Dự án Phòng thí nghiệm - bể thử mô hình tàu thủy giờ ra sao?

GD&TĐ - Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy tại khu Lâm Động 2, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng lâu nay không hoạt động.

Dự án Bể thử mô hình tàu thủy - (Ảnh: TG).
Dự án Bể thử mô hình tàu thủy - (Ảnh: TG).

Dự án nghìn tỷ chậm tiến độ

Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy (gọi tắt là dự án PV) được hình thành trong giai đoạn ngành đóng tàu Việt Nam phát triển mạnh.

Dự án ban đầu do Viện Khoa học công nghệ tàu thủy thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin, nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy) làm chủ đầu tư.

10.jpg
Biển gắn ngoài dự án.

Với tổng mức đầu tư lên tới 1.498 tỷ đồng, dự án dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2009-2013. Ban đầu công trình được quy hoạch xây dựng trên diện tích khoảng 25 ha tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hướng tới mục tiêu hình thành Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy, trở thành trung tâm nghiên cứu thủy khí động lực học tàu thủy cấp quốc gia có quy mô lớn nhất khu vực.

1.jpg
Trước đó, dự án chậm tiến độ nhiều năm.

Tháng 1/2015, Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chuyển địa điểm thực hiện dự án từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến địa điểm mới tại xã Lâm Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đồng thời giao Trường Đại học Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư.

Sau khi thay đổi chủ đầu tư, dự án tiếp tục được điều chỉnh về quy mô, nguồn vốn và tiến độ. Tháng 10/2015, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành Quyết định số 3800/QĐ-BGTVT phê duyệt điều chỉnh dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư được xác định ở mức 503 tỷ đồng, 18,3 triệu EUR và 2,56 triệu USD.

1789098262024-579073588273580749-579073588273580749-8be5e3bf35dc0aadf45292473f576d1f.jpg
Hiện, dự án do Trường Đại học Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn gồm vốn vay ODA của Chính phủ Ba Lan và vốn đối ứng trong nước. Thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh đến năm 2019.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến thời điểm kết thúc kiểm toán (ngày 22/12/2019), dự án đã chậm khoảng 6 năm so với tiến độ ban đầu và tiếp tục không đáp ứng tiến độ sau điều chỉnh.

Hầu hết các gói thầu chính của dự án đều phải gia hạn thời gian thực hiện. Đáng chú ý, có những gói thầu được ký với thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá thời hạn hoàn thành dự án đã được phê duyệt.

8.jpg
Những dãy nhà kiên cố bị bỏ hoang, cỏ mọc ở cửa ra vào.

Mục tiêu của dự án là xây dựng Trung tâm Nghiên cứu thuỷ khí động lực học tàu thuỷ quốc gia, có quy mô lớn nhất khu vực, với các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, đồng bộ; đủ năng lực giải quyết mọi vấn đề khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực: Kỹ thuật tàu thuỷ, kỹ thuật biển, thuỷ khí động lực học và một số lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp khác; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tiến tới gia nhập và trở thành thành viên của Hiệp hội Bể thử Thế giới (ITTC).

Ai chịu trách nhiệm?

Dự án Bể thử mô hình tàu thủy hiện tại thuộc khu Lâm Động 2, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) vốn được kỳ vọng trở thành một công trình nghiên cứu trọng điểm trong lĩnh vực khoa học công nghệ tàu thủy.

5.jpg
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.498 tỷ đồng.

Tháng 9/2026, Báo GD&TĐ ghi nhận tại dự án Phòng Thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thuỷ cho thấy những tồn tại ở dự án này đang gây lãng phí ngân sách trong đầu tư.

1789098262551-579073588273580749-579073588273580749-f8a2cadb5c945f0464ba9418caca163b.jpg
Người dân địa phương cho biết khoảng 6 năm nay dự án không hoạt động.

Người dân sống quanh dự án cho biết, khoảng 6 năm nay, dự án không có dấu hiệu của hoạt động, không có sinh viên thực hành, học tập.

1789098262177-579073588273580749-579073588273580749-c35e3c2830891db731e9a5a9c303e968.jpg
Nhiều hạng mục công trình dự án có dấu hiệu xuống cấp.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dự án có 4 dãy nhà được xây dựng hoàn chỉnh, bên ngoài cửa đóng then cài. Bên trong các dãy nhà có chứa máy móc, một số thùng container có dấu hiệu hoen gỉ.

7.jpg
Tường của tòa nhà bong tróc, loang lổ.

Xung quanh dự án cây cối, cỏ dài mọc um tùm. Tường bao dự án loang lổ, nhiều hạng mục công trình có dấu hiệu hoen gỉ, xuống cấp.

2.jpg
Nhiều thùng container để lâu ngày ngoài trời.
1789098262204-579073588273580749-579073588273580749-d237a27fa0623c86247e00d21e87be4b.jpg
Thực tế cho thấy, dự án gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

"Dự án được thực hiện khoảng chục năm nay nhưng không thấy vận hành, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước. Được biết, hiện dự án này do Trường Đại học Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư", một người dân thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ