Tuyên Quang: Bắt nhóm thanh niên mang hung khí chống trả lực lượng chức năng

GD&TĐ - Nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau ở thành phố Tuyên Quang rồi rồ ga xe máy, lạng lách đánh võng trên đường. Nhóm này còn mang theo gạch đá và tuýp sắt để chống lại lực lượng chức năng.

Các trường hợp lạng lách đánh võng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Tuyên Quang
Các trường hợp lạng lách đánh võng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Tuyên Quang

Ngày 28/11, Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định đối với nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe cầm theo hung khí trên đường.

Các đối tượng gồm Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2006, trú tại xã Tân Tiến; Phạm Anh Tuấn, sinh năm 2005, trú tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; Trần Văn Hậu, sinh năm 2004, trú tại phường Nông Tiến; Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 2006, trú tại phường Tân Hà; Đinh Quang Hà, sinh năm 2003, trú tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 28/11, Công an thành phố Tuyên Quang nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên đang điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe trên các tuyến đường quanh thành phố Tuyên Quang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường kịp thời triển khai biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn nhóm đối tượng trên.

Đặc biệt, khi phát hiện lực lượng Công an, nhóm đối tượng đã liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy thoát thân. Ngoài ra, một số đối tượng manh động chuẩn bị sẵn gậy gỗ, gạch đá, ống tuýp sắt để quyết liệt chống trả lực lượng chức năng.

Công an thành phố Tuyên Quang đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp và truy bắt nhanh được 5 đối tượng, tạm giữ 5 xe mô tô các loại đưa về trụ sở để làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.