Quảng Ngãi: Thời tiết ủng hộ thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp

GD&TĐ - Sáng 8/7, thời tiết tại Quảng Ngãi trời nắng nhẹ thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh và người thân.

Tiết trời sáng 8/7, ủng hộ thí sinh đến điểm thi.
Tiết trời sáng 8/7, ủng hộ thí sinh đến điểm thi.

Ở ngày thi thứ 2, hầu hết các thí sinh có tâm lý thoải mái hơn ngày thi đầu. Thí sinh Trần Hồng Minh dự thi tại điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn chia sẻ, hôm qua em làm bài khá tốt nên hôm nay tâm lý thoải mái hơn nhiều, em tự tin là mình sẽ làm tốt những môn còn lại. Em chọn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên vì đây cũng là nhóm môn thế mạnh của em.

Phía ngoài trường thi, nhiều phụ huynh cũng đang trao đổi với nhau về bài thi của con mình.

Chị Nguyễn Thị Phương Lý (ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) cho biết, với hai môn thi ngày đầu tiên thì nghe con bảo môn Toán năm nay khó hơn so với năm trước nên cháu khó đạt điểm cao. Mặc dù không đặt nặng vấn đề điểm số trong kỳ thi lần này nhưng cháu vẫn quyết tâm làm bài thật tốt.

Chị Huỳnh Thị Thu Thủy (ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) cũng chia sẻ, có vẻ với kết quả làm bài khá tốt hôm qua nên tâm lý bước vào ngày thi thứ 2 của cháu thoải mái hơn.

Các thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi tổ hợp tại điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Các thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi tổ hợp tại điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Kết thúc thời gian làm bài thi tổ hợp, nhiều thí sinh cho hay, bài thi tổ hợp Khoa học xã hội không khó, còn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên có tính phân loại cao.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn hầu hết các thí sinh nhận định đề thi ở các môn có tính phân hóa cao.

Rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ, thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh tại điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn cho biết, em chọn thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên trong đó em tập trung làm tốt môn Lý để đạt điểm cao.

Theo Quỳnh Anh, đề Vật lý năm nay khó hơn năm 2021, trong đó có 4 câu em không tự tin về đáp án, nhưng tin tưởng mình có thể đạt số điểm cao cho bài thi.

Ngược lại, rời phòng thi với tâm trạng khá lo lắng, thí sinh Trần Lê Hoàng Châu cho hay, đề Lý năm nay có nhiều câu khó, nhiều câu em làm không được nên chỉ đạt khoảng 7 điểm.

Còn thí sinh Nguyễn Thị Gia Mỵ cho hay, trong tổ hợp môn Khoa học xã hội năm nay em thấy đề Lịch Sử hơi khó, môn thế mạnh của em là tiếng Anh, nên vào buổi chiều em sẽ tập trung làm tốt nhất có thể để đạt điểm cao.

Theo thí sinh Lê Thị Mỹ Linh chia sẻ, em thi tổ hợp môn Khoa học xã hội nên sáng nay em thi các môn Sử, Địa và Giáo dục công dân. Em thấy đề cũng ổn, tất cả kiến thức đều nằm trong chương trình học, vừa tầm với các bạn và ước chừng mình có thể đạt từ 7 – 8 điểm hoặc hơn.

Thí sinh Lê Thị Mỹ Hòa cho hay, em thi tổ hợp Lý, Hóa, Sinh và đề thi năm nay đối. Môn Vật lý thì dễ; môn Hóa học thì chỉ dễ đối với 30 câu đầu, 10 câu sau tương đối khó, còn đối với môn Sinh học năm nay thì đề rất khó.

Tại điểm thi trường THPT Lê Trung Đình (TP Quảng Ngãi), đa số thí sinh dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái và cho biết đề thi vừa sức, không “làm khó” các em.

Thí sinh Nguyễn Phương Thảo nhận định, bài thi tổ hợp Khoa học xã hội hay, đề thi vừa sức. Đề thi có 40 câu, trong đó có 30 câu đầu dễ lấy điểm, từ câu 31 đến câu thứ 40 đánh đố, đòi hỏi các bạn phải biết tổng hợp kiến thức, suy luận.

“Trong 3 môn thì môn Lịch sử em làm bài tốt nhất, em tự tin đạt 9,5 điểm, môn Địa lý và Giáo dục công dân tầm 8 điểm. Đã trải qua 3/4 chặng đường của kỳ thi, em rất tự tin, hy vọng đạt điểm cao và đỗ nguyện vọng 1 vào trường đại học em mong muốn”, Thảo chia sẻ.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, sáng 8/7 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội) tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, không xảy ra sự cố bất thường.

Trong ngày thi đầu tiên, ở môn Ngữ văn có 13.247 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 63 thí sinh. Môn toán toàn tỉnh có 13.206 thí sinh đăng kí dự thi, vắng 44 thí sinh.

Với việc hoàn thành bài thi tổ hợp, các thí sinh sẽ chỉ còn thi môn tiếng Anh vào chiều cùng ngày, môn cuối cùng của kỳ thi, theo hình thức thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài 60 phút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.