời động viên hay những cái ôm tiếp thêm động lực”, cô Nguyệt nói thêm

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn đã bố trí một số giáo viên không đi coi thi để đưa học sinh đi thi; Đồng thời, thuê xe chở các em đến điểm thi an toàn. Kết thúc buổi thi, các cô giáo sẽ tiếp tục đón và đưa đến trường ăn uống, nghỉ ngơi.

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn có 180 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, 102 em xét tuyển theo tổ hợp khoa học tự nhiên, 78 em xét tuyển theo tổ hợp khoa học xã hội.

Tiễn học sinh ra xe đi thi.

Tiễn học sinh ra xe đi thi.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lạng Sơn có 9.665 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh có 21 điểm thi với 418 phòng thi.

Theo thống kê của Sở, chiều 6/7, có 9.603 thí sinh đến làm thủ tục; 62 em vắng, trong đó 10 thí sinh được miễn thi. 4 thí sinh bị tai nạn, 2 thí sinh bị ốm; 38 thí sinh có lý do khác và 8 thí sinh không có lý do.

Tại các điểm thi, số ca F0 và ca nghi ngờ không có.

Ngô Chuyên

report

Hòa Bình: Hơn 9.000 thí sinh tham dự Kỳ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Hoà Bình có 9.609 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 68 thí sinh so với kỳ thi năm 2021. Từ 6h 30 phút, thí sinh đã được bố mẹ đưa điểm thi. Các em đều tự tin bước vào thi môn đầu tiên.

Lực lượng thanh niên tình nguyện đặt sẵn nước uống, bánh mỳ, bút... ở bàn sát ngay cổng điểm thi để hỗ trợ cho thí sinh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đứng túc trực và phân luồng để bảo đảm an toàn, giúp thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Hơn 9.000 thí sinh đến thi dự thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn tại Hoà Bình.

Hơn 9.000 thí sinh đến thi dự thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn tại Hoà Bình.

Bà Bùi Thị Loan, phụ huynh học sinh ở thành phố Hoà Bình đưa con đến điểm thi cho biết: “Thời tiết hôm nay tương đối oi bức. Mong các con sẽ cố gắng làm bài thật tốt để có cơ hội vào đại học như mong muốn. Tôi không quá lo lắng khi con bước vào mông thi Ngữ văn. Tôi luôn động viên con hãy bình tĩnh và tự tin vào bản thân”.

Tại 37 điểm thi, cơ sở vật chất đều đáp ứng tốt các yêu cầu về tổ chức thi. Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, ấn phẩm… cho các ban của Hội đồng thi. Trong kỳ thi này, tỉnh Hoà Bình có 433 phòng thi, tổng số lượng nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi là 3.222 người, trong đó có 1.959 cán bộ coi thi chính thức, 150 cán bộ coi thi dự phòng. Đúng 8h, cán bộ làm công tác coi thi họp tại các điểm thi để thống nhất triển khai nhiệm vụ trong 2 ngày 7 - 8/7.

Hà Hoàng

report

Sơn La: Thí sinh tại 32 điểm thi sẵn sàng vượt vũ môn

Sáng nay (7/7), gần 11.400 thí sinh đến dự thi tốt nghiệp THPT tại 32 điểm thi trên địa bàn tỉnh Sơn la từ rất sớm, đa số các em đều có tinh thần thoải mái và sẵn sàng bước vào thi môn Ngữ văn đầu tiên.

Theo ghi nhận, ngay từ lúc 6h sáng đã có nhiều phụ huynh đưa đón các thí sinh đến điểm thi rất sớm để tránh tắc đường và tránh các trường hợp ngoài ý.

Do tối qua trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn nên thời tiết sáng nay rất mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các em thi tốt nhất.

Các thí sinh tại 32 điểm thi đến dự thi môn Ngữ văn đầu tiên.

Các thí sinh tại 32 điểm thi đến dự thi môn Ngữ văn đầu tiên.

Tại các điểm thi như: Trường THPT chuyên Sơn La, THPT Chiềng Sinh, THPT Tô Hiệu (thành phố Sơn La); Trường THPT huyện Mai Sơn, THPT Cò Nòi, Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn); Trường THPT huyện Sông Mã, Sốp Cộp; THPT Mộc Ly, THPT Thảo Nguyên (Mộc Châu); Trường THPT Gia Phù, THPT huyện Phù Yên (Phù Yên); Trường THPT huyện Mường La, THPT huyện Yên Châu, Trường THPT huyện Vân Hồ… đều có lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông phân luồng giao thông hỗ trợ các thí sinh đến dự thi.

Bên cạnh đó, tại 32 điểm thi đều có lực lượng thanh niên tình nguyện chuẩn bị nước, bút, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế hỗ trợ các thí sinh thi môn đầu tiên được thuận lợi nhất, góp phần động viên các em yên tâm thi cử và đạt kết quả cao nhất.

Hà Hoàng

report

Bình Dương: Thời tiết ủng hộ thí sinh

Sáng 7/7, thí sinh tỉnh Bình Dương đã đến các điểm thi để dự thi môn thi đầu tiên... Thời tiết tại Bình Dương sáng nay rất đẹp.

Thí sinh tại điểm thi THCS Võ Trường (TP Dĩ An, Bình Dương) được cán bộ điểm thi hướng dẫn đến phòng thi.

Thí sinh tại điểm thi THCS Võ Trường (TP Dĩ An, Bình Dương) được cán bộ điểm thi hướng dẫn đến phòng thi.

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có 12.878 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.842 thí sinh đăng ký dự thi và 36 thí sinh đăng ký xét học bạ.

Thí sinh tại điểm thi THPT Bến Cát (TX Bến Cát, Bình Dương) kiểm tra thông tin.

Thí sinh tại điểm thi THPT Bến Cát (TX Bến Cát, Bình Dương) kiểm tra thông tin.

Khu vực đựng vật dụng của thí sinh tại điểm thi THPT Trần Văn Ơn (TP Thuận An, Bình Dương).

Khu vực đựng vật dụng của thí sinh tại điểm thi THPT Trần Văn Ơn (TP Thuận An, Bình Dương).

Kỳ thi năm nay, Bình Dương có 26 điểm thi đặt tại các trường THPT và một số điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở. Để đảm bảo kỳ thi được tổ chức khách quan, an toàn, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu lắp camera giám sát tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Công tác gắn camera giám sát đang được triển khai, gần đạt 100% tại các điểm thi.

Công Chương

report

Quảng Ninh: Đoàn viên, thanh niên huyện đảo hỗ trợ thí sinh hết mình

Cùng với cả nước, 83 thí sinh huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh bước vào môn thi Ngữ Văn trong tiết trời mát mẻ.

Cổng trường thi THPT Cô Tô sáng 7/7 lực lượng thanh niên tình nguyện túc trực cổ vũ, động viên thí sinh tham dự kì thi.

Cổng trường thi THPT Cô Tô.

Cổng trường thi THPT Cô Tô.

Phó Bí thư huyện Đoàn Cô Tô - Lê Công Tuấn Anh cho hay, năm nay huyện Đoàn huy động gần 40 thanh niên tình nguyện để hỗ trợ thí sinh.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, huyện Đoàn lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công cho từng thành viên với công việc cụ thể. Những thí sinh từ xã đảo Thanh Lân sang dự thi sẽ được Đoàn viên thanh niên hỗ trợ phương tiện đi lại.

Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" Đoàn viên thanh niên huyện đảo Cô Tô khắc phục mọi khó khăn, hỗ trợ các thí sinh hết mình.

Nguyễn Dịu

report

Bình Phước: Hơn 10 ngàn thí sinh dự thi

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bình Phước có 28 điểm thi chính thức với tổng số 10.766 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh giáo dục phổ thông là 9.701; số thí sinh giáo dục thường xuyên là 1.065. Môn thi Ngữ văn có 10.624 thí sinh đăng ký thi.

Thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du (TP Đồng Xoài, Bình Phước).

Thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du (TP Đồng Xoài, Bình Phước).

Toàn tỉnh đã huy động 2.586 cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm các nhiệm vụ phục vụ kỳ thi.

Để hỗ trợ các thí sinh tham gia dự thi, theo tỉnh đoàn Bình Phước, các cơ sở đoàn trực thuộc trong tỉnh đã thành lập 27 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi với 734 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Hỗ trợ, tiếp sức nước, sữa, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, các xuất ăn miễn phí… cho thí sinh.

Ngoài ra, lực lượng này cũng sẵn sàng đưa đón miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông nơi có mật độ giao thông cao…Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt tiếp sức mùa thi năm nay khoảng 320 triệu đồng.

Thi sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du (TP Đồng Xoài, Bình Phước) vào phòng thi.

Thi sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du (TP Đồng Xoài, Bình Phước) vào phòng thi.

Tại 2 điểm thi trường THCS Tân Đồng và THPT Nguyễn Du (TP. Đồng Xoài) các thí sinh đến điểm thi từ khá sớm, hầu hết các em đều thể hiện tinh thần quyết tâm, hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này. Phía ngoài các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi luôn túc trực, hỗ trợ các thí sinh đo thân nhiệt, phát nước, sữa, khẩu trang…

Theo ông Trần Ngọc Thắng - Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước chiều ngày 6/7, 10.636 thí sinh đến làm thủ tục (chiếm tỉ lệ 98.88%), 121 thí sinh vắng (không có em nào vắng do Covid-19, 6 em vắng do miễn thi tốt nghiệp).

Công Chương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ