Điện Biên: Phải xin lỗi công khai vì xúc phạm bệnh nhân Covid-19

GD&TĐ - Đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm đến bệnh nhân Covid-19, mới đây 1 cá nhân tại Điện Biên đã phải xin lỗi công khai sau khi có kết luận điều tra từ cơ quan công an địa phương.

Một cá nhân đã phải xin lỗi công khai vì đã xúc phạm bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 bùng phát. Ảnh minh họa.
Một cá nhân đã phải xin lỗi công khai vì đã xúc phạm bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 bùng phát. Ảnh minh họa.

Vừa qua, chủ sở hữu tài khoản Facebook có tên “Giang Phạm Thị” đã phải xin lỗi công khai vì đăng tải những thông tin không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 4.

Trước đó, chị P.M.H công tác tại Trường PTDTBT Tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ đã có đơn gửi Công an TP. Điện Biên Phủ, đề nghị điều tra, xác minh làm rõ hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống trên mạng xã hội của tài khoản Facebook “Giang Phạm Thị”.

Cụ thể, trong đợt dịch bùng phát thứ 4 tại Điện Biên, chị P.M.H là bệnh nhân Covid-19 có mã số BN3758. Thời gian này, tài khoản Facebook nêu trên đã nhắn tin với bạn bè, lan truyền thông tin trên mạng xã hội với nội dung: BN3758 có quan hệ bất chính với một bệnh nhân khác ở Bắc Ninh, nên đã để lây lan dịch bệnh.

Qua điều tra, Công an TP. Điện Biên Phủ xác định chị P.T.H là chủ sở hữu của tài khoản Facebook trên. Tại cơ quan điều tra, chị P.T.H cho biết: Do không tìm hiểu kỹ, tin tưởng vào những thông tin không kiểm chứng, nên đã chia sẻ cho người khác, khiến thông tin bị phát tán, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của BN3758.

Theo báo cáo điều tra nguồn lây F0 của Công an TP. Điện Biên Phủ, BN3758 không có mối quan hệ, không liên lạc với các bệnh nhân ở Bắc Ninh. Trong thời gian dịch bùng phát, BN3758 cũng không ra khỏi tỉnh Điện Biên; không đến các địa phương có bệnh nhân Covid-19 và khai báo trung thực lịch trình di chuyển của bản thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.