Tài xế “giấu” bố đẻ trong thùng xe tải để qua chốt kiểm soát dịch Covid-19

GD&TĐ - Thấy bố đẻ không đủ điều kiện qua chốt kiểm soát dịch, Nguyễn Xuân Hưởng đã để bố đẻ trốn vào thùng đằng sau xe tải để trốn qua chốt kiểm dịch vào thành phố.

Chiếc xe chở người đàn ông không đủ điều kiện qua chốt kiểm soát dịch.
Chiếc xe chở người đàn ông không đủ điều kiện qua chốt kiểm soát dịch.

Thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, hồi 22h35’ ngày 1/9, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp trốn trong thùng xe tải qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 (tại vị trí ga Dụ Nghĩa, thuộc địa bàn huyện An Dương) có ý định vào thành phố, không đủ điều kiện theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Qua khai báo, lái xe cho biết tên Nguyễn Xuân Hưởng (SN 1992, đăng ký thường trú tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Vào thời điểm trên, anh Hưởng có điều khiển ô tô mang BKS: 89C-240.91 di chuyển từ thị xã Mỹ Hào về chợ Nam Hải (phường Máy Chai).

Khi qua chốt kiểm soát dịch số 1, Nguyễn Xuân Hưởng vào khai báo y tế và đủ điều kiện qua chốt vào TP Hải Phòng.

Sau đó khoảng 22h40’, Nguyễn Xuân Hưởng điều khiển xe tới Km82+600 Quốc lộ 5 – An Dương – Hải Phòng thì bị tổ tuần tra kiểm soát trạm giao thông An Hưng kiểm tra xe.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Huynh (SN 1970, đăng ký thường trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên - bố của Nguyễn Xuân Hưởng) ngồi trong thùng phi bên trong thùng xe ô tô do Hưởng điều khiển để trốn qua chốt kiểm dịch số 1 vào thành phố.

Ngay sau đó, tổ kiểm soát trạm giao thông An Hưng đã đưa 2 người này cùng phương tiện xe quay lại chốt kiểm soát dịch số 1 để làm việc. Nguyễn Xuân Hưởng khai nhận do ông Nguyễn Văn Huynh không đủ điều kiện để qua chốt nên Hưởng đã để bố đẻ trốn vào trong thùng đằng sau xe tải.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho UBND xã Đại Bản (huyện An Dương) xử lý vụ việc theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.