Ngày 3/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ thiếu nhi năm 2026, với chủ đề “Kết nối yêu thương - đồng hành cùng trẻ em trong kỷ nguyên số”.
Buổi gặp gỡ có sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Tại diễn đàn, nhiều trẻ em bày tỏ nguyện vọng, mong muốn được ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất Nhà thiếu nhi, sân chơi trong dịp hè, hồ bơi, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Em Lê Gia Hân, lớp 4A1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã U Minh) cho hay, trường em có 700 học sinh nhưng khi thi bơi lội chỉ có 2 bạn tham gia và cũng không đạt giải. Trên địa bàn xã chưa có hồ bơi để học sinh học bơi, vì vậy nhiều bạn không biết bơi.
“Em rất mong muốn các cấp, ngành phối hợp xây dựng trên địa bàn chúng em một hồ bơi đúng nghĩa để các em rèn luyện khả năng bơi lội, trước là phòng tránh đuối nước, sau là tham gia các giải bơi đem về thành tích cho trường", Gia Hân nói.
Vũ Duy Phương Nam, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Tân Hưng (phường Lý Văn Lâm), chia sẻ hiện nay tình trạng bạo lực học đường diễn ra hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, học tập của học sinh trong các trường và là nỗi lo của các bậc phụ huynh.
Trong khi đó, quy định về xử lý học sinh vi phạm chưa đủ sức răn đe. Phương Nam đặt câu hỏi, thời gian tới các ngành, các cấp có giải pháp nào để ngăn chặn vấn nạn này?
Đinh Ngọc Nhuận, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Bông Văn Dĩa (xã Phan Ngọc Hiển) mong muốn cơ quan chức năng, nhà trường và xã hội tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng; ngăn chặn, lọc các video, hình ảnh bạo lực, lừa đảo… hướng đến trẻ em.
“Em cũng xin kiến nghị nhà trường nên đưa môn giáo dục kỹ năng số, với nội dung hướng dẫn học sinh bảo mật thông tin, nhận diện lừa đảo trực tuyến vào chương trình chính khóa”, Ngọc Nhuận nêu ý kiến.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết công tác chăm sóc cho trẻ em vẫn còn những hạn chế, thiếu sót. Đáng quan tâm là vấn nạn bạo lực học đường, xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp; tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn còn diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt, trẻ em đang đối mặt với nhiều hệ lụy từ không gian mạng.
Để giải quyết những thách thức nêu trên, ông Ngời chỉ đạo các đơn vị, địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, khu vui chơi, giải trí cho trẻ em. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
“Gia đình – nhà trường – xã hội cần phối hợp chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực số cho trẻ em, hướng dẫn các cháu kỹ năng khai thác internet an toàn, hiệu quả để hình thành “hệ miễn dịch” trước các thông tin xấu, độc trên môi trường mạng”, ông Ngời nhấn mạnh.
Dịp này, lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao tặng 72 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường trên địa bàn tỉnh.