Phát hiện đĩa bay của người ngoài hành tinh hàng triệu năm tuổi?

Các nhà khoa học vẫn đang trong quá trình giải mã những bí ẩn của vũ trụ, trong khi đó những người săn tìm UFO vẫn luôn đưa ra những bằng chứng cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Khai quật được những mảnh vỡ được cho là thuộc về một UFO? (Nguồn: ibtimes)
Khai quật được những mảnh vỡ được cho là thuộc về một UFO? (Nguồn: ibtimes)
Một vết mờ đáng chú ý trên một bức ảnh của NASA hay một vệt sáng không rõ nguyên nhân trên nền trời đêm đối với họ có thể là những bằng chứng hết sức thuyết phục.

Theo một báo cáo mới đây, một số nhà săn tìm UFO người Nga đã khai quật được những mảnh vỡ được cho là thuộc về một UFO từ cách đây hàng triệu năm.

Bài đăng trên trang Inquisitr cho biết Vadim Chernobrov, người đứng đầu Kosmopoisk (một nhóm nghiên cứu UFO và săn tìm động vật hiếm gặp ở Nga) và nhóm của mình đã khai quật được một tảng đá hình đĩa tại vùng rìa Medveditskaya của quận Zhirnovsky, Volgograd.

Hình dạng của chiếc đĩa 4m rất giống với hình dáng thường được cho là của một chiếc đĩa bay, đã kích thích trí tưởng tượng của rất nhiều nhà lý luận theo thuyết âm mưu. Thông tin về phát hiện này được đăng đầu tiên trên trang web tin tức Bloknot-Volgograd của Nga.

Chernobrov chia sẻ với trang web này rằng họ đã phát hiện ra tảng đá vào tuần trước, và tảng đá này có rất nhiều điểm khác biệt so với hàng chục tảng đá cổ đại mà họ đã thu thập được trong và xung quanh khu vực này.

“Chúng tôi đã tìm được hàng chục đĩa đá giống như vậy, nhưng đây là một đĩa đá đặc biệt,” Chernobrov cho biết. "Những tảng đá khác được tìm thấy đều có đường kính chưa tới 1m. Trước đó, chúng tôi đã tìm được những tảng đá lạ tương tự, song tảng đá lớn nhất mà chúng tôi phát hiện được là ở Kuzbass, với đường kính khoảng 2m."

Scott Waring của trang UFO Sightings Daily cho rằng đây là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh có tồn tại, và cho rằng đĩa đá này được làm từ wolfram. Wolfram là vật liệu được sử dụng trong các trang bị quân đội đặc biệt.

“Trông chúng có vẻ giống như những đĩa đã tôi đã nhìn thấy trong các bức ảnh chụp sao Hỏa của NASA, do đó tôi nghĩ rằng đây là một UFO quân sự, nhưng có lẽ đã bị hư hại trong cuộc tấn công sao Hỏa và rơi ra khỏi quỹ đạo, đâm xuống Trái Đất,” Waring viết trên trang web của mình.

Trước đó, vào tháng 2, một vật thể bằng đá hình đĩa đã được một công ty khai thác than ở Kuznetsk Basin, Siberia phát hiện./.

Theo Vietnam Plus

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ