Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch, nhóm nam nữ bị phạt 105 triệu đồng

GD&TĐ - Bất chấp lệnh cấm theo Chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng, nhóm nam nữ vẫn lén tụ tập rồi tổ chức ăn nhậu tại nhà ở thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

7 nam nữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.
7 nam nữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Ngày 8/8, Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang xử phạt hành chính đối với 7 đối tượng vì hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 7/8, qua công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch, Công an xã Hòa Ninh phát hiện nhóm thanh niên gồm 5 nam và 2 nữ gồm: Hồ Thị Thanh V. (SN 1995), Trần Thái B. (SN 1999), Nguyễn Văn T. (SN 1997), Trương Công K. (SN 1997 cùng trú xã Hòa Liên, Hòa Vang),  Nguyễn Văn H. (SN 1993), Nguyễn Văn Q. (SN 1998 cùng trú xã Hòa Ninh, Hòa Vang) và Nguyễn Thị B. (SN 1988, trú Lộc Thủy, Phú Lộc, TT Huế), tụ tập ăn nhậu tại thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 05.

Qua thử test phát hiện 2 đối tượng Hồ Thị Thanh V. và Nguyễn Thị B. dương tính với chất ma túy.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đi từ xã Hòa Liên qua cổng Khu Công nghệ cao rồi vào địa bàn xã hòa Ninh qua đường mòn người dân sử dụng để đi khai thác keo và đến tại nhà Nguyễn Văn H. tai thôn 1, xã Hòa Ninh để tổ chức ăn nhậu.

Công an xã đang củng cố hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt các đối tượng nêu trên tổng số tiền 105 triệu đồng (15 triệu đồng/người) cho hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Riêng 2 đối tượng dương tính với ma túy, Công an xã củng cố hồ sở xử lý thêm hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.