Phụ huynh đứng ngồi không yên

GD&TĐ - Trong 2 ngày 5 - 6/3, hơn 100 HS Trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield (Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên) đồng loạt nghỉ học vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. 

Phụ huynh đứng ngồi không yên

Lo vì số HS nghỉ học tiếp tục tăng, lo vì nhà trường chưa đưa ra được thông tin liên quan. Ban đại diện cha mẹ HS, mỗi người một cách, đành chủ động liên lạc với cơ quan chức năng để tìm lời giải cho mình.

Mẹ ơi, con sợ!

Đây là câu nói của một trong hàng trăm HS theo học tại Trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield bị đau bụng, tiêu chảy, sốt trong mấy ngày vừa qua. Theo chia sẻ của mẹ bé: Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, bé kêu lên nhiều như vậy. 4 ngày liên tục con chịu đựng cơn đau, sốt, tiêu chảy khiến con tiều tụy, gia đình thì lo lắng, sinh hoạt đảo lộn…

Bắt đầu từ chia sẻ của một phụ huynh trên trang mạng dành cho cha mẹ HS nhà trường về việc con em mình có biểu hiện nghi do ngộ độc thực phẩm, các ông bố, bà mẹ mới giật mình về hỏi han và theo dõi sức khỏe của con.

Thống kê của Ban đại diện cha mẹ HS Trường phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield, trẻ bắt đầu có biểu hiện từ thứ 6 (2/3). Tính đến ngày 5/3, có 103 HS có triệu chứng sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa, trong đó 91 em tham gia bán trú tại trường.

Theo phản hồi từ 21 phụ huynh đã đưa con đi khám, xét nghiệm thì 85,71% bé được bác sĩ kết luận bệnh xuất phát từ nguyên nhân như rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường ruột. Cũng theo thống kê trên. 100 HS bị bệnh thuộc khối cấp 1, 3 em còn lại là HS lớp 6 và 7.

Tại buổi làm việc với Ban giám hiệu nhà trường (sáng 6/3), Trưởng Ban đại diện cha mẹ HS Phạm Trung Kiên thông báo số liệu HS nghỉ học chính thức được hiệu trưởng đưa ra (ngày 5/3 toàn trường có gần 250 em nghỉ học.

Ngày 6/3, con số trên là 130 em). Trong số trên, có 40 HS cần hỗ trợ y tế do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phần lớn là cùng triệu chứng sốt, đau bụng, đi ngoài.

Tuy nhiên, điều các phụ huynh mong mỏi nhất là muốn biết tại sao con họ lâm vào tình cảnh như vậy thì nhà trường chưa đưa ra được câu trả lời xác đáng.

Do ngộ độc hay do bệnh dịch

Những ngày qua, thời tiết giao mùa, mưa nắng thất thường cộng nồm ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus có hại phát triển, tấn công con người. Trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu nên nhạy cảm với sự thay đổi trên cùng với việc sinh hoạt trong môi trường đông rất dễ bị bệnh.

Cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời cho việc tại sao hàng trăm HS lại nghỉ học. Có thể do thay đổi thời tiết, do bệnh dịch nào đó hoặc do ăn uống, vệ sinh cá nhân, môi trường kém...

Trong khi phụ huynh bồn chồn đứng ngồi không yên, nhà trường không biết lý do vì sao, nhiều người đã chủ động tìm đến cơ quan chức năng. Sau khi liên lạc được với Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên, lãnh đạo Sở này đã cử Trung tâm y tế huyện Văn Giang xuống trường làm việc và lập kế hoạch.

Ngay sau khi có mặt tại cơ sở, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đỗ Mạnh Hùng đã có quyết định thành lập đoàn điều tra, xác minh thông tin ngộ độc thực phẩm. Theo đó, trong chiều 6/3, đoàn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc đồng thời hướng dẫn xử lý tình trạng ngộ độc, kiểm tra việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học...

Như vậy, để tìm ra nguyên nhân khiến hàng trăm HS phải nghỉ học phải mất thời gian nhất định. Với các bậc phụ huynh, điều họ cần lúc này là những thông tin chính thức từ nhà trường về số lượng HS nghỉ học, chất lượng bữa ăn, khuyến cáo từ cơ quan chức năng trong việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe trẻ chứ không phải “chỉ có những thông tin từ một phía, đó là những thông báo với nội dung xấu cùng với sự lo lắng, hoang mang về tình hình sức khỏe của con em chúng ta.

Tuyệt nhiên không có một thông tin phản hồi hoặc cùng chia sẻ với phụ huynh từ phía nhà trường” như lời tâm sự đầy lo lắng của một bà mẹ trên diễn đàn dành cho cha mẹ HS của trường.

Trao đổi với PV báo GD&TĐ chiều 6/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Nguyễn Văn Phê cho biết: Sau khi nhận được thông tin, Sở đã yêu cầu nhà trường mời đơn vị y tế dự phòng, cơ quan chuyên môn đến tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra hồ sơ HS ngày 4/3 và 5/3. Đồng thời, Sở cũng thành lập đoàn khảo sát, phối hợp với Sở Y tế đến trường xác minh thông tin, khảo sát tình hình thực tế để có chỉ đạo kịp thời.

Về nguyên nhân khiến hàng trăm trẻ phải nghỉ học, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phê cho rằng có nhiều tình huống xảy ra. Căn cứ vào kết luận cuối cùng của ngành Y tế, Sở sẽ có hướng xử lý cụ thể và nghiêm túc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.