Hà Tĩnh: Đang đi bộ ở quảng trường, người đàn ông bị thanh sắt "từ trên trời" lao thẳng vào mặt

GD&TĐ - Đang đi dạo bộ tại quảng trường TP.Hà Tĩnh, hai cha con bị một thanh sắt dài từ trên cao rơi xuống trúng vào mặt, người cha phải đi cấp cứu ngay sau đó.

Quảng trường thành phố Hà Tĩnh nơi nạn nhân bị thanh sắt rơi trúng vào người.
Quảng trường thành phố Hà Tĩnh nơi nạn nhân bị thanh sắt rơi trúng vào người.

Sự việc xảy ra vào tối 2/5, trong lúc dẫn con đi dạo bộ tại quảng trường thành phố, anh V. bỗng nhiên bị một thanh sắt dài lao thẳng vào mặt làm rách môi, máu chảy đầm đìa.

Anh  V. được mọi người đưa vào cấp cứu tại Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên đã được chuyển ra Hà Nội điều trị ngay trong đêm.

Lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, ông Nguyễn Duy Bằng xác nhận, có sự việc trên. Thông tin ban đầu, sự cố xảy ra do cột cờ ở quảng trường bị đổ, tuy nhiên khi đến hiện trường khảo sát, xác định nguyên nhân sự cố trên do lõi sắt để treo cờ dịp thành phố tổ chức Lễ đón nhận đô thị loại 2 bị tuột, rơi trúng mặt anh V.

“Thực sự tôi nghe tin mà thót tim. Nếu thanh sắt rơi trúng đầu thì không biết chuyện gì xảy ra”, vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo lãnh đạo này, đây là do sự cố đáng tiếc chứ không phải do chất lượng công trình. Hiện đơn vị đang phối hợp với người nhà đưa nạn nhân ra Hà Nội điều trị.

Dự án chỉnh trang Quảng trường thành phố Hà Tĩnh được đầu tư gần 30 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng ngày 20/4.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.