Pháp thử tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân trên tiêm kích “Rafale”

GD&TĐ - Pháp đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên không đối với một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo dữ liệu mới nhất, đó là phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình “MBDA ASMPA”.

Pháp thử tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân trên tiêm kích “Rafale”

Các cuộc thử nghiệm loại vũ khí này được thực hiện trên tiêm kích “Rafale” của Không quân Pháp.

Một số trung tâm quan sát đã được sử dụng để giám sát các thử nghiệm, bao gồm một trung tâm ở Biscarosse (Aquitaine, tây nam nước Pháp).

Lần đầu tiên máy bay chiến đấu của Pháp nhận được tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào năm 2009. Năm 2010, chúng bắt đầu được trang bị cho các máy bay của Hải quân Pháp.

Máy bay chiến đấu “Rafale” hiện đang được trang bị tên lửa hành trình F3. So với các tên lửa tiền nhiệm, F3 có tốc độ cao hơn và bán kính phá hủy rộng hơn. Ngoài ra, tên lửa cũng nhận được hệ thống điều khiển mới.

Pháp lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm được thực hiện trên “MBDA ASMPA” nâng cấp đang được hoàn thành và sẽ nhận được giấy phép chuyên biệt để vận hành. Có thông tin rằng trong một vài năm nữa các tên lửa này sẽ được thay thế bằng một loại tên lửa khác có khả năng mang đầu đạn hạt nhân –“ASN4G”.

Tin tức này đặc biệt được chú ý ở Ấn Độ, quốc gia đã sở hữu các máy bay chiến đấu “Rafale” của Pháp. Các chuyên gia Ấn Độ cho rằng cần phải tạo ra phiên bản tên lửa phóng từ trên không mang đầu đạn hạt nhân của riêng họ. Điều này sẽ làm tăng khả năng của lực lượng hạt nhân Ấn Độ.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nhơn Trạch (Đồng Nai) nổi tiếng với phương pháp dạy Văn sáng tạo. Ảnh minh họa: INT

Sức hấp dẫn của ngôn từ văn học

GD&TĐ - Ngôn từ trong văn học không thuần túy để truyền đạt thông tin, mà được nhà văn nâng lên thành một phương tiện biểu hiện thẩm mỹ.

Các nhà khoa học đang tìm cách dùng ánh nắng Mặt trời để thu giữ CO₂.

Thu giữ CO2 từ cảm hứng quang hợp

GD&TĐ - Các nhà khoa học từ Đại học Cornell phát triển phương pháp mới, dùng ánh sáng Mặt trời để thu giữ carbon dioxide (CO2), lấy cảm hứng từ quang hợp...