Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản

GD&TĐ - Ngày 16/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp đoàn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Kenichi Tomiyoshi, Phó Chủ tịch JICA dẫn đầu để trao đổi về các vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam giai đoạn 2016-2020. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch JICA Kenichi Tomiyoshi. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch JICA Kenichi Tomiyoshi. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch JICA Kenichi Tomiyoshi bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật tiếp tục được khẳng định qua các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao của hai nước trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các nghiên cứu của JICA liên quan đến hai lĩnh vực rất quan trọng đối với Việt Nam là tái cơ cấu DNNN và khu vực ngân hàng trong thời gian qua, coi đây là những hỗ trợ, tư vấn chính sách rất quan trọng tới Chính phủ Việt Nam để thực hiện thành công nhiệm vụ trên.

Phó Thủ tướng cho biết sẽ yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với JICA để nhanh chóng hoàn thiện kiến nghị chính sách này trong bối cảnh Việt Nam kế thừa thành tựu tái cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng của 5 năm trước và xây dựng, bổ sung các kế hoạch tái cơ cấu cho 5 năm tới nhằm bảo đảm hoạt động tái cấu trúc nền kinh tế đạt được chuyển biến rõ rệt và những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng mong muốn các chuyên gia Nhật Bản đánh giá tình hình tái cơ cấu DNNN và hệ thống ngân hàng sát với thực tiễn của Việt Nam hiện nay, có so sánh với các giải pháp mà Nhật Bản đã thực hiện thành công trong quá khứ, đặc biệt là khi xử lý nợ xấu và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng bày tỏ sự cảm ơn của Chính phủ tới JICA đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai 2 quốc gia và kết nối phát triển hai nền kinh tế, bao gồm kết nối chiến lược phát triển, kết nối năng lực sản xuất và kết nối đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.