Tạm giữ hình sự 7 đối tượng, phong toả 70 tài khoản liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng”

GD&TĐ - Đường dây đánh bạc “khủng” với giao dịch hàng chục tỷ đồng cùng sự tham gia của gần 70 đối tượng vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

Một số đối tượng trong đường dây bị cơ quan công an tạm giữ.
Một số đối tượng trong đường dây bị cơ quan công an tạm giữ.

Ngày 7/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc, gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ tại số 710A, tổ 49, đường Phan Tôn, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang); Trương Thị Bích Hạnh (SN 1981, ngụ tại số 240, đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên).

Lương Thị Kim Khá (SN 1980, nhà không số, hẻm Tám Kỳ, khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên); La Thị Hồng Yến (SN 1973, ngụ tại số 547, tổ 22, ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn); Nguyễn Thị Hồng Sơn (SN 1981, ngụ tại số 181, đường Nguyễn Huệ, Ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn).

Lê Tấn Hảo (SN 1966, ngụ tại số 594A/30 (số mới 863/32), khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, Long Xuyên) và Dương Văn Hoàng (SN 1959, ngụ tại số 11, đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, Long Xuyên).

Trước đó, vào ngày 5/6,  Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án trinh sát mang bí số 321L (đánh bạc) trên địa bàn TP. Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn, do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

Qua đó, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của 11 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này như khoảng 100 điện thoại di động các loại; nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề... Bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo cơ quan chức năng, đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, điển hình qua kiểm tra tài khoản của đối tượng Trương Thị Bích Hạnh có ngày số tiền các đối tượng đánh bạc thông qua tài khoản này lên đến khoảng 5 tỷ đồng.

Hay qua kiểm tra 1 tài khoản của đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này đã lên đến con số hơn 50 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này. Được biết, đường dây đánh bạc này có khoảng gần 70 đối tượng tham gia và tồn tại nhiều năm nay, gây mất an ninh trật tự và gây nhiều bức xúc đối với người dân An Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng và các hành vi liên quan đến đường dây cờ bạc này để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ