Phó Tư lệnh Hải quân Nga trúng HIMARS thiệt mạng

GD&TĐ - Phó Tư lệnh Hải quân Nga Mikhail Gudkov đã tử nạn tại khu vực Kursk do một cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS của Lực lượng Vũ trang Ukraine

Phó Tư lệnh Hải quân Nga trúng HIMARS thiệt mạng

Theo giới truyền thông Nga dẫn lời Thống đốc Primorye Oleg Kozhemyako thông báo rằng, Thiếu tướng Cận vệ, Anh hùng nước Nga, Anh hùng Primorye, Phó Tổng tư lệnh Hải quân Nga Mikhail Gudkov đã tử nạn tại vùng Kursk ngày 02/7, cùng với một số đồng đội của mình.

Vị Tướng 42 tuổi có biệt danh là “Viking” từng được tặng thưởng Huân chương Zhukov chính là người trực tiếp chỉ huy tất cả các đơn vị Thủy quân Lục chiến của hải quân Nga.

Hãng tin Anh Reuters cho biết, họ không thể xác minh độc lập về việc Tướng Gudkov đã chết như thế nào hoặc anh ta đang làm gì ở Kursk, nhưng một số blogger chiến tranh người Nga cho biết, ông đã hiện diện ở khu vực lính thủy đánh bộ Nga tiến vào khu vực Sumy của Ukraine, giáp vùng Kursk Nga.

Tuy nhiên, thông báo từ phía Nga cho biết, ông Gudkov đã hy sinh trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào sở chỉ huy dã chiến của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Nga ở vùng Kursk tối ngày 02/7.

Có một giả định rằng vị trí của sở chỉ huy Thủy quân lục chiến đã bị tình báo vô tuyến của đối phương tiết lộ và phía Ukraine đã phóng một loạt đạn tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất vào sở chỉ huy này.

Được biết, trước khi được thăng chức lên vị trí chỉ huy cấp cao của Hải quân Nga, Tướng Gudkov đã chỉ huy một lữ đoàn thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Ông đã từng tham chiến ở Ukraine và cũng từng chiến đấu ở Kursk.

Một số khu vực của Kursk đã bị lực lượng Ukraine chiếm giữ trong một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8 năm 2024 trước khi Nga tuyên bố đã đánh bật lực lượng này ra khỏi đây vào đầu năm nay.

Theo giới truyền thông Ukraine, Tướng Gudkov là trường hợp mới nhất trong một loạt các trường hợp tử vong của sĩ quan cấp cao Nga kể từ năm 2022, bao gồm ít nhất 12 thiếu tướng và trung tướng, trong đó có một số vụ ám sát mà Cơ quan An ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm.

Vào ngày 25 tháng 4, Trung tướng Yaroslav Moskalik đã thiệt mạng do một vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow.

Giữa tháng 12 năm 2024, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu ngành hóa học, sinh học và hạt nhân của quân đội Nga, cũng đã tử vong trong một vụ nổ xe ở ngoại ô đông nam Moscow.

Vào ngày 03/7, cơ quan tình báo Ukraine cũng nhận trách nhiệm giết chết cựu lãnh đạo khu vực ly khai Luhansk là ông Manolis Pilavov, bằng một vụ nổ thiết bị nổ tự chế (IED).

Ông một trong những người đứng đầu phong trào ly khai thân Nga, lãnh đạo sự kiện vùng Luhansk tách khỏi Ukraine và tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (LPR) vào tháng 5/2014 và sau đó, vùng này đã được Moscow tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 9/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ