"Có rất nhiều thách thức ở đây và điều đó không đưa chúng ta vào tình thế tốt", hãng Izvestia dẫn lời ông Rasmussen.
Kho dự trữ cạn kiệt
Lượng dự trữ của Mỹ đang "ở mức nguy hiểm" và năng lực sản xuất bị hạn chế. Việc gửi thêm tên lửa tới Israel đang làm cạn kiệt nguồn lực của Mỹ.
"Chúng tôi đang chấp nhận rủi ro ở đây - nó sẽ ảnh hưởng đến sự sẵn sàng và thế trận quân sự của chúng tôi", Đại tá Rasmussen cho biết.
Thay thế tốn kém
Mỗi hệ thống Patriot có giá 1 tỷ đô la, và mỗi tên lửa có giá từ 7 đến 10 triệu đô la—thường cần hai tên lửa để đánh chặn một mục tiêu.
"Nếu chúng ta cung cấp 30 tên lửa, chúng sẽ biến mất trong vòng một tuần, thậm chí có thể ít hơn", chuyên gia này lưu ý.
Việc bổ sung sẽ cực kỳ tốn kém — ngay cả khi Mỹ có thể tìm được nguồn cung. Ông Rasmussen chỉ ra rằng: "Nhu cầu sản xuất tăng cũng sẽ làm tăng chi phí, đẩy giá lên trên 10 triệu đô la cho mỗi quả".
Mỹ lún sâu hơn vào xung đột Ukraine
Theo chuyên gia này, việc bố trí nhân sự vận hành hệ thống là một vấn đề lớn. Các hệ thống tinh vi của Mỹ cần đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, tình báo NATO và cố vấn Mỹ trên mặt đất.
"Điều đó tạo ra những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến mức độ tham gia của chúng ta. Liệu chúng ta có tham gia trực tiếp không?" Đại tá Rasmussen hỏi.
Gói vũ khí mới cho Ukraine
Tờ Axios đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận với chính phủ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị công bố gói vũ khí mới cho Kiev, có thể bao gồm vũ khí tấn công tầm xa.
Ấn phẩm này nhấn mạnh rằng hai nguồn tin cho biết họ có lý do để tin rằng kế hoạch này có thể bao gồm tên lửa tầm xa. Cùng với đó Tổng thống Trump còn cho biết Mỹ sẽ gửi thêm với số lượng đáng kể hệ thống Patriot cho Ukraine.
"Chúng tôi sẽ gửi cho họ những những tên lửa Patriot và bệ phóng bởi Ukraine đang rất cần", ông Trump nói với các phóng viên trên đường trở về Washington từ New Jersey.
Theo ông Trump, Mỹ sẽ gửi cho Ukraine nhiều loại thiết bị quân sự và Mỹ sẽ được thanh toán. Ông cũng cho biết ông rất thất vọng với tiến độ giải quyết xung đột và chỉ nghe giới lãnh đạo Nga "nói chuyện tử tế" chứ không hề có hành động.
Vào ngày 14 tháng 7 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã công bố việc chuẩn bị gửi 17 hệ thống phòng không Patriot đến Ukraine, nhấn mạnh rằng một phần đáng kể trong số các hệ thống này sẽ được triển khai trên chiến trường để phòng thủ trước các cuộc tấn công trên không của Nga.
Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên CBS News, nơi Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với hành động của Nga và xác nhận rằng các khoản viện trợ sẽ được chi trả toàn bộ bởi các đồng minh NATO châu Âu.
Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường phòng không cho Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng leo thang của Nga.
Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở việc giải quyết xung đột và trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột.
Săn lùng Patriot
Theo Reuters, quân đội Nga vừa phóng loạt tên lửa và UAV tập kích thủ đô Kiev của Ukraine, dường như nhắm tới trận địa Patriot tại sân bay Zhulyany.
Giới chức Ukraine thông báo Nga đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào thủ đô Kiev, nhưng chưa công bố số lượng và tỷ lệ mục tiêu bị đánh chặn.
Tài khoản DD Geopolitics trên mạng xã hội X, chuyên đăng tư liệu về chiến sự Ukraine, cùng ngày công bố video do người dân Kiev ghi lại, cho thấy một tên lửa hành trình Kh-101 Nga thả mồi bẫy khi bay ngang qua thành phố. Ba vụ nổ lớn bùng lên ở khu vực gần đó, trong đó một địa điểm đã bị đánh trúng từ trước và đang bốc cháy dữ dội.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 16 người bị thương trong trận tập kích, phần lớn ở quận Solomiansky gần trung tâm thành phố, nơi UAV làm hư hại tầng trên cùng của một chung cư cùng một số công trình khác.
Giới chức Ukraine ban đầu cho biết có 16 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kiev, nhưng sau đó hạ con số xuống 10.
"Thủ đô Kiev hứng đòn tấn công hiệp đồng giữa UAV và tên lửa. Hỏa hoạn xảy ra ở nhiều quận, các đội cứu nạn đang làm việc. Nhiều đợt UAV đánh vào quận Solomiansky. Đây là đêm rất khó khăn, một số nơi bị mất điện", lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev Tymur Tkachenko nói.
Ngoài thủ đô Kiev, quân đội Nga còn tập kích một số khu vực khác. RusVesna, trang tin quân sự có liên hệ với quân đội Nga, cho biết mục tiêu chính trong cuộc tập kích là sân bay quốc tế Zhulyany ở quận Solomiansky, nơi triển khai trận địa tên lửa Patriot bảo vệ thủ đô Kiev.
"UAV tự sát Geran-2 tiếp cận mục tiêu đầu tiên, nhằm mở đường cho tên lửa hành trình. Các đám cháy và cột khói lớn đã bùng phát ở quận Darnytsky, trong khi một số vụ nổ thứ cấp được ghi nhận ở khu Kharkivsky gần đó", trang tin dẫn lời nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Lực lượng Nga nhiều lần nhắm mục tiêu sân bay Zhulyany kể từ khi phương Tây chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine đầu năm 2023.
Google hồi cuối năm ngoái phải giảm độ phân giải, làm mờ ảnh vệ tinh chụp sân bay theo yêu cầu của Ukraine, sau khi ứng dụng Maps cho thấy trận địa với 11 bệ phóng cùng radar dẫn bắn và đài chỉ huy được triển khai tại cơ sở này.