Thập kỷ mới bắt đầu vào năm 2021, không phải 2020

GD&TĐ - Năm 2020 hay 2021 là bắt đầu của một thập kỷ mới? Mặc dù, hầu hết mọi người đã chào đón thập kỷ mới từ cuối năm 2019 và bỏ qua việc đó vào một năm sau đó, nhưng thực tế điều đó là không chính xác.

Thập kỷ mới bắt đầu vào năm 2021, không phải 2020

Vào thời điểm năm 2020, khắp mọi nơi nói rằng, chúng ta đang bước sang một thập kỷ mới. Nhưng việc chào đón thập kỷ mới đó chỉ diễn ra ở thời điểm bước sang năm 2021. Điều tương tự cũng diễn ra một cách khá rõ rệt vào trước đó hai thập kỷ.

Người ta rất nóng lòng chào đón năm 2000 vì coi đó là năm khởi đầu của thập kỷ mới, thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. Tôi vẫn còn nhớ rằng, gia đình mình còn nhận được thiệp chúc mừng thiên niên kỷ mới vào những ngày gần cuối năm 1999. Năm 2001 được rất ít người nhìn nhận là năm đầu tiên của thiên niên kỷ. Vậy năm nào mới là năm khởi đầu cho mỗi thập kỷ hay thế kỷ, hoặc thiên niên kỷ?

Số 0 có từ khi nào?

Mặc dù ngày nay, số 0 là thứ gì đó dường như hiển nhiên và người ta sử dụng nó ở khắp mọi nơi, nhưng trên thực tế con số đó đã ra đời cách đây... không hề lâu.

Các khảo cứu lịch sử cho biết, số 0 đã ra đời ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên (hoặc có thể sớm hơn một chút). Trên thực tế, con số này cũng đã được ám chỉ trong một số nền văn hóa từ nhiều thế kỷ trước đó, mà ghi nhận đầu tiên là từ văn hóa Lưỡng Hà vào năm thứ 3 trước Công nguyên. Một số nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện của con số này có thể còn sớm hơn nữa. Tuy nhiên, người Ấn Độ mới là những người đầu tiên sử dụng nó như một số đếm chính thức và đưa nó vào toán học.

Trước thời điểm nêu trên, trong toán học cũng như đời sống con người, về cơ bản thì không hề có con số nào là số 0 cả. Khi người ta đếm cái gì đó, người ta đếm từ 1 (chẳng hạn như tuổi âm lịch của bạn lớn hơn tuổi dương lịch là vì khi bạn sinh ra người ta bắt đầu đếm là 1 tuổi thay vì từ 0 như cách tính tuổi dương lịch hiện đại. Do vậy, tuổi âm lịch luôn lớn hơn dương lịch 1 tuổi, chứ không liên quan tới việc làm tròn 9 tháng trong bụng mẹ như nhiều người lầm tưởng). Nếu không có gì thì chỉ đơn giản là không có gì, người ta không cần phải coi sự vắng mặt là một con số.

Khi số 0 được phát minh ra ở Ấn Độ, nó nhanh chóng đi vào toán học và đến ngày nay chúng ta mặc nhiên coi nó là một con số biểu thị sự vắng mặt của bất cứ thứ gì. Không có vệ tinh nào chuyển động quanh sao Kim, người ta nói/viết rằng hành tinh đó có 0 vệ tinh, không có tiền trong tài khoản, số dư của bạn sẽ được báo là một số 0

Ở đây, tôi cũng thấy cần nhấn mạnh rằng, cái mà ta gọi là lịch sử của số 0 không phải lịch sử vắng mặt của thứ gì đó, mà cách con người nhận thức và gọi tên sự vắng mặt đó.

Có năm số 0 hay không?

Như thông tin trên, bạn có thể thấy rằng cách đây 2.000 năm, số 0 không hề tồn tại trong nhận thức của hầu hết nhân loại. Vì lý do đó, năm được tính là năm đầu tiên sau Công Nguyên, được đánh số là năm số 1 - thường được coi là năm ra đời của Chúa Jesus, mặc dù các khảo cứu sau đó chỉ ra rằng Jesus ra đời khoảng năm thứ 4 đến năm thứ 2 TCN. Như vậy có thể thấy trong lịch sử cho đến nay, không hề có năm số 0!

Do đó, khác với dãy số nguyên mà bạn được học từ chương trình toán phổ thông, trên trục thời gian quy ước của chúng ta thì sau năm -1 là năm 1. Năm thứ 1 sau Công nguyên cũng là năm đầu tiên của thế kỷ thứ nhất, thiên niên kỷ thứ nhất theo cách quy ước này.

Vì vậy, năm cuối cùng của thế kỷ thứ nhất phải là năm 100 chứ không phải năm 99, vì một thế kỷ cần có đủ 100 năm. Tương tự như vậy, năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ nhất là năm 1000 vì thiên niên kỷ cần có 1.000 năm, năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai là năm 2000. Vậy thì, năm bắt đầu của thiên niên kỷ thứ ba là năm 2001 chứ không phải năm 2000. Năm 2001 cũng là năm bắt đầu của thế kỷ thứ 21 và thập kỷ đầu tiên của nó.

Với cách tính đó, năm 2020 là năm thứ 10 của thập kỷ thứ hai, thế kỷ 21. Như vậy, 2020 là năm cuối cùng của thập kỷ, còn 2021 mới là năm đầu tiên của thập kỷ tiếp theo.

Ý nghĩa với xã hội

Tất nhiên, phân tích trên chỉ để chúng ta nhìn nhận cho rõ vấn đề và hiểu hơn về lịch sử cũng như các quy ước về lịch. Việc coi năm nào là năm bắt đầu thập kỷ trên thực tế không quá quan trọng đối với đời sống và thậm chí với các quy ước hành chính thông thường. Bởi có sự thay đổi chữ số hàng chục, ngay cả trong những văn bản chính quy và giàu tính khoa học nhất, người ta vẫn hay dùng những cụm từ như “thập kỷ 1980” hay “những năm 1990” để chỉ khoảng thời gian những năm tương ứng với một chữ số hàng chục nào đó.

Dù sao, việc làm rõ khái niệm cũng là cần thiết đối với nhận thức của mỗi người. Ngoài ra, trái với sự bi quan của nhiều người khi nhìn nhận rằng một thập kỷ mới đã bắt đầu thật tồi tệ vì đại dịch Covid-19, hãy nhớ rằng thực tế thì năm 2021 mới là khi một thập kỷ nữa bắt đầu, và chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để trông đợi trong thập kỷ này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ