Mang về nhà hắn phát hiện bên trong máy tính có những hình ảnh nhạy cảm của con dâu bà T. và đoạn phim quay lại cảnh sinh hoạt vợ chồng của con trai bà T. Từ đó hắn nảy sinh ý định dùng những đoạn phim nhạy cảm để tống tiền bà chủ.
Khi nghỉ việc, từ giữa tháng 6 đến tháng 7/2014, Hòa đã dùng 3 số điện thoại lạ nhắn tin cho bà T., gửi những hình ảnh nhạy, đoạn phim nhạy cảm đến nhà và dọa nếu không đưa 5 tỉ đồng hắn sẽ tung lên mạng.
Sau nhiều lần thương lượng, Hòa đồng ý giá 400 triệu đồng. Khi giao dịch tiền tại một quán cafe, hắn đã bị công an bắt.
* Sáng 6/3, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã hoãn xử vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Phú Hòa. Trước đó trong phiên xử sơ thẩm, bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù
Đây không phải là lần đầu tiên những đối tượng dùng clip sex để tống tiền. Trước đó ngày 4/3/2013, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt Nguyễn Tiến Cường (ở phường Định Công, Hoàng Mai) để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo đó, nạn nhân là chị Nguyên bị Cường ép viết giấy nợ 10 triệu đồng nếu không anh ta sẽ đưa lên mạng clip quay cảnh hai người quan hệ trong nhà nghỉ.
Với thủ đoạn trên, hắn ép chị Nguyên viết giấy vay nợ 20 triệu đồng. Cường bắt chị Hoàng phải thế chấp xe máy, sau đó lấy điện thoại iPhone 4 và 500.000 đồng của chị này.
Tên nạn nhân đã được thay đổi