Người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về trường học

GD&TĐ - Một người đàn ông tại TP Huế vừa bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng sau khi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về trường học.

Công an TP Huế làm việc với ông H.T.X. về việc đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.
Công an TP Huế làm việc với ông H.T.X. về việc đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế phát hiện một tài khoản Facebook mang tên “Lâm Bảo Bảo” đăng tải nội dung phản ánh Trường THCS Tố Hữu (phường Phú Xuân, TP Huế) thu 5 triệu đồng đối với các trường hợp học sinh trái tuyến.

Bài đăng này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu nhầm và ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà trường cũng như hoạt động giáo dục tại địa phương.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Phú Xuân tiến hành xác minh.

Lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND phường Phú Xuân, đồng thời trực tiếp làm việc, trao đổi với một số phụ huynh đang nộp đơn xin học trái tuyến tại Trường THCS Tố Hữu. Kết quả xác minh khẳng định nội dung mà tài khoản "Lâm Bảo Bảo" đăng tải hoàn toàn sai sự thật.

Tại cơ quan công an, chủ tài khoản là ông H.T.X. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ông X. khai nhận đăng tải nội dung trên trong tình trạng say rượu, xuất phát từ bức xúc cá nhân. Người này cũng cho biết bản thân thường xuyên theo dõi các trang tin có nội dung xấu độc, tiêu cực trên mạng xã hội nên bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông H.T.X. đã chủ động xóa bỏ toàn bộ bài đăng vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.X. với số tiền 5 triệu đồng. Hành vi của ông X. bị xử phạt về việc sử dụng tài khoản cá nhân để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP).

Công an TP Huế nhấn mạnh, không gian mạng không phải là nơi có thể tùy ý phát ngôn hoặc chia sẻ thông tin mà không phải chịu trách nhiệm. Mọi hành vi cung cấp, lan truyền thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hay danh dự của cá nhân sẽ bị xem xét và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Cô giáo cũ

GD&TĐ - Cô Tuyên là cô giáo cũ, dạy toán cho tôi hồi còn học trung học cơ sở (cấp 2). Thiệt tình, tôi dốt toán nên chẳng ưa gì cô.