Dùng súng tấn công công an, trùm giang hồ Khánh “kê” bị truy tố

Hàng chục xe máy trộm cắp tập kết tại nhà bị công an phát hiện Nguyễn Hoàng Khánh (tức Khánh “kê”, SN 1976, trú tại tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) và đàn em manh động nổ súng tấn công lực lượng công an để tẩu thoát.

Đối tượng Khánh "kê" sau khi bị bắt. Ảnh:P.L
Đối tượng Khánh "kê" sau khi bị bắt. Ảnh:P.L

Chiều 26.11, thông tin từ Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra vừa đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố tội danh chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Hoàng Khánh và các đồng phạm Phan Tấn Sơn, Lê Văn Vũ và Nguyễn Văn Phương. Các đối tượng này trước đó đã bị tòa án nhân dân TP Nha Trang xử phạt tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Trước đó, chiều 26.3, Công an phường Lộc Thọ, Nha Trang nhận được tin báo của anh Huy (trú phường Phước Long) bị mất trộm xe máy kiểu dáng Air Blade, qua thiết bị định vị xác định được vị trí xe bị mất đang ở khu vực tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp.

Tiến hành rà soát, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy kiểu dáng giống xe của anh Huy đang để trong sân nhà của Khánh “kê”. Lực lượng công an đã tiếp cận căn nhà để kiểm tra hành chính thì bất ngờ 9 đối tượng trong nhà tháo chạy toán loạn.

Riêng Khánh “kê” cầm trên tay khẩu súng ngắn màu đen, lớn tiếng: “Đây là nhà mẹ Việt Nam anh hùng, muốn khám thì lệnh đâu!” và sau đó lên xe định bỏ chạy.

3 khẩu súng chế công an thu giữ được trong quá trình truy đổi trùm giang hồ Khánh “kê“. Ảnh:C.A

3 khẩu súng chế công an thu giữ được trong quá trình truy đổi trùm giang hồ Khánh “kê“. Ảnh:P.L

Trong khi đó các đối tượng khác dùng gạch, đá ném về phía lực lượng công an để tạo đường thoát thân cho Khánh "kê". Cùng lúc Khánh “kê" bắn liên tiếp 2 phát đạn về phía lực lượng công an, trước khi tẩu thoát bằng xe máy phân khối lớn.

Để cản đường và tẩu tán tang vật Nguyễn Văn Phương (SN 1996, trú tại xã Ninh An, Ninh Hòa) chạy vào trong nhà cầm theo 1 chai xăng, đổ lên 2 xe máy của lực lượng công an châm lửa đốt nhưng không thành nên ôm các biển số xe máy ném xuống sông. Khi quay vào thì Phương bị lực lượng công an khống chế.

Tiếp tục truy xét Khánh “kê”, tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Khánh "kê" đang trốn trên đường Trần Quốc Toản, phường Vạn Thắng. Khi yêu cầu xuống xe, tên này liền khởi động xe tháo chạy và rút súng bắn về phía lực lượng truy đuổi. 

Khánh "kê" bị bắt ngay sau đó. Trong ba lô của đối tượng, Công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, vỏ đạn cùng 1 dao bấm và nhiều đồ vật khác.

Khám nghiệm căn nhà của Khánh “kê”, cơ quan công an thu giữ thêm 2 túi ma túy đá được ngụy trang trong vỏ bao thuốc lá, 10 viên đạn phía ngoài vườn nhà.   

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang, 3 khẩu súng và đạn thu giữ trên người của nghi phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận, không phải là súng và đạn quân dụng; riêng 10 viên đạn thu giữ trong vườn nhà của đối tượng là đạn quân dụng, cỡ 5,56x45mm, sử dụng cho súng trường AR15.

Tuy nhiên không đủ căn cứ để khởi tố đối tượng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo luật định Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã ra quyết định xử phạt hành chính Khánh “kê” về hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

Đối với số ma túy thu giữ được tại nhà Khánh “kê”, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Laodong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.