Phú Thọ: 3 học sinh đạt giải tại cuộc thi MOSWC - Viettel 2021

GD&TĐ - Ban tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học thế giới - Viettel 2021 (MOSWC - Viettel 2021) vừa công bố kết quả Vòng chung kết quốc gia, trong đó 3/4 học sinh của tỉnh Phú Thọ tham gia đã đạt giải.

Em Hoàng Công Vinh, đạt giải Ba vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch tin học Văn phòng thế giới - Viettel 2021
Em Hoàng Công Vinh, đạt giải Ba vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch tin học Văn phòng thế giới - Viettel 2021

Để giành giải tại cuộc thi này, 4 thí sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) đã phải trải qua hai vòng thi cấp quốc gia nghiêm ngặt và xuất sắc vượt qua khoảng 1.800 thí sinh của gần 180 đội tuyển trên cả nước.

Trong số 4 học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương dự thi vòng chung kết, có 2 học sinh đạt giải ba (em Hoàng Công Vinh và em Nguyễn Việt Hùng) và 1 học sinh đạt giải khuyến khích (em Lê Minh Hải).

Bên cạnh giải cá nhân, Trường THPT Chuyên Hùng Vương cũng đã đạt giải tập thể - Giải Trường có thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba quốc gia.

Kết quả này cho thấy phong trào học tập Tin học theo chuẩn tuốc tế tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương ngày một lên cao. Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo và định hướng đúng đắn của trường trong việc tập trung phát triển các kỹ năng thực hành cho các em học sinh. Điều này cũng góp phần giúp học sinh của nhà trường đạt chuẩn đầu ra của đại học về Tin học quốc tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, đón đầu xu thế của thời kỳ hội nhập.

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam – đồng Trưởng Ban tổ chức Cấp quốc gia của cuộc thi cho biết: Trong chặng đường 11 năm qua, các thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi MOSWC-Viettel luôn mong muốn và khát khao đưa chuẩn Tin học quốc tế MOS tới ngày càng nhiều các em học sinh, sinh viên – lực lượng lao động tương lai của đất nước. Qua đó, góp phần nâng tầm nhân lực Việt, tăng sức cạnh tranh của nguồn nhân lực nước nhà trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng và làm chủ Công nghệ thông tin là một yêu cầu thiết yếu của thời đại. Cuộc thi chính là cơ hội để các bạn trẻ đam mê công nghệ được thể hiện tài năng của mình, tự tin chinh phục sân chơi công nghệ lớn nhất thế giới này.

Năm nay, nhằm đảm bảo an toàn cho toàn thể thí sinh đội tuyển MOS của các quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn khó lường, Vòng chung kết thế giới của cuộc thi sẽ được tổ chức trực tuyến trên phạm vi toàn cầu dự kiến vào giữa tháng 11/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.