Cộng đồng tình báo quốc tế InformNapalm, phối hợp với trung tâm mạng Fenix, đã tiến hành một chiến dịch xâm nhập nhằm vào công ty OKBM của Nga, đây là đơn vị chuyên sản xuất các linh kiện cho hàng không chiến lược và tàu vũ trụ.
Kết quả là họ đã tiếp cận được một số hệ thống nội bộ và tài liệu bí mật, được sử dụng trong nhiều tháng vì lợi ích của lực lượng vũ trang nước này cũng như các đồng minh.
Trong số các tài liệu được công bố có các văn bản liên quan đến việc sản xuất các bộ phận cho máy bay ném bom chiến lược PAK DA "Poslanhik" và chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 Felon.
Tài liệu này chứa thông số kỹ thuật cho các sản phẩm theo mã 80РШ115 dành cho PAK DA, cụ thể là bộ truyền động thủy lực để mở nắp khoang chứa bom.
Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tupolev và OKBM phân loại dữ liệu này là bí mật nhà nước, việc vi phạm có thể dẫn đến chấm dứt thỏa thuận.
Ngoài ra thỏa thuận bổ sung số 7 cũng đã được công bố, trong đó ấn định thời hạn hoàn thành các giai đoạn công việc trong giai đoạn 2024 - 2027.
Tài liệu liên quan đến bộ giảm tốc RSh-65 cho máy bay chiến đấu Su-57 đã được phát hiện trong thư từ nội bộ của OKBM. Việc phát triển chúng cũng được thực hiện trong khuôn khổ mệnh lệnh quốc phòng nhà nước, do Bộ Quốc phòng Nga quản lý.
Phân tích tài liệu nội bộ cho thấy Moskva hiện không có khả năng tự sản xuất các bộ phận cho tổ hợp máy bay mới.
Hoạt động sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào máy CNC nhập khẩu, việc mua sắm hiện gặp nhiều khó khăn do lệnh trừng phạt.
Các tài liệu cũng đề cập đến các máy móc Hartford HCMC-1100AG và Johnford SL-50 mua từ Đài Loan, cũng như máy CNC Grindex BSD-700U của Serbia.
Việc mua sắm chúng được thực hiện thông qua các khoản trợ cấp từ Bộ Công Thương Nga, điều này khẳng định sự hỗ trợ của nhà nước nhằm lách lệnh trừng phạt.
Cuộc kiểm toán của OKBM cho thấy sự gián đoạn trong thời hạn của chương trình chế tạo máy bay có liên quan đến tình trạng thiếu thiết bị công cụ máy móc, do các nhà sản xuất toàn cầu rút khỏi thị trường Nga.
Vào ngày 23 tháng 10 năm 2025, OKBM chính thức được đưa vào gói trừng phạt thứ 19 của EU. Đây là kết quả trực tiếp từ một cuộc điều tra chứng minh vai trò chiến lược của đơn vị này trong việc sản xuất vũ khí Nga và sự phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu.