Đưa ra xét xử ông Vũ Huy Hoàng vào đầu năm 2021

GD&TĐ - Ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Công Thương và đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định quản lý tài sản gây thất thoát tài sản xảy ra tại Bộ Công Thương dự kiến tháng 1/2021 đưa ra xét xử...

Các bị can Vũ Huy Hoàng (giữa), Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng.
Các bị can Vũ Huy Hoàng (giữa), Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng.

Ngày 7/12, Toà án nhân dân TP. Hà Nội cho biết, dự kiến sẽ đưa ra xét xử vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) trong tháng 1/2021.

Vụ án này có nhiều bị cáo từng là những cán bộ chủ chốt, có chức vụ cao như: Vũ Huy Hoàng (SN: 1953, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương); Hồ Thị Kim Thoa (SN: 1960, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương); Phan Chí Dũng (SN: 1957 nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương).

Đây là vụ án có liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả được xác định gây thiệt hại 3.816 tỷ đồng cho Nhà nước.

Trong thời gian bị tạm giam, ông Vũ Huy Hoàng được xác định đang mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến, bệnh lý về tim.

Trong khi đó, một bị can quan trọng khác là Hồ Thị Kim Thoa hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài, lực lượng chức năng đang vận động gia đình để bị can về đầu thú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.