Xây trường nội trú vùng biên giới: Hiện thực hóa chủ trương

GD&TĐ - Trường Liên cấp Tiểu học - THCS xã Si Pa Phìn (Điện Biên) là công trình đầu tiên trong 248 trường được triển khai theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Liên cấp Tiểu học - THCS xã Si Pa Phìn.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Liên cấp Tiểu học - THCS xã Si Pa Phìn.

Bên cạnh quyết tâm chính trị, sự đồng thuận, đồng lòng của người dân vùng cao là yếu tố then chốt đảm bảo thành công.

Giữ gìn chủ quyền từ gốc rễ

Ngày 27/7, lễ khởi công Trường Liên cấp Tiểu học - THCS xã Si Pa Phìn diễn ra trang trọng với sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương. Đây là công trình tiên phong trong chuỗi 248 trường nội trú liên cấp sẽ được xây dựng tại các xã biên giới đất liền trên cả nước.

Trường được đầu tư từ ngân sách TP Hà Nội và huy động xã hội hóa, với quy mô 31 lớp học, đầy đủ khu chức năng, phòng học, phòng nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt, y tế, vệ sinh, thể thao… Tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn thành kịp tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta xây trường không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng đời sống bà con vùng biên, góp phần giữ gìn chủ quyền từ gốc rễ – con người, cộng đồng gắn bó với đất, rừng và đường biên cột mốc”.

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai công trình nhanh, hiệu quả, đúng tiến độ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Đồng thời nhắn gửi các đơn vị thi công, giám sát thực hiện dự án bằng tâm huyết và trách nhiệm, để ngôi trường trở thành hình mẫu vùng biên.

khoi-cong-truong-lien-cap-si-pa-phin-1.jpg
Anh Tráng A Dũng - Trưởng bản Long Dạo thông tin về chủ trương xây dựng Trường Liên cấp Tiểu học - THCS xã Si Pa Phìn.

Công trình ý Đảng, lòng dân

Ngôi trường đặt tại bản Nậm Chim 1, nơi người dân sẵn sàng hiến đất xây trường. Trưởng bản Vàng A Súa chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng ngôi trường đạt chuẩn, bà con đồng thuận, nhường đất tốt nhất để xây trường cho các con”.

Tại bản Long Dạo, nơi có 151 hộ dân với 848 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông, trưởng bản Cháng A Dũng bày tỏ: “Người dân phấn khởi khi Nhà nước xây dựng ngôi trường khang trang, hiện đại cho con em. Bà con sẽ chung tay giữ gìn, bởi đây không chỉ là trường của Nhà nước, mà còn là tâm huyết của dân bản và tình yêu thương dành cho các cháu”.

Chị Lý Thị Dung, phụ huynh có hai con học tại Trường Tiểu học Si Pa Phìn, chia sẻ: “Trường cũ còn nhiều thiếu thốn, các con học trong điều kiện chật chội, cơ sở vật chất xuống cấp. Chúng tôi rất mong công trình sớm hoàn thành để các cháu có môi trường học tập an toàn và tốt hơn”.

Bí thư chi bộ bản Van Hồ, anh Vàng A Hờ, cũng bày tỏ: “Bà con phấn khởi, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Ngoài trường liên cấp, chúng tôi mong tiếp tục đầu tư xây trường THPT để con em không phải đi học xa, vất vả và tốn kém. Trường THPT gần nhất cách mấy chục cây số, không phải ai cũng có điều kiện cho con đi học tiếp”.

Xã Si Pa Phìn là địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, địa hình hiểm trở, giao thông trắc trở. Việc triển khai dự án quy mô lớn trong thời gian ngắn là thử thách về mặt bằng, vật tư và nhân lực.

Ông Lê Hồng Thắng – Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 5 tỉnh Điện Biên, cho biết: “Đây là nhiệm vụ đặc biệt, nằm trong chủ trương đột phá về giáo dục vùng biên. Dù mưa gió, thời tiết khó khăn, đơn vị vẫn cử cán bộ bám bản, bám dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến ngày 7/8, công tác đo đạc bản đồ địa chính, quy chủ, kiểm đếm tài sản hoa màu hoàn tất, đơn vị rà phá bom mìn cũng đã vào cuộc để có mặt bằng sạch triển khai thi công sớm nhất”.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tỉnh Điện Biên và xã Si Pa Phìn “quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng”, từ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, giải ngân vốn đến chuẩn bị các điều kiện giảng dạy.

Từ mô hình điểm đến khát vọng

Điện Biên hiện có 484 trường với hơn 211 nghìn học sinh, nhưng tỷ lệ trường lớp nội trú, bán trú đạt chuẩn tại vùng biên còn thấp. Nhiều điểm trường lẻ, sinh hoạt chật hẹp, thiếu nhà vệ sinh, nhà ăn, nước sạch… Trong hơn 3.500 phòng nội trú, chỉ khoảng 54,9% là kiên cố, phòng công vụ giáo viên kiên cố chỉ đạt 43,35%. Những con số này cho thấy sự cần thiết phải có mô hình trường nội trú kiểu mẫu để thay đổi căn bản diện mạo giáo dục vùng khó.

Trường liên cấp Si Pa Phìn không chỉ là công trình đầu tiên mà còn là hình mẫu cho các địa phương khác học tập. Theo kế hoạch, năm 2025 sẽ có 100 trường xây mới hoặc cải tạo làm mô hình mẫu trong tổng số 248 trường vùng biên. Đây là chương trình quy mô lớn, chiến lược lâu dài, nâng bước học sinh vùng cao, sâu, xa - nơi mỗi mùa đến trường còn gắn liền nỗi lo cơm áo và địa hình hiểm trở.

Tổng Bí thư cũng mong muốn bà con trong xã sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ. Đây là ngôi trường của con em mình, của bà con mình - nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp. Tổng Bí thư mong rằng ngôi trường được xây dựng hôm nay sẽ trở thành nơi gieo mầm những ước mơ đẹp, nơi các cháu học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất, trở thành những công dân có tri thức, có kỹ năng, có lòng yêu nước và khát vọng vươn lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo tại Kiev.

Vụ bê bối mới nổ ra ở EU

GD&TĐ - Một vụ kiện tụng đã được khởi kiện tại châu Âu liên quan đến tài sản bị đóng băng của Nga.

Hành động đẹp của các tình nguyện viên trong màu áo đỏ của Ovaltine cùng nhau dọn dẹp vệ sinh sau buổi lễ.

Ovaltine từ tiếp sức đến hành động, lặng lẽ giúp phố phường Thủ đô sạch đẹp trở lại sau buổi diễu binh

GD&TĐ - Không chỉ thắp lên ngọn lửa tự hào qua từng hộp sữa tiếp sức trong các buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, Ovaltine còn viết sứ mệnh thứ hai của hành trình "Vươn cao cùng Việt Nam" bằng một hành động lặng lẽ mà đầy thiết thực. Khi những con phố dần trở về với sự tĩnh lặng, hơn 30 trái tim tình nguyện mang màu áo đỏ đã ở lại, chung tay cùng người dân trả lại vẻ quang đãng, sạch đẹp cho từng góc phố Hà Nội.