Quảng Ngãi: Chạy đua hoàn thành 2 kè biển trước mùa mưa bão

GD&TĐ - Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, 2 dự án kè chống sạt lở bờ biển có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng ở TP Quảng Ngãi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh này làm chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thành.

Dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường thuộc công trình mang tính cấp thiết. Đây là công trình thủy lợi cấp IV có chiều dài hơn 700m, với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng.
Dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường thuộc công trình mang tính cấp thiết. Đây là công trình thủy lợi cấp IV có chiều dài hơn 700m, với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng.
Những ngày cuối tháng 8, trên công trường dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, đơn vị thi công đang khẩn trương, gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến trong tháng 9 công trình sẽ hoàn thành.

Những ngày cuối tháng 8, trên công trường dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, đơn vị thi công đang khẩn trương, gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến trong tháng 9 công trình sẽ hoàn thành.

Chủ đầu tư và các nhà thầu bố trí nhân lực, phương tiện tổ chức thi công dự án theo hình thức “3 ca, 4 kíp”, các đội nhân công làm việc khẩn trương.
Chủ đầu tư và các nhà thầu bố trí nhân lực, phương tiện tổ chức thi công dự án theo hình thức “3 ca, 4 kíp”, các đội nhân công làm việc khẩn trương.
Các nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục thi công chân kè và thân kè, đạt trên 90% giá trị hợp đồng. Hiện nay, các đơn vị tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện hạng mục đỉnh kè.

Các nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục thi công chân kè và thân kè, đạt trên 90% giá trị hợp đồng. Hiện nay, các đơn vị tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện hạng mục đỉnh kè.

Ông Trương Văn Hùng (75 tuổi, ngụ thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) cho biết, niềm mơ ước mấy chục năm nay về kè biển kiên cố của ông và người dân nơi đây cuối cùng cũng được thực hiện. Vào mùa mưa bão các năm trước, người dân ở đây luôn sống trong nơm nớp, lo sợ biển 'nuốt chửng' nhà cửa, nhưng sắp tới có kè biển rồi nên bà con yên tâm hơn nhiều.

Ông Trương Văn Hùng (75 tuổi, ngụ thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) cho biết, niềm mơ ước mấy chục năm nay về kè biển kiên cố của ông và người dân nơi đây cuối cùng cũng được thực hiện. Vào mùa mưa bão các năm trước, người dân ở đây luôn sống trong nơm nớp, lo sợ biển 'nuốt chửng' nhà cửa, nhưng sắp tới có kè biển rồi nên bà con yên tâm hơn nhiều.

Hồi tháng 10, 11 và 12-2021, tại khu vực bờ biển thôn Phổ Trường bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 700m, trong đó hơn 200m đã xâm thực sâu, gây sạt lở bờ từ 10-50m, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản người dân thôn Phổ Trường.

Hồi tháng 10, 11 và 12-2021, tại khu vực bờ biển thôn Phổ Trường bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 700m, trong đó hơn 200m đã xâm thực sâu, gây sạt lở bờ từ 10-50m, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản người dân thôn Phổ Trường.

Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn tính mạng cho hàng ngàn người dân nơi đây khi bước vào mùa mưa bão.

Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn tính mạng cho hàng ngàn người dân nơi đây khi bước vào mùa mưa bão.

Trong ngày 30/8, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra thực tiến độ các dự án kè biển ở xã Nghĩa An và xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi). Qua đó, ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong thời gian tới, ông Đặng Văn Minh yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên (xã Tịnh Kỳ) và Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An) phải hoàn thành trước 30/9 để đưa vào khai thác.

Trong ngày 30/8, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra thực tiến độ các dự án kè biển ở xã Nghĩa An và xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi). Qua đó, ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong thời gian tới, ông Đặng Văn Minh yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên (xã Tịnh Kỳ) và Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An) phải hoàn thành trước 30/9 để đưa vào khai thác.

Dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ vốn Trung ương và tỉnh, nhằm mục tiêu chống sạt lở bờ biển để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, công trình hạ tầng kỹ thuật và ổn định đời sống cho khoảng 130 hộ dân xã Tịnh Kỳ. Hiện dự án này đã thi công đạt hơn 97% khối lượng công việc.

Dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ vốn Trung ương và tỉnh, nhằm mục tiêu chống sạt lở bờ biển để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, công trình hạ tầng kỹ thuật và ổn định đời sống cho khoảng 130 hộ dân xã Tịnh Kỳ. Hiện dự án này đã thi công đạt hơn 97% khối lượng công việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.