Pháp nói lời cứng rắn nhưng âm thầm chi hàng tỷ USD cho Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo giới truyền thông, những lời lẽ chống Moscow quyết liệt không ngăn cản việc Pháp chi hàng tỷ USD tăng cường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của Nga.

Pháp nói lời cứng rắn nhưng âm thầm chi hàng tỷ USD cho Nga

Các nhà báo phương Tây mới đây đã cáo buộc Pháp khi ngoài miệng hô khẩu hiệu chống Nga quyết liệt, thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang giúp Ukraine chống Nga, nhưng sau lưng lại âm thầm chi hàng tỷ USD để Nga tăng cường binh lực.

Tạp chí Politico của Mỹ viết rằng, trong thời gian gần đây, chính quyền của ông Emmanuel Macron đã tung ra những lời lẽ quyết liệt chống Nga, đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ hoàn toàn cho Ukraine, nhưng hành động của Paris lại cho thấy điều ngược lại.

Tạp chí này nêu rõ, Paris đã chi tới hàng tỷ USD tăng cường mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow, đảm bảo bổ sung cho ngân sách cho Nga mua sắm vũ khí cho quân đội.

Theo số liệu công bố của Politico, chỉ trong ba tháng đầu năm 2024, Pháp đã trở thành quốc gia dẫn đầu về việc tăng cường mua khí đốt của Nga. Trong thời gian ngắn ngủi này, chính quyền Paris đã chuyển hơn 600 triệu euro sang cho Moscow để mua sắm khí đốt.

Các nguồn tin của tạp chí Mỹ tiết lộ rằng, LNG giá rẻ của Nga là “rất cần thiết” để cung cấp cho các hộ gia đình Pháp và rất khó để chính quyền Paris rút khỏi các thỏa thuận dài hạn với Moscow.

Tạp chí chính trị của Mỹ chỉ trích gay gắt việc mỗi năm Pháp đang âm thầm tăng thanh toán hàng tỷ USD khí đốt cho Nga, trong khi Tổng thống Emmanuel Macron lại lớn tiếng khẳng định mình là một trong những người hỗ trợ bảo vệ mạnh mẽ nhất của Ukraine.

Ngoài Pháp, sự gia tăng mua nguyên liệu thô từ Liên bang Nga cũng được báo cáo tại một chính quyền khác là Cộng hòa Séc.

Theo đó, Praha đã tăng nhập khẩu dầu thô qua đường ống Druzhba vào năm 2023 thêm 2% so với năm 2022.

Tổng cộng, dầu qua đường ống từ Nga chiếm 58% tổng lượng vàng đen nhập khẩu vào Cộng hòa Séc. Với tổng khối lượng nguyên liệu nhập khẩu lên tới 7,4 triệu tấn.

Theo Tổng giám đốc công ty đường ống dẫn dầu Mero là ông Jaroslav Pantuchek, 42% lượng dầu nhập khẩu còn lại của Séc được vận chuyển qua đường ống từ cảng Trieste của Ý.

Để từ bỏ nguồn nguyên liệu thô của Nga như khuyến cáo của Liên minh châu Âu, nước này cần phải xây dựng lại đường ống, mở rộng công suất vận chuyển của nó nhưng điều này sẽ cần rất nhiều thời gian.

Do đó, hiện tại Praha vẫn chưa khắc phục được sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Moscow.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.