Xét xử bị cáo người Hàn Quốc kề dao cướp tài sản tài xế taxi

GD&TĐ -  Ngày 22/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Park Young Jun (SN 1969) quốc tịch Hàn Quốc về tội cướp tài sản.

Bị cáo Park Young Jun tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Park Young Jun tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 5h30 ngày 23/11/2018, sau khi thủ theo con dao trong người, Park Young Jun đón một chiếc taxi do tài xế Võ Văn Đức (SN 1993) cầm lái. Khi đến đoạn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, tài xế Đức dừng lại nghe điện thoại, lợi dụng lúc này Park Young Jun kề dao vào cổ, uy hiếp, cướp 2 điện thoại, tiền và yêu cầu giao chìa khóa xe taxi.

Sau khi làm theo yêu cầu, anh Đức mở được cửa tháo chạy, tri hô người dân. Bị phát hiện, Park nổ máy xe hòng bỏ trốn nhưng không được, nên đã rời xe chạy bộ. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo kết luận định giá, xe taxi bị cướp trị giá gần 532 triệu đồng, 2 điện thoại và số tiền gần 1,4 triệu đồng.

Khai nhận tại tòa, bị cáo cho biết do mê cờ bạc, nhập cảnh vào Việt Nam và “đốt” hết tiền vào chiếu bạc. Do muốn chuộc lại hộ chiếu đã cầm cố trước đó nên bị cáo mới nảy sinh ý định cướp tiền.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Park Young Jun mức án 14 năm tù về tội cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ