Sáng 16/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Theo dữ liệu điểm thi, cả nước chỉ có 9 thí sinh đạt tuyệt đối 30/30 điểm ở các khối truyền thống, trong đó có Nguyễn Quang Minh lớp 12T2 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).
Nguyễn Quang Minh lớp 12T2 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) trở thành thủ khoa toàn quốc khối A00 (Toán – Lý – Hóa) với số điểm tuyệt đối 30/30.
Nguyễn Quang Minh cho biết, khi thấy điểm Toán, Lý, Hóa đều tuyệt đối, em cảm thấy rất vui, phấn khởi, không nghĩ đến việc đạt điểm số cao như thế. Nhưng điểm không quá chênh lệch với dự kiến khi em tra đáp án.
Theo Minh, em bắt đầu yêu thích toán học từ năm cấp 2, theo học tại Trường THCS Nguyễn Cao và từng vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường. Tuy nhiên, ở kỳ thi chọn đội tuyển khi học cấp 3, cậu “lỡ chân”, không được chọn vào đội tuyển. Thử thách này khiến cậu hơi buồn, nhưng chỉ 2 tuần sau, cậu cố gắng, bắt đầu tìm lại niềm vui trong học tập. Lúc đó, ba mẹ, bạn bè, thầy cô ở bên, động viên rất nhiều. “Bố mẹ có nói cố gắng học tập vì còn rất nhiều điều phía trước, còn kỳ thi lên đại học, con hãy tập trung có bố mẹ ở đây, luôn bên con”, Minh bộc bạch.
Quãng thời gian sau đó, Minh không còn đặt nặng chuyện thi học sinh giỏi mà âm thầm chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn. “Em học đều các môn, dành thời gian ôn tập, làm đề, sửa lỗi và rèn luyện tư duy giải nhanh. Mỗi buổi em thường học từng môn một tiếng rồi đổi môn, để không bị chán nản và giữ được sự tỉnh táo, hứng thú học tập”, Minh nói.
Khác với nhiều bạn chọn học nhóm để chia sẻ kiến thức, Minh lại thích tự học vì cho rằng “học nhóm dễ bị xao nhãng, không tập trung”. Cậu bạn chọn cách học độc lập, tự tìm tòi kiến thức qua sách, các nhóm học tập trên mạng và các video giảng dạy của thầy cô và nhóm học tập trên Facebook. Theo Minh, đây là cách học khá hay vì có thể học được nhiều cách giải mới, giải đáp được những thắc mắc mà chưa tìm được lời giải.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, cô Nguyễn Thùy Linh - giáo viên môn Hóa học, chủ nhiệm lớp 12T2 chia sẻ, bạn Minh là một học sinh hiền lành, hơi nhút nhát. Ở giai đoạn lớp 10, 11, chưa có gì nổi bật trong lớp, nhưng cô nhìn thấy sự bền bỉ quyết tâm của bạn trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt từ học kỳ 2 của lớp 12, bạn đã thật sự bứt phá và kết quả thủ khoa là xứng đáng.