Phương Tây đang háo hức thiết lập lại quan hệ với Nga?

GD&TĐ -Một quan chức Ba Lan mới đây nhận định, phương Tây đang chờ cơ hội để thiết lập lại quan hệ với Nga sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan, Krzysztof Bosak.
Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan, Krzysztof Bosak.

“Phương Tây đang chờ cơ hội để thiết lập lại quan hệ với Nga sau khi xung đột Ukraine kết thúc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh”, Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan, Krzysztof Bosak, nói.

Ông Bosak đồng thời cho biết, không đúng khi nói rằng, các nước phương Tây đã cắt đứt quan hệ với Moscow.

Vị quan chức Ba Lan đưa ra bình luận này trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RMF24 để trả lời câu hỏi về việc liệu Warsaw có nên cân nhắc khôi phục quan hệ với Moscow hay không nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine, đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán.

Nghị sĩ này lập luận rằng, việc thiết lập lại quan hệ là điều không thể tránh khỏi, nói rằng, "điều đó sẽ xảy ra, bất kể mọi người ở Ba Lan nghĩ gì".

“Chúng ta đang sống trong một thế giới tuyên truyền, nơi người ta tin rằng, thế giới phương Tây đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với Nga. Đây hoàn toàn là lời nói dối.

Ở thế giới phương Tây, mọi hoạt động kinh doanh và chính trị chỉ đang chờ đợi để quay lại hoạt động kinh doanh như thường lệ với Nga”, ông Bosak, người cũng lãnh đạo đảng Phong trào Quốc gia cánh hữu của Ba Lan, khẳng định.

Ông tiếp tục nói rằng, Ba Lan có thể hưởng lợi từ việc khôi phục khả năng tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ của Nga, điều mà ông tin rằng, sẽ "có lợi hơn cho chúng ta về mặt cạnh tranh thị trường so với việc mua khí đốt đắt tiền từ Qatar và Mỹ".

Ông cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, nói rằng, chúng không hiệu quả và gây tổn hại cho châu Âu nhiều hơn là Moscow.

“Chính sách trừng phạt phải như vậy để những người bị trừng phạt mất nhiều hơn những người áp đặt lệnh trừng phạt. Thật không may, liên quan đến chính sách trừng phạt đối với Nga do EU áp đặt, thì điều ngược lại mới đúng”, ông Bosak nói, lập luận rằng, các lệnh trừng phạt “không nên là một yếu tố của ý thức hệ, mà là của chủ nghĩa thực dụng”, và “việc tuân thủ chúng có thể gây hại cho nền kinh tế Ba Lan, khiến các doanh nghiệp không có lãi và khiến mọi người phải vật lộn để kiếm sống”.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đưa ra những lập luận tương tự, chỉ trích lệnh trừng phạt của EU là phản tác dụng.

Tuần trước, ông Orban nói với Đài phát thanh Kossuth rằng, EU nên đặt mục tiêu thiết lập "mối quan hệ không trừng phạt với Nga" vào cuối năm nay.

Nền kinh tế Nga đã cho thấy khả năng phục hồi trong bối cảnh các lệnh trừng phạt, khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gần đây đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của nước này lên 1,4%.

Quỹ này cho rằng, điều này là nhờ xuất khẩu năng lượng đa dạng và các biện pháp tài khóa trong nước tích cực.

Ngược lại, triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng euro đã bị hạ xuống còn 1%, với IMF nêu ra niềm tin của người tiêu dùng thấp và chi phí năng lượng cao là những thách thức lớn.

EU đã phải đối mặt với căng thẳng kinh tế đáng kể kể từ khi quay lưng với năng lượng của Nga, với các quốc gia thành viên dựa vào các giải pháp thay thế tốn kém hơn làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp và hộ gia đình, thúc đẩy lạm phát và gây căng thẳng cho các ngành sản xuất.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giảng viên Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) hướng dẫn sinh viên thực hành. Ảnh: ITN

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học: 'Áo mới' cho chất lượng

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học (Thông tư 26), nhằm hoàn thiện về thể chế, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đội ngũ và đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn mới.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Quảng Trị khơi dậy đam mê tri thức trong giới trẻ.

Gieo tri thức từ những trang sách

GD&TĐ - Hơn 1.000 đầu sách được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng các trường tại Quảng Trị.