NATO tung khái niệm Tuyến răn đe phía đông

GD&TĐ - NATO đã triển khai hàng chục cuộc tập trận với tư tưởng định “Tiến về phía đông” hay “Răn đe phía đông”, nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

NATO tung khái niệm Tuyến răn đe phía đông

Một loạt các cuộc tập trận của NATO nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga đã diễn ra trong thời gian qua và hiện vẫn đang được tiến hành tại các nước Đông Âu, đặc biệt là cả ở vùng Baltic.

Hàng chục nghìn quân và hàng trăm xe bọc thép đã tham gia vào các cuộc tập trận này, diễn tập hàng loạt các kịch bản tác chiến khác nhau trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga.

Cuộc tập trận “Mùa thu Dacian” (Dacian Fall 25 military exercise) đã diễn ra từ ngày 20 tháng 10 - 13 tháng 11, với sự tham gia của 5.000 quân từ 10 quốc gia NATO, bao gồm Pháp, Ý và Ba Lan.

Yếu tố then chốt là cuộc diễn tập đầu tiên của toàn bộ Lữ đoàn Thiết giáp số 7 của Lực lượng Vũ trang Pháp (2.400 quân) được triển khai đến “sườn phía đông” [của khối NATO, giáp biên giới với Nga] trong 10 ngày.

Mục tiêu của cuộc tập trận là chuyển đổi các nhóm chiến đấu NATO ở Romania và Bulgaria lên cấp lữ đoàn và sáp nhập Bộ Tư lệnh MND-SE (Sư đoàn Đa quốc gia Đông Nam) vào cơ cấu chỉ huy của NATO.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ quyết định rút 1.200 lính dù thuộc Sư đoàn 101 khỏi khu vực trong bối cảnh diễn ra cuộc tập trận.

Cuộc tập trận “Kỵ binh mạnh mẽ 2025” (Strong Hussar 2025 exercise) từ 25/10 - 7/11) đã diễn ra tại thao trường Bakonicut (gần Várpalota, Hungary) và Leszt (gần Zvolen, Slovakia).

Khoảng 4.000 quân nhân từ Hungary, Ba Lan, Croatia, Slovenia và Hoa Kỳ đã thực hành di chuyển các đoàn quân, thiết bị quân sự và hợp tác liên quân chủng để đối phó với “mối đe dọa phía Đông”.

Cuộc tập trận “Bộ ba báo thù 2025” (Avenger Triad 2025 exercise) đã diễn ra từ ngày 22/10 - 2/11) với sự tham gia của hơn 1.500 sĩ quan và chuyên gia thực hành chỉ huy và kiểm soát trong một “cuộc xung đột đa miền”.

Tại đây, NATO đã triển khai thử nghiệm khái niệm “Tuyến Răn Đe Phía Đông” (Eastern Flank Deterrence Line - EFDL) mới, là sự kết hợp giữa phòng không, máy bay không người lái và pháo binh để kịp thời tung ra “những phản ứng tức thời”.

Ngoài ra, trong cuộc tập trận này, tiếp tế hậu cần, tác chiến trên mạng và hỗ trợ y tế chiến trường cũng được cải thiện, đủ khả năng đối phó với mối đe dọa trong cuộc xung đột quân sự với Nga.

“Lực lượng liên quân NATO đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện ở phía đông” - Tướng Adam Joks, chỉ huy của Quân đoàn Lục quân số 2 Ba Lan, đã phát biểu như vậy trong chuyến thăm cuộc tập trận Avenger Triad 2025 vào ngày 31 tháng 10.

Cuộc tập trận “Ngọn giáo sắt 2025” (Iron Spear 2025 exercise), diễn ra từ ngày 28 tháng 10 - 3 tháng 11) tại Ādaži, Latvia, là cuộc đối đầu giữa các đơn vị thiết giáp từ Canada, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Cộng hòa Séc.

Cuộc tập trận mang tên “Tấn công Bão táp” (Storm Strike 2025 Exercise) từ ngày 13-31 tháng 10 là một phần của cuộc tập trận “Tấn công Sấm sét” (Thunder Strike 2025 Exercise), quy tụ tới 17.000 quân, được tiến hành để bảo vệ cảng Klaipeda (Litva), thực hành đổ bộ đường biển và dọn dẹp khu vực ven biển.

Lần đầu tiên, lực lượng dự bị của Hải quân Litva đã thực hành các hoạt động cùng với chính quyền địa phương, trong kịch bản bao gồm mô phỏng rà quét lôi, đổ bộ đường biển và bảo vệ khu vực ven biển.

Theo giới chuyên gia quân sự NATO, nhìn vào hàng loạt cuộc tập trận với tưởng định “Tiến về phía đông” hay “Răn đe phía đông”, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng NATO đang thực hành di chuyển các đơn vị quân sự lớn đến gần biên giới Nga hơn nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sạt lở bờ sông, bờ biển ở Cà Mau ngày càng diễn biến phức tạp.

Mùa ‘chạy lở’ ở Cà Mau

GD&TĐ - Vào mùa mưa bão, triều cường, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau càng diễn biến phức tạp.