Học sinh giỏi yên tâm lựa chọn hệ cao đẳng, thay đổi tư duy chọn nghề

GD&TĐ - Điểm thi mang đến nhiều cơ hội vào ĐH, Đỗ Thị Thanh Trúc vẫn ưu tiên CĐ điều dưỡng, cho thấy sự thay đổi trong tư duy chọn nghề của giới trẻ.

Đỗ Thị Thanh Trúc - cô thủ khoa khối ngành sức khỏe sở hữu bảng điểm xuất sắc.
Đỗ Thị Thanh Trúc - cô thủ khoa khối ngành sức khỏe sở hữu bảng điểm xuất sắc.

Điểm số cao không "đóng khung" trong lựa chọn đại học

Nhìn vào bảng điểm của Đỗ Thị Thanh Trúc, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Với tổng điểm xét tuyển học bạ đạt mức xuất sắc (các môn đều dao động từ 9.3 đến 9.8 điểm), cùng tổng điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT khối A00 đạt 24.25 điểm, Trúc hoàn toàn nắm chắc trong tay tấm vé bước vào nhiều trường đại học tên tuổi.

Thế nhưng, thay vì chọn con đường mà phần đông bạn bè đồng trang lứa hướng tới, cô gái trẻ quyết định nộp hồ sơ vào ngành Điều dưỡng hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, trở thành tân thủ khoa đầu vào của trường.

Lý giải về quyết định này, Trúc cho biết em đã tính toán rất kỹ cho bài toán tương lai của mình thay vì chọn trường theo phong trào. “Nhiều người hỏi em có tiếc không khi không học đại học, nhưng thực sự thì không. Em nhìn nhận giáo dục cao đẳng là một con đường ngắn hơn để đi thẳng đến mục tiêu nghề nghiệp,” Trúc chia sẻ.

Theo tân thủ khoa, ưu thế lớn nhất của hệ cao đẳng là thời gian đào tạo ngắn, giúp sinh viên giảm bớt đáng kể thời gian ngồi trên ghế giảng đường, sớm bước vào môi trường làm việc thực tế. Với các ngành đặc thù như khối sức khỏe, việc sớm được va vấp, rèn giũa tay nghề và tích lũy kinh nghiệm thực chiến chính là chìa khóa giúp người học vững vàng khi ra trường.

Không chỉ rút ngắn lộ trình gia nhập thị trường lao động, việc học cao đẳng còn giúp giảm áp lực tài chính nhờ thời gian học ngắn, chi phí hợp lý, thậm chí người học còn được hưởng chính sách hỗ trợ 70% học phí theo quy định của nhà nước, từ đó tạo nền tảng để tự lập sớm mà không là gánh nặng cho gia đình.

Câu chuyện của Trúc không phải trường hợp cá biệt. Theo số liệu từ nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ học sinh có mức điểm thi THPT từ 24 - 26 điểm đăng ký xét tuyển cao đẳng ngày càng tăng. Điều này phản ánh một thực tế rằng học sinh và phụ huynh đã thực tế hơn với bài toán tương lai, đặt đầu ra việc làm và khả năng tự lập lên trên những tấm bằng hình thức.

image003-3485.jpg
Đỗ Thị Thanh Trúc tại lễ Vinh danh Thủ khoa đầu vào năm 2026 tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội.

Giải mã tư duy "chọn ngành trước, chọn trường sau"

Dưới góc nhìn của những chuyên gia làm việc lâu năm trong lĩnh vực giáo dục và nhân lực, sự dịch chuyển này là tất yếu. Thị trường lao động những năm gần đây không còn chỗ cho tư duy "thừa thầy thiếu thợ". Các doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài nước luôn khát nhân lực có tay nghề vững, làm được việc ngay mà không mất quá nhiều thời gian đào tạo lại.

Trong lĩnh vực y tế, ngành Điều dưỡng luôn đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là khi cơ hội việc làm rộng mở không chỉ tại thị trường trong nước mà còn ở các quốc gia phát triển.

Trao đổi về xu hướng này, ThS. Nguyễn Thế Lực - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là xu thế nghề nghiệp, thế hệ học sinh hiện nay rất nhạy bén với thông tin và thực tế. Các em không còn chọn trường vì danh tiếng mơ hồ mà cân nhắc kỹ lưỡng cấu trúc chương trình, thời lượng thực hành và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Với những em có học lực tốt, lựa chọn học nghề không phải là hạ thấp tiêu chuẩn, mà là cách các em tận dụng tư duy sắc bén và khả năng tiếp thu nhanh để làm chủ công nghệ, kỹ năng mới. Đó là nền tảng để người trẻ đi đường dài trong ngành Y tế”.

Một điểm tựa quan trọng khác khiến nhiều học sinh giỏi yên tâm lựa chọn hệ cao đẳng chính là tính linh hoạt của hệ thống giáo dục hiện đại. Lựa chọn học cao đẳng để đi làm sớm, tự chủ tài chính không đồng nghĩa với việc khép lại cánh cửa học vấn cao hơn. Sau khi ra trường, ổn định công việc và tích lũy đủ độ chín về trải nghiệm thực tế, người học hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia các chương trình liên thông hoặc đào tạo nâng cao kiến thức bất cứ lúc nào nếu có nguyện vọng.

Lựa chọn hướng đi phù hợp

Thực tế cho thấy, ranh giới giữa đại học và cao đẳng ngày nay đang dần mờ đi dưới lăng kính của sự thực tế. Đại học hay cao đẳng suy cho cùng cũng chỉ là những bệ phóng khác nhau cho cùng một đích đến - năng lực tự chủ và một sự nghiệp vững vàng.

Việc những thí sinh có điểm số xuất sắc lựa chọn giáo dục nghề nghiệp như một bước đi chiến lược cho thấy tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy xã hội đang dần cởi mở hơn, bớt nặng nề về bằng cấp và tôn trọng năng lực thực chất của người lao động.

Đỗ Thị Thanh Trúc giờ đây đã bắt đầu guồng quay mới của những giờ học giải phẫu, những buổi thực hành điều dưỡng nghiêm ngặt tại phòng lab của trường. Không ồn ào, không khoa trương, sự lựa chọn lặng thầm nhưng quyết đoán của cô tân thủ khoa ấy đang góp phần phác thảo nên một bức chân dung rất khác về giới trẻ hôm nay, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm đến cùng với con đường mình đã chọn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ