Giới truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin quân sự từ Kiev cho biết rằng, hiện nay giới chỉ huy Ukraine đang phải đối phó với chiến thuật thay đổi của quân đội Nga, khi lực lượng Nga sử dụng những vũ khí mới, có sự kết hợp hoàn hảo, gây ra cho Quân đội Ukraine rất nhiều khó khăn.
Điều này liên quan đến tình hình ở khu vực thành phố Rodinskoye, cách thành phố Myrnohrad khoảng 4km về phía bắc, nơi quân đội Nga đã tiếp cận từ làng Razino đã được kiểm soát trước đó.
Nguồn thông tin của Ukraine viết rằng, quân Nga đã tăng cường sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn đạn nhiệt áp TOS-1A Solntsepyok, kết hợp với các thiết bị điện tử chống UAV.
“Người Nga đang rải từng loạt đạn nhiệt áp vào các vị trí đồn trú của chúng tôi, sau đó họ chủ động sử dụng máy bay không người lái FPV và họ bắt đầu tấn công dồn dập” - một sĩ quan Ukraine cho biết.
Với việc sử dụng hỏa lực hạng nặng của lục quân, Quân đội Nga đã thành công vượt sông Kazenny Torets gần làng Novoekonomicheskoe, cách Rodinskoye khoảng 6,5 km về phía đông nam.
Việc tăng cường sử dụng các hệ thống như TOS-1A Solntsepyok đang được giới chỉ huy Ukraine tích cực thảo luận để bàn biện pháp đối phó, bởi khả năng hủy diệt của loại đạn pháo phản lực này là vô cùng kinh khủng.
Giới tướng lĩnh Kiev cho rằng, việc Nga cho đến giờ mới sử dụng các hệ thống này ở khu vực tây Donetsk có thể là do tầm bắn của các loại đạn nhiệt áp được hệ thống này sử dụng tăng lên, kết hợp với hiệu quả cao khi sử dụng hệ thống tác chiến điện tử (EW) “Wavebreaker”.
Tuy nhiên, cũng có một số nguồn tin cho rằng, không phải Nga đang sử dụng hệ thống TOS-1 Buratino hay TOS-1A Solntsepyok hoặc TOS-2 Tosochka mà là hệ thống súng phun lửa hạng nặng mới nhất của Nga TOS-3 “Dragon”.
Trong khi TOS-2 Tosochka có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa gần 25km thì TOS-3 “Dragon” dự kiến sẽ có tầm bắn vượt quá 41km, cho phép nó hoạt động cách xa khu vực tiền tuyến, nằm ngoài tầm các loại đạn phản pháo của đối phương.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Moscow về việc Lực lượng Vũ trang Nga đang sử dụng hệ thống TOS nào ở phía tây Donbass.