Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển “khí cười” qua các chốt kiểm soát dịch bệnh

GD&TĐ - Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển “khí cười” trong thời gian giãn cách.

2 thanh niên có hành vi vận chuyển khí cười bị phát hiện tại chốt kiểm soát dịch bệnh.
2 thanh niên có hành vi vận chuyển khí cười bị phát hiện tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Theo Công an Hà Nội, chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 14 đến 17/8), lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đã kiểm tra, phát hiện nhiều vụ vận chuyển "khí cười".

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 14/8, lực lượng chức năng làm việc tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở QL6 thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phát hiện 1 chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 5 bình khí N2O và 450 quả bóng. Lái xe là Đ.V.K. (SN 1999, trú tại xã Tốt Động, Chương Mỹ) khai nhận đã mua 5 bình khí N2O (khí cười) và 450 quả bóng với giá 2,5 triệu đồng để sử dụng.

Tổ công tác bàn giao người và tang vật trên về Công an huyện Chương Mỹ để xử lý theo quy định.

Tiếp đó, vào khoảng 2h30’ ngày 15/8, lực lượng chức năng làm việc tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 5 làm nhiệm vụ tại cầu Phù Đổng (thuộc địa phận xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) phát hiện 1 chiếc xe ô tô do N.V.M. (SN 1995, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển di chuyển theo hướng Bắc Ninh - Hà Nội, trên xe có N.H.H. (SN 1998, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe 57 bình kim loại, trong đó có 38 bình khí N2O. Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật trên về Công an xã Cổ Bi để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Vụ việc sử dụng xe ô tô vận chuyển số lượng lớn khí cười bị phát hiện ngày 17/8.
Vụ việc sử dụng xe ô tô vận chuyển số lượng lớn khí cười bị phát hiện ngày 17/8.

Mới đây nhất, vào khoảng 20h10’ ngày 17/8, Tổ công tác làm việc tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 5 tại cầu Phù Đổng (thuộc địa phận xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố đã phát hiện 1 xe ô tô điều khiển hướng Bắc Ninh - Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô, tổ công tác phát hiện 25 bình kim loại có chứa khí N2O.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người, phương tiện và tang vật trên về Công an xã Cổ Bi. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là: H.V.Đ (SN 1998, trú tại thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang) và N.T.V. (SN 2002, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh).

Hiện những vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.