Indonesia vẫn tiếp tục nỗ lực tăng cường sức mạnh cho quân đội và gần đây báo chí đưa tin rằng nước này đã quyết định đặt mua thêm tiêm kích Rafale, mặc dù lần ra mắt đầu tiên của loại chiến đấu cơ này tại Ấn Độ không thành công.
Ngoài ra, Indonesia đã quyết định tăng cường kho vũ khí của mình thông qua tàu chiến, tàu ngầm và pháo tự hành loại CAESAR, vì vậy trong bài viết này chúng ta sẽ nói về những loại pháo mà Quân đội Indonesia hiện đang có.
Nếu tính cả hệ thống pháo binh của lực lượng lục quân nước này thì tổng cộng Indonesia có hơn 1.240 khẩu pháo lựu và súng cối.
Trong số đó, 92 đơn vị là hệ thống pháo tự hành, phần lớn là loại CAESAR 155 mm của Pháp, gồm 54 đơn vị. Tiếp theo là 20 tổ hợp pháo tự hành 105 mm AMX Mk 61, cũng như 18 pháo tự hành của Mỹ.
Pháo kéo được đại diện bởi hơn 130 hệ thống, phần lớn là pháo 105 mm (một số KH-178, 60 đơn vị M-101 và 50 khẩu M-56), cũng như pháo 155 mm FH-88 (5 đơn vị) và KH-179 (18 đơn vị). Ngoài ra, danh sách này còn bao gồm 63 hệ thống pháo phản lực ASTROS II Mk 6 và 955 khẩu súng cối.
Thủy quân lục chiến Indonesia cũng có khoảng 70 hệ thống pháo binh, trong đó bao gồm 50 khẩu pháo lựu kéo, với 22 khẩu LG1 MK II 105 mm và 28 khẩu M-38 122 mm, đi kèm với đó là hơn 20 đơn vị MLRS (PHL-90D, RM-70 và RM-70 Vampire) cùng một số súng cối 81 mm.
Việc bổ sung pháo tự hành bánh lốp CAESAR được Jakarta giải thích bằng hiệu quả cao của hệ thống vũ khí trên khi được sử dụng tại Ukraine, bao gồm cả độ tin cậy cũng như sức mạnh hỏa lực.